Tổ chức học hè thu tiền không nêu rõ tự nguyện, phụ huynh ý kiến, Hiệu trưởng TH Hoài Đức nói gì?

29/08/2026 06:46
Trung Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường TH Hoài Đức cho rằng, có thể trong quá trình truyền đạt thông tin qua tin nhắn zalo giáo viên đã không nói rõ việc tổ chức học hè là tự nguyện khiến phụ huynh phản ứng. Việc này, nhà trường nghiêm túc tiếp thu và chấn chỉnh.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của phụ huynh tại Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội) băn khoăn về việc tổ chức học hè năm 2026.

Phụ huynh cho rằng, trong thời khóa biểu học hè mà các giáo viên chủ nhiệm gửi qua zalo có các môn như: STEM, Kỹ năng sống, Âm nhạc, tiếng Anh...đây là các môn học tự nguyện. Tuy nhiên, trong thông báo gửi xuống cho các phụ huynh qua zalo, giáo viên không nói rõ các môn học này là tự nguyện, nhiều người lầm tưởng đây là kế hoạch học bắt buộc nên đã cho con đi học dù đang trong kỳ nghỉ hè của con.

Bên cạnh đó, phụ huynh bày tỏ, việc nhà trường tổ chức đợt học hè nhưng chỉ dạy 1 buổi/ ngày, không tổ chức ăn bán trú khiến công việc của nhiều người bị đảo lộn vì phải sắp xếp thời gian đưa đón con.

Học hè là hoạt động tự nguyện, hơn 96,4% học sinh đăng ký

Liên quan đến những phản ánh của phụ huynh, ngày 24/8, phóng viên đã gửi nội dung câu hỏi và giấy giới thiệu đến Trường Tiểu học Hoài Đức. Sáng ngày 28/8, thầy Nguyễn Văn Dựng - Hiệu trưởng Nhà trường đã liên hệ và chia sẻ một số nội dung.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, hoạt động trong hè 2026 được nhà trường tổ chức là hoạt động tự nguyện. Quan điểm nhất quán của nhà trường là, mọi hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong dịp hè đều dựa trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, thu đủ bù chi và tuyệt đối không gây áp lực dưới bất kỳ hình thức nào đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

gdvn-tieu-hoc-hoai-duc-to-chuc-hoc-stem.png
Thông báo học và thời khóa biểu học hè 2026 của một lớp học tại Trường Tiểu học Hoài Đức. Phụ huynh cho rằng trong các thông báo trước khi bắt đầu tổ chức đợt học hè giáo viên không nêu rõ là tự nguyện khiến nhiều người lầm tưởng là học bắt buộc. Ảnh: PHCC

"Về tính chất, các nội dung Kỹ năng sống, STEM, Âm nhạc… tổ chức trong dịp hè hoàn toàn là hoạt động tự nguyện, không thuộc chương trình chính khóa, không bắt buộc và không được sử dụng để đánh giá, xếp loại học sinh. Học sinh không đăng ký tham gia không bị ảnh hưởng đến bất kỳ quyền lợi nào và không có sự phân biệt trong quá trình học tập năm học mới.

Còn về quy trình lấy ý kiến, trước khi tổ chức, nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, họp Hội đồng sư phạm, thông báo tới cha mẹ học sinh và phát “Đơn đăng ký tự nguyện tham gia” từ ngày 17/08/2026 đến ngày 21/08/2026. Hồ sơ đăng ký hiện đang được lưu tại nhà trường và sẵn sàng cung cấp khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Tuy nhiên, qua rà soát, nhà trường thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình triển khai tới từng lớp, một số giáo viên khi thông tin qua nhóm Zalo đã chưa nhấn mạnh rõ ràng tính chất tự nguyện, chưa nêu đầy đủ quyền được lựa chọn không tham gia của phụ huynh. Cách truyền đạt chưa thống nhất này khiến một bộ phận cha mẹ học sinh hiểu rằng đây là nội dung bắt buộc. Đây là thiếu sót trong khâu truyền thông của nhà trường, chúng tôi nhận trách nhiệm và đã chấn chỉnh", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức nhấn mạnh.

