Kiên Giang: Nhiều học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

16/11/2023 06:20
Nguyễn Ánh
GDVN- Ngay sau khi các học sinh có biểu hiện nôn ói, nhà trường đã liên hệ bệnh viện để nhờ hỗ trợ phương tiện đưa các em học sinh vào viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang, vào chiều 15/11, bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho hơn 50 học sinh của 2 trường tiểu học trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, vào khoảng 13h30 ngày 15/11 sau khi ăn bữa ăn trưa tại trường, hơn 50 học sinh của Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi) và Trường Tiểu học Mạc Đỉnh Chi (phường Rạch Sỏi), đã có triệu chứng đau bụng và nôn ói nhiều.

Ngay sau khi các học sinh có biểu hiện nôn ói, nhà trường đã liên hệ Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang để nhờ hỗ trợ phương tiện đưa các em học sinh vào viện cấp cứu.

Một số em nhập viện do nôn ói nhiều có hiểu huyết áp tụt. Các y, bác sỹ tại bệnh viện đã tiến hành các biện pháp y tế kịp thời để ổn định sức khỏe cho các em.

Qua thăm khám, bác sĩ bệnh viện chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm và đã đề nghị nhà trường niêm phong mẫu thức ăn để kiểm tra.

Đến thời điểm hiện tại, sức khoẻ của các em học sinh đã cơ bản ổn định và được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang.

Theo một số em học sinh, bữa ăn trưa ngày hôm nay có món mì thịt bằm và súp nhưng thịt có mùi vị khó ăn hơn so với mọi ngày.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu nhà trường báo cáo tình hình vụ việc để tìm hiểu rõ nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, lấy mẫu thực phẩm, để xác định nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Ánh