Đọc nhanh sáng 15/5: EVN bác thông tin xin tăng giá điện

15/05/2012 09:49
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - Hiện EVN chưa trình bất cứ phương án tăng giá điện nào cả. Nếu cần thiết, tập đoàn sẽ đề nghị công an vào cuộc tìm hiểu và xử lý
EVN bác thông tin xin tăng giá điện

Theo thông tin từ báo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, ngày 14/5, Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri, cho biết ông rất ngạc nhiên về thông tin EVN đã trình Bộ Công Thương 3 phương án tăng giá điện.

Theo ông Tri, đây là thông tin không đúng và lãnh đạo tập đoàn đang cho kiểm tra lại xem ai là người đưa thông tin sai, gây hoang mang dư luận.
 
"Hiện EVN chưa trình bất cứ phương án tăng giá điện nào cả. Nếu cần thiết, tập đoàn sẽ đề nghị công an vào cuộc tìm hiểu và xử lý"- Ông khẳng định.
 

 
Trước đó, có thông tin cho rằng Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) hiện đã trình Bộ Công thương 3 phương án tăng giá điện. Thứ nhất, tăng giá điện dưới 5%; thứ hai, tăng giá điện 10%; thứ ba, tăng giá điện trong khoảng 5-10%.

Giá vàng rớt mạnh về 1.560 USD/ounce

Theo thông tin cụ thể trên NDHMoney, ngay từ khi mở cửa ngày giao dịch, giá vàng đã thấp hơn 20 USD so với giá trị phiên liền trước. Áp lực bán vàng luôn thường trực khiến giá kim loại quý này không ngừng giảm, có lúc xuống tới 1.554,4 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua.

Kết thúc ngày giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 21,3 USD xuống 1.563 USD/ounce mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2011. Còn giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 23 USD xuống 1.561 USD/ounce.

Vàng lại rớt giá mạnh
Vàng lại rớt giá mạnh


Giá dầu thô cũn giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12/2011. Cụ thể, giá dầu Brent tại thị trường London giảm 1,26 USD xuống 111 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2012.

Còn tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giảm 1,35 USD xuống 94,78 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 19/12/2011.

Sẽ khởi kiện 172 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ ông Lê Hùng Chính - phó giám đốc Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa - cho biết theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ lần lượt khởi kiện 172 doanh nghiệp trên toàn tỉnh nợ bảo hiểm xã hội của người lao động trên sáu tháng, với tổng nợ khoảng 36 tỉ đồng.

Trong vài ngày tới, TAND tỉnh Khánh Hòa sẽ cử một tổ nghiệp vụ đến Bảo hiểm xã hội tỉnh để hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho việc khởi kiện này.

PVT: Lãi trước thuế hợp nhất 30,8 tỷ đồng

Tri thứ trẻ đưa tin, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I năm 2012.

Doanh thu thuần quý I năm 2012 đạt 1.199,15 tỷ đồng, tăng 30,68% so với cùng kỳ.  Một điểm đáng chú ý là lãi sau thuế của PVT đạt 22,98 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần cùng kỳ nhưng nhờ lợi ích của cổ đông thiểu số âm 18,06 tỷ đồng nên lãi ròng thuộc cổ đông công ty mẹ lên tới 41,04 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3,82 tỷ đồng cùng kỳ.

Tỷ giá liên ngân hàng vẫn giữ ở 20.828 đồng/USD

Tran tin Gafin.vn cập nhất, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng hầu như không đổi so với sáng qua. Giá bán ra khoảng 20.870 đồng/USD.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng hôm nay (15/5) ở 20.828 đồng/USD, không đổi so với hôm qua. Tỷ giá bình quân liên ngân hàng đã giữ nguyên ở mức này từ 24/12/2011 đến nay - chuỗi ngày không đổi dài nhất kể từ đầu 2011.

Tỷ giá trần của các ngân hàng thương mại là 21.036 đồng/USD.

Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại sáng nay cũng hầu như không đổi so với sáng qua. Giá mua USD khoảng 20.810 - 20.820 đồng/USD, giá bán ra khoảng 20.870 đồng/USD.



P.T (tổng hợp)