Khám phá “Suối cá thần” Cẩm Lương

24/11/2011 09:41
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
“Suối cá thần” ở thôn Lương Ngọc xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ là một điểm du lịch hấp dẫn của xứ Thanh.
Dọc theo Quốc lộ 217, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 80km, “Suối cá thần” ở thôn Lương Ngọc xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ là một điểm du lịch hấp dẫn của xứ Thanh. Gọi là “suối cá thần” vì ở đây quần thể cá lạ sống với số lượng lớn trong một dòng suối bắt nguồn từ hang đá thuộc dãy núi Trường Sinh. Loài cá lạ này được người dân Mường gọi là "Cá phốc" vì có hình dáng lại tạo giữa nhiều loài cá khác (mình tựa cá trắm, miệng giống cá trôi, vẩy và đuôi giống cá chép).

Theo lời kể của người dân địa phương, thi thoảng xuất hiện những con "cá chúa", mang có vành đỏ như đeo khuyên tai, mắt có hai mí xanh đỏ, đuôi lại có chấm đỏ viền xanh bơi cùng đàn ra khỏi hang. Những năm chúng xuất hiện, mùa màng lại thêm phần bội thu, đời sống người dân trong vùng được bình an vô sự. Điểm đặc biệt là loài cá này chỉ bơi trong giới hạn chừng 150 m gần cửa hang, mà không bao giờ vượt ra khỏi suối tới các ruộng nước, ao đầm kề đó.
Du khách thích thú tiếp xúc với đàn “cá thần”
Du khách thích thú tiếp xúc với đàn “cá thần”
Mặc dù suối có rất nhiều cá sống, nhưng nước không có mùi tanh, cũng không có hiện tượng cá ăn thịt lẫn nhau. Có năm lũ lụt, nước suối dâng lên cao, nhưng quần thể cá vẫn ở  lại suối. Các nhà khoa học đã tới đây nghiên cứu và phán đoán con suối này được bắt nguồn từ những mạch nước ngầm chứa nguồn thức ăn dồi dào cho đàn cá. Tuy  nhiên, mạch chính của dòng suối ngầm này vẫn chưa được khám phá.

Người dân sinh sống ở đây chủ yếu là người Mường. Họ thường sinh hoạt nấu nướng bằng nước của dòng suối, nhưng không bao giờ ăn cá trong suối. Người dân thôn Lương Ngọc luôn coi suối cá là chốn linh thiêng, mang lại sự bình yên, no ấm nên dân làng đã lập đền thờ, ngày ngày mọi người thay nhau lo việc hương khói. Ai cũng tin đàn cá trong suối là đàn cá thần, ai phạm đến sẽ bị trời phạt. Ngoài ra, người dân nơi đây cũng có ý thức phải giữ gìn những thứ mà thiên nhiên, thần linh đã ưu ái ban tặng cho họ.

Sở hữu một phong cảnh hữu tình và huyền bí nên khu vực “suối cá thần” đã thu hút được một lượng du khách khá lớn. Ông Phạm Hùng Hậu, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Du lịch huyện Cẩm Thủy cho biết, bình quân mỗi năm “suối cá thần” thu hút khoảng 150.000 lượt khách tới tham quan, đông nhất vào những ngày lễ tết.

Đến với “suối cá thần” ở thôn Cẩm Lương, du khách sẽ rất tò mò, thắc mắc về những câu chuyện li kỳ, bí ẩn nơi đây.
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân