HS lớp 9 đóng 700.000 đồng chụp kỷ yếu, HT THCS Đống Đa nói "cực lực phản đối"

10/11/2023 07:15
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Phụ huynh phản ánh, mỗi HS lớp 9 đóng 700.000-900.000 đồng để chụp kỷ yếu từ sáng đến tối, Hiệu trưởng nói “cực lực lên án và phản đối”.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của một số phụ huynh học sinh có con học khối lớp 9 tại Trường Trung học cơ sở Đống Đa (địa chỉ tại 28 phố Lương Định Của, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) về tình trạng chụp ảnh kỷ yếu với lịch trình ở nhiều nơi, không cần thiết và gây lãng phí.

Cụ thể, vị phụ huynh này cho biết: “Với mức chi phí chụp ở các lớp dao động từ 700.000 - 900.000 đồng/học sinh, tôi cho rằng là quá lãng phí. Mỗi lớp cũng 45-50 học sinh, tổng chi phí lên đến hàng chục triệu đồng cho hoạt động này. Ban phụ huynh học sinh hay ai là người đứng ra chỉ đạo chương trình chụp kỷ yếu này và thu tiền học sinh?

Hơn nữa, việc để các con dành nguyên cả ngày di chuyển và chụp ảnh tại 3 địa điểm khác nhau. Thậm chí, theo lịch trình được đưa ra, cả lớp sẽ chụp ảnh đến 20 giờ 30 phút, rồi mới tập trung lên xe để quay lại trường. Như vậy, tối muộn, các con mới về đến nhà.

Chưa kể, việc di chuyển đi các địa điểm xa (có cả ngoại thành), cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho các con”.

Lịch trình một buổi chụp kỷ yếu của học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Đống Đa. Ảnh: PHCC.

Lịch trình một buổi chụp kỷ yếu của học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Đống Đa. Ảnh: PHCC.

Một phụ huynh khác tại Hà Nội cũng băn khoăn: “Các con mới là học sinh lớp 9 mà đã tổ chức chụp ảnh kỷ yếu với lịch trình kín mít một ngày, thậm chí có cả chụp bối cảnh buổi tối nữa, cảm giác quá lãng phí. Tôi cũng từng thấy có lớp 9 tổ chức chụp kỷ yếu nhưng đến chiều là phụ huynh đã giục giã con về nhà rồi, chứ đi nhiều như thế kia lại mệt. Để các con di chuyển về nhà vào buổi tối cũng rất nguy hiểm”.

Để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến phản ánh của phụ huynh, ngày 6/11 phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với cô Đinh Thị Vân Hồng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đống Đa.

Trước thông tin mà phóng viên đề cập, cô Đinh Thị Vân Hồng cho biết: “Bản thân là Hiệu trưởng, tôi cực lực lên án và phản đối việc tổ chức đi chụp ảnh kỷ yếu. Bây giờ đang là thời gian diễn ra năm học, đặc biệt, giai đoạn này đang chuẩn bị có bài kiểm tra học kỳ, mà học sinh lớp 9 lại chuẩn bị thi, nhà trường không bao giờ có chủ trương cho học sinh chụp ảnh kỷ yếu, trong năm học chỉ nên lo học tập, rèn luyện... Nhất là đi về xong các con bị mệt, ảnh hưởng sức khỏe rồi ảnh hưởng đến việc học.

Thông tin này chúng tôi phải rà soát lại, vì các lớp thường tự tổ chức đi chụp kỷ yếu, không báo cáo, xin phép gì, bởi nếu có báo cáo và xin phép, không bao giờ tôi đồng ý. Tất nhiên, học sinh cuối cấp cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc ở bên nhau, nhưng theo tôi, có rất nhiều cách để chụp ảnh trên lớp, trên trường một cách gần gũi... Còn thực ra, nhà trường không có chủ trương và cũng không quản lý được vấn đề này, ví dụ, phụ huynh tổ chức cho các con đi vào sau tiết 5 ngày thứ Bảy hoặc ngày Chủ nhật, thì có đi tôi cũng không biết, thu bao nhiêu tiền tôi cũng không nắm được.

