THCS Trần Quốc Toản, TPHCM: Học sinh không bán trú phải học xa nhà, phòng VH-XH phường lên tiếng

25/09/2026 09:01
Duy Phúc
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm trước sự việc Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản để học sinh bán trú học một cơ sở, học sinh không bán trú học một cơ sở khác.

Liên quan đến sự việc Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) sắp xếp học sinh bán trú học ở một cơ sở, những học sinh học 2 buổi/ngày (không bán trú) phải học cơ sở xa hơn; chiều ngày 24/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi qua điện thoại với ông Trịnh Minh Tài, Trưởng phòng Văn hóa, Xã hội phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu thêm thông tin.

Học sinh của trường quá đông, cơ sở 2 giảm tải sĩ số cho cơ sở chính

Theo ông Trịnh Minh Tài cho hay, trường hợp cháu P. con anh Nguyễn Văn Hưng thì Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản đã có mời lên giải thích rõ ràng.

Ông Trịnh Minh Tài nói rằng, trước đây, tổng số lớp của nhà trường chỉ từ 45 đến 50 lớp. Tuy nhiên, năm học này, tổng số học sinh của trường tăng lên cao, khoảng 60 lớp, nên nếu không có cơ sở 2 thì sĩ số học sinh mỗi lớp sẽ rất cao. Ngoài ra, học sinh có thể sẽ phải học theo lớp với hình thức là “lớp chạy”.

Tuy nhiên, vào giữa tháng 8, nhà trường lại được tiếp nhận một cơ sở dư của trường khác để lại, nên làm cơ sở 2 của trường. Lúc đó, trường mới tính toán là đưa toàn bộ học sinh không đăng ký học bán trú về cơ sở 2. Cơ sở 2 có đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất, thầy cô giáo giống hệt cơ sở chính, chỉ khác là vị trí học. Nếu đưa một số lớp về cơ sở 2 học, thì sĩ số học sinh trên mỗi lớp của trường mới giảm, trung bình khoảng 42 học sinh/lớp.

tqtq9.jpg
Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản, phường Tăng Nhơn Phú. Ảnh minh họa từ website nhà trường.

Cơ sở chính của trường có nhà ăn, bếp ăn nên học sinh đăng ký rất đông. Do thời gian tiếp nhận cơ sở 2 quá gấp, nên tạm thời giai đoạn này nhà trường chưa thể tổ chức bán trú. Sắp tới, trường họp phụ huynh đầu năm, sẽ lấy ý kiến về việc có tổ chức bán trú hay không. Nếu phụ huynh đồng ý, trường sẽ lấy các suất ăn từ cơ sở 1 chuyển sang cơ sở 2 cho học sinh ăn, trưa thì ngủ tại lớp.

“Rất mong phụ huynh ở cơ sở 2 của trường sẽ thông cảm, có sự chia sẻ với nhà trường, địa phương trong trường hợp này”, ông Trịnh Minh Tài nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trịnh Minh Tài, có nhiều em học sinh học ở cơ sở 2 có nhà xa trường, chứ cũng không phải là riêng mình con của anh Hưng. Nếu giải quyết chuyển cho con anh Hưng thì phải chuyển hết cho tất cả các học sinh đang học ở cơ sở 2, mà như thế thì cơ sở chính không thể “gánh” nổi.

Trả lời ý kiến của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc tại sao không san sẻ số học sinh không bán trú ở cả cơ sở chính lẫn cơ sở 2, ông Trịnh Minh Tài chia sẻ, việc này cũng khó mà thực hiện. Thế nhưng, theo ông Tài thì đây là việc của nhà trường, cần phải tính toán làm sao cho phù hợp.

Hiệu trưởng nhà trường nên tính toán, cân nhắc lại trường hợp này

Ngày 24/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai – nguyên đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong trường hợp của con anh Hưng do không học bán trú nên bị chuyển về cơ sở 2 học xa nhà hơn, Trường trung học cơ sở Trần Quốc Toản nên có tính toán, cân nhắc lại.

thayngainhcau.jpg
Ông Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bảo Đăng.

Theo ông Nguyễn Văn Ngai, trong trường hợp này, cách giải quyết của nhà trường với con anh Hưng là không phù hợp. Học sinh không học bán trú có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể do hoàn cảnh gia đình, do điều kiện về kinh tế nên học sinh phải đi về nhà sau mỗi buổi học.

Thế nhưng, trường hợp cụ thể này thì học sinh đi về nhà xa xôi, quá bất lợi cho người học, bất lợi cho cả phụ huynh đưa đón con đi học về.

“Trường dồn toàn bộ học sinh không bán trú về cơ sở 2 là không tạo điều kiện thuận lợi cho các em”, ông Nguyễn Văn Ngai nhấn mạnh.

Nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm, cũng có thể suy luận là việc hiệu trưởng tập trung học sinh bán trú về một nơi, không bán trú về một nơi để dễ dàng, thuận lợi trong việc tổ chức; tuy nhiên vấn đề này cần phải lắng nghe ý kiến của phụ huynh, để có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Ngai nói, Học sinh trong độ tuổi đến trường, đến lớp cần được tạo mọi điều kiện tốt nhất. Trong bất cứ trường hợp nào nếu trường học có khó khăn gì thì cũng không nên gây xáo trộn cho người học.

Duy Phúc