Cũng theo thầy Dựng, về số lượng học sinh tham gia theo thống kê có 1.948 em đăng ký. Trong khi tổng số học sinh toàn trường là 2.021 em, đạt tỷ lệ 96,4%. Số lớp được tổ chức là 53 lớp, bình quân 36,7 học sinh/lớp.

Ngoài ra, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, STEM, Âm nhạc… trong hè đã được nhà trường xây dựng, báo cáo và được Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hoài Đức phê duyệt. Lãnh đạo Nhà trường khẳng định, không tự ý tổ chức khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý.

Về hình thức liên kết, đối với hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, Nhà trường liên kết cùng với Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng Sasuke Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ DTH, có trụ sở tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đơn vị này đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có quyết định cho phép thành lập Trung tâm bồi dưỡng kĩ năng và cho phép hoạt động giáo dục số 1476/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2025.

Hình thức phối hợp với đơn vị liên kết đó là, đơn vị cung cấp chương trình, học liệu, thiết bị và tập huấn giáo viên giảng dạy theo hồ sơ đã được thẩm định. Nhà trường thẩm định hồ sơ chuyên môn; bố trí cơ sở vật chất, quản lý học sinh và giám sát chất lượng. Hợp đồng phối hợp cũng đang được lưu tại nhà trường.

Còn đối với hoạt động Giáo dục STEM, thầy Dựng cho biết, Nhà trường phối hợp với Công ty Cổ phần Hà Phương IED quốc tế, có trụ sở tại phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Đơn vị này cũng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có quyết định cho phép thành lập Trung tâm bồi dưỡng kĩ năng và cho phép hoạt động giáo dục số 1845/QĐ-SGDĐT ngày 6/8/2025.

Hình thức phối hợp cũng tương tự như với hoạt động giáo dục Kỹ năng sống, nghĩa là đơn vị liên kết sẽ cung cấp chương trình, học liệu, thiết bị và tập huấn giáo viên giảng dạy theo hồ sơ đã được thẩm định. Còn Nhà trường sẽ thẩm định hồ sơ chuyên môn; bố trí cơ sở vật chất, quản lý học sinh và giám sát chất lượng. Hợp đồng phối hợp liên kết cũng đang được lưu trữ tại nhà trường.

Với băn khoăn của phụ huynh về mức thu là 420.000 đồng cho đợt học hè 2 tuần (5 buổi/tuần (tương ứng 10 buổi), bình quân 42.000 đồng/buổi/học sinh), lãnh đạo nhà trường cho biết, mức thu này được xây dựng trên nguyên tắc thỏa thuận với cha mẹ học sinh và thu đủ bù chi.

Trong đó sẽ gồm các khoản như: thù lao giáo viên/huấn luyện viên; học liệu và vật tư thực hành STEM; khấu hao thiết bị, điện nước, vệ sinh, nước uống của học sinh; chi phí quản lý và bảo hiểm trong thời gian học.

Mức thu theo căn cứ dựa trên Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND, ngày 27/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) của thành phố Hà Nội.

Trong đó, dự toán chi tiết đã được công khai tại bảng tin nhà trường trước khi tổ chức. Cụ thể: Giáo dục kĩ năng sống là 10 tiết x 15.000đ/tiết tương ứng với 150.000 đồng/ học sinh; Giáo dục STEM là 10 tiết x 15.000đ/tiết, tương ứng với 150.000 đồng/ học sinh; Giảng dạy Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục thể thao là 10 tiết x 10.000đ/tiết, tương ứng với 100.000 đồng/ học sinh; Học liệu STEM là 20.000 đồng/học sinh toàn khóa học.

Ngoài ra, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức cho biết thêm, trong tổng thời lượng của đợt học hè thì học sinh sẽ được học 10 tiết bồi dưỡng kiến thức, nhà trường không thu tiền đối với 10 tiết học này.

"Chúng tôi khẳng định, toàn bộ khoản thu đều có phiếu thu/biên lai/thông tin chuyển khoản theo quy định, được hạch toán riêng, không phát sinh khoản thu ngoài danh mục đã công khai, và sẽ hoàn trả tương ứng cho những học sinh đã đăng ký nhưng rút khỏi chương trình. Nhà trường sẵn sàng công khai chi tiết dự toán, quyết toán đợt học tới toàn thể cha mẹ học sinh và cơ quan quản lý", thầy Nguyễn Văn Dựng bày tỏ.

