ISS phải thay đổi quỹ đạo vì vệ tinh Trung Quốc

29/01/2012 17:32
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Sự thay đổi quỹ đạo của ISS được thực hiện nhằm để tránh va chạm với vệ tinh thời tiết "Fengyun-1C" của Trung Quốc.
Vào sáng sớm ngày 29/1, Trung tâm kiểm soát không gian của Nga (MCC) đã tiến hành thay đổi quỹ đạo của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh NASA
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh NASA
Theo tờ Interfax, quỹ đạo của ISS đã được nâng lên cao hơn khoảng 1,7 km tới độ cao trung bình 391,6 km trên mặt đất. Theo nguồn tin trên, sự thay đổi quỹ đạo của ISS được thực hiện nhằm để tránh va chạm với vệ tinh thời tiết "Fengyun-1C" của Trung Quốc. MCC cũng lưu ý rằng, sự thay đổi này sẽ được duy trì tới ngày 2/2.
Nguyễn Hường (theo Lenta)