Siêu xe biển "độc", biệt thự sổ đỏ, osin... đắt khách mùa Vu Lan

16/08/2013 06:59
Liễu Phạm
(GDVN) - Nếu trước kia, hàng mã chỉ đơn giản là mũ áo, ngựa xe... thì ngày nay phải là biệt thự, chung cư cao cấp, siêu xe đắt tiền. Thậm chí đồ công nghệ như: điện thoại, máy tính bảng, iPhone, iPad cũng phải "lên đời" hơn so với năm ngoái…
Rằm tháng Bảy hay còn gọi là ngày xá tội vong nhân, lễ Vu Lan... theo tín ngưỡng dân gian là dịp quan trọng nhất trong năm để các con cháu tỏ lòng thành với tổ tiên cùng những người đã khuất. Với quan niệm "trần sao âm vậy", dù giàu hay nghèo, nhà nào cũng mua sắm đồ hàng mã là các vật dụng phục vụ cuộc sống tiện nghi nhất, với mong muốn ở cõi âm cũng sung túc, đủ đầy.

Xuất phát từ nhu cầu này, hằng năm đến rằm tháng 7 âm lịch, những phố hàng mã nổi tiếng Hà Nội như phố Hàng Mã, Lương Văn Can… lại nhộn nhịp kẻ bán người mua. 

Nếu trước kia, hàng mã chỉ đơn giản là mũ áo, ngựa xe... thì ngày nay phải là biệt thự, chung cư cao cấp, siêu xe đắt tiền. Thậm chí đồ công nghệ như: điện thoại, máy tính bảng, iPhone, iPad cũng phải "lên đời" hơn so với năm ngoái… 


Thời trang hàng hiệu, phiếu spa làm đẹp lên ngôi

Những loại đồ mã truyền thống như quần áo giấy thường chỉ có giá 50