Iran treo cổ kẻ sát hại nhà khoa học hạt nhân

15/05/2012 18:38
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Kẻ ám sát một nhà khoa học vật lý hạt nhân của nước này đã bị treo cổ tại Tehran vào sáng ngày 15/5.
Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Iran IRIB TV cho biết, kẻ ám sát một nhà khoa học vật lý hạt nhân của nước này đã bị treo cổ tại Tehran vào sáng ngày 15/5.

Majid Jamali Fashi đã thi hành án tử hình tại Tehran vào sáng nay.
Majid Jamali Fashi đã thi hành án tử hình tại Tehran vào sáng nay.

Majid Jamali Fashi, kẻ bị kết tội tử hình do ám sát tiến sĩ Massoud Ali-Mohammadi, một giáo sư của Đại học Tehran, bằng quả bom điều khiển từ xa gắn vào xe máy gần nhà ông ở Tehran hồi tháng 1/2010.

Ngoài ra, Fashi còn bị buộc tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Israel - Mossad.
Trước đó, Iran cũng đã lên tiếng cáo buộc Israel đã lên kế hoạch ám sát nhà khoa học Ali-Mohammadi và Mỹ đứng đằng sau các cuộc tấn công khủng bố chống lại các nhà khoa học vật lý hạt nhân của nước này.
Phương Tây nghi ngờ rằng chương trình làm giàu uranium của Iran có thể được nhằm mục đích sản xuất vũ khí hạt nhân mặc dù Tehran đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ cáo buộc và nói rằng chương trình hạt nhân của mình chỉ sử dụng vì hòa bình.
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xã)