Nhà trường tiếp thu ý kiến phụ huynh, báo chí phản ánh và cam kết sẽ có điều chỉnh

Phóng viên cũng đề cập đến băn khoăn của phụ huynh liên quan đến giờ giấc tổ chức đợt học hè​, về việc này, lãnh đạo Nhà trường cho hay, khi xây dựng kế hoạch, nhà trường đã cân nhắc trên nguyên tắc ưu tiên sức khỏe và quyền được nghỉ hè của học sinh tiểu học.

"Hè là khoảng thời gian các em cần được nghỉ ngơi, vì vậy nhà trường chỉ tổ chức 1 buổi/ngày (từ 8 giờ đến 10 giờ 55 phút sáng), với thời lượng nhẹ, thiên về trải nghiệm và vận động, tránh gây quá tải cho học sinh lứa tuổi 6-11.

Ngoài ra, trong thời gian hè, nhà trường không tổ chức bán trú do hợp đồng cung cấp suất ăn và nhân sự bếp ăn chỉ có hiệu lực đến hết 31/5/2026. Việc chọn đơn vị cung cấp suất ăn năm học 2026 - 2027 xã chưa thẩm định, phê duyệt nên các đơn vị cung cấp suất ăn chưa được phép hoạt động tại địa bàn xã. Hơn nữa điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và nhân lực chưa đáp ứng. Việc tổ chức bán trú khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm là rủi ro mà nhà trường không thể chấp nhận.

Về các bất tiện làm ảnh hưởng đến phụ huynh, Nhà trường thành thật chia sẻ và ghi nhận phản ánh của cha mẹ học sinh. Chúng tôi hiểu rằng việc phải sắp xếp công việc để đón con vào giữa trưa là một khó khăn thực sự, nhất là với những gia đình cả cha và mẹ đều đi làm giờ hành chính.

Đây là điểm nhà trường chưa lường hết khi xây dựng kế hoạch và xin được tiếp thu. Tuy nhiên nhà trường vẫn bố trí giáo viên trực, quản lý học sinh trong khoảng thời gian chờ phụ huynh đến đón, không để học sinh ra khỏi trường khi chưa có người nhà", thầy Dựng nói.

thhd.png
Trường Tiểu học Hoài Đức (xã Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: PHCC

Qua những phản ánh của phụ huynh, lãnh đạo Trường Tiểu học Hoài Đức cho biết sẽ có một số phương án điều chỉnh như việc, khảo sát lại nguyện vọng của cha mẹ học sinh về khung giờ học phù hợp và điều chỉnh thời khóa biểu theo đa số. Bên cạnh đó, Nhà trường sẽ nghiên cứu phương án ghép buổi/gộp ngày để giảm số lần đưa đón trong tuần.

Rà soát điều kiện để xem xét tổ chức bán trú trong các đợt hè tiếp theo nếu bảo đảm đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm và nhân lực. Đồng thời, tạo điều kiện cho học sinh được bảo lưu hoặc hoàn trả kinh phí nếu gia đình không thể tiếp tục sắp xếp việc đưa đón.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoài Đức nhấn mạnh: "Nhà trường xác định phản ánh của phụ huynh là chính đáng ở khía cạnh truyền thông chưa rõ ràng và việc bố trí thời gian chưa thật sự thuận lợi. Chúng tôi cầu thị tiếp thu, không né tránh.

Chúng tôi cam kết, sẽ tổ chức thông tin lại đến cha mẹ học sinh đầy đủ, công khai kế hoạch, dự toán thu - chi và giải đáp trực tiếp mọi thắc mắc. Chấn chỉnh, quán triệt tới toàn thể giáo viên về cách thông tin tới cha mẹ học sinh, bảo đảm luôn nêu rõ tính chất tự nguyện và quyền không tham gia.

Đồng thời, rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng liên kết và các khoản thu; báo cáo cơ quan quản lý giáo dục. Xử lý nghiêm nếu phát hiện cá nhân có biểu hiện vận động, gợi ý hoặc gây áp lực để học sinh phải đăng ký tham gia".

Trung Dũng