Nếu có thì tôi phải chấn chỉnh để các cô rút kinh nghiệm ngay. Tôi cũng đã từng trao đổi với các giáo viên về vấn đề này. Nhưng tôi cho rằng việc này diễn ra một cách chủ quan, giáo viên chủ nhiệm không đứng ra tổ chức, mà phải là phụ huynh. Và ngày đó là ngày học sinh nghỉ học thì phụ huynh phải tự chịu trách nhiệm”.

Nữ Hiệu trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi không bao giờ cổ súy và dung dưỡng cho hoạt động này. Bởi vì vừa mất thời gian, vừa nhạy cảm. Trong trường học chỉ cần thu thêm 1.000 đồng, kể cả hoạt động chính trong nhà trường cũng đã khó, nữa là những việc như thế này.

Song, ở chiều ngược lại, cũng có thể có những phụ huynh, học sinh mong muốn tổ chức hoạt động này. Theo tôi được biết, như tại một số nhà trường, phụ huynh thường tự tổ chức và tự chịu trách nhiệm”.

“Vừa rồi, chúng tôi cũng họp hội đồng giáo dục, tôi cũng vừa nhắc lại rằng, Hiệu trưởng không bao giờ đồng ý và không khuyến khích hoạt động này, các thầy cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm với việc này.

Trường có 15 lớp 9, tuy nhiên, tính đến thời điểm này, đã có lớp nào đi chụp kỷ yếu chưa thì tôi không biết, vì phụ huynh là người phát động, tổ chức”.

Sau khi tìm hiểu lại thông tin từ phía giáo viên, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đống Đa thông tin: “Theo lịch, Chủ nhật tuần này (ngày 12/11), phụ huynh lớp 9A8 dự kiến sẽ tổ chức cho các con chụp ảnh kỷ yếu. Lịch trình tại 3 điểm: Tại trường, tại Hoàng thành Thăng Long và phim trường Smiley Ville (Đông Anh, Hà Nội).

Kinh phí dự kiến là 690.000 đồng/học sinh, chưa kể ăn tối. Vì theo kế hoạch, trong ngày hôm đó, phụ huynh sẽ tổ chức liên hoan vào buổi tối cho các con. Nhưng thời điểm hiện tại vẫn chưa thu tiền, mới đang là kế hoạch. Nhưng như vậy, thì phản ánh của phụ huynh về việc phải nộp 700.000 - 900.000 đồng/học sinh là đúng.

Cô giáo chủ nhiệm lớp cũng nói rằng không thích hoạt động này vì “mệt”, nhưng phụ huynh mong muốn các con có dịp chụp ảnh kỷ niệm với nhau, nên muốn tổ chức”.

Trường Trung học cơ sở Đống Đa. Ảnh: web trường.

Trường Trung học cơ sở Đống Đa. Ảnh: web trường.

“Sau khi tôi nhắc nhở, giáo viên chủ nhiệm đã trao đổi lại với ban phụ huynh để lùi kế hoạch chụp kỷ yếu lại sáng Chủ nhật tuần sau (ngày 19/11) và điều chỉnh lại kế hoạch và chi phí chụp ảnh sao cho ngắn gọn, hợp lý nhất.

Ngoài ra, chúng tôi cũng không thể can thiệp sâu hơn được, vì như thế, phụ huynh rất có thể sẽ lại bức xúc vì nhà trường can thiệp quá sâu vào việc của ban phụ huynh, với lý do ở đâu đó hoạt động này đang là phong trào bình thường. Nhưng đây cũng là một bài học cho các thầy cô trong việc quản lý các hoạt động, làm sao để các hoạt động tổ chức phải có sự đồng thuận cao trong ban phụ huynh” - nữ Hiệu trưởng cho biết thêm.

Ngân Chi