Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An: Sau cơn lũ, nhiều giáo viên đang cảnh màn trời chiếu đất

07/10/2022 06:52
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, Nghệ An mong các nhà hảo tâm trên cả nước chung tay giúp đỡ ngành giáo dục huyện sau cơn lũ dữ vừa qua

Ngày 6/10, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phan Văn Thiết – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, ngành giáo dục huyện đang cùng chung tay giúp đỡ người dân và các đồng nghiệp gặp nạn trong cơn lũ vừa qua, đồng thời kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên khắp cả nước.

Hình ảnh trận lũ quét qua huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tiệp

Hình ảnh trận lũ quét qua huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đình Tiệp

Cũng theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn, cơn lũ vừa qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến 41 nhà giáo viên, trong đó có 14 thầy, cô giáo nhà cửa bị cuốn trôi hết, không còn bất kỳ thứ gì. Điều đáng nói là có không ít thầy cô giáo trong số đó vừa mới vay tiền để xây nhà thì lại bị lũ cuốn trôi.

“Hiện nhiều giáo viên của chúng tôi đang lâm vào cảnh “màn trời, chiếu đất”, đến cái áo, cái quần cũng phải đi mượn đồng nghiệp. Rất mong các nhà hảo tâm trên cả nước chung tay giúp đỡ ngành giáo dục huyện nhà lúc này”, ông Phan Văn Thiết nói trong nghẹn ngào.

Trước mắt, để giúp đỡ các giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn cho biết, ngành giáo dục huyện đã kêu gọi sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong huyện, mỗi người chia sẻ một chút với các thầy, cô giáo gặp khó khăn vì lũ quét.

Với những giáo viên bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa, các trường đã bố trí đồng nghiệp dạy thay, để các giáo viên có thời gian khắc phục nhà cửa, tập trung ổn định cuộc sống trước khi quay trở lại bục giảng.

Công tác khắc phục hậu quả sau cơn lũ ngày 2/10 đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Đình Tiệp

Công tác khắc phục hậu quả sau cơn lũ ngày 2/10 đang được tiến hành khẩn trương. Ảnh: Đình Tiệp

“Đây là quãng thời gian khó khăn và tổn thất vô cùng lớn mà người dân cũng như giáo viên ở huyện Kỳ Sơn đang phải gồng mình gánh chịu trong mấy ngày qua”, ông Phan Văn Thiết cho biết.

Về ảnh hưởng của lũ lụt đối với các trường, ông Thiết cho biết thêm, hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kỳ Sơn chưa thống kê cụ thể con số thiệt hại nhưng có 2 trường đã bị ảnh hưởng nặng nề. Đồ dùng, thiết bị học tập của các em học sinh đã bị thiệt hại cũng đang được thống kê.

Có 11 trường học huyện Kỳ Sơn tạm thời đóng cửa để khắc phục hậu quả. Nhiều giáo viên chưa thể đi dạy trở lại.

Khoảng hơn 1h sáng ngày 2/10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, mạnh gây nhiều thiệt hại tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Lũ quét đã gây sạt lở và ngập tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi xã Tây Sơn. Thị trấn Mường Xén có nhiều đoạn đường bị ngập sâu, nhiều cơ quan, công sở cũng bị ngập nước.

Trần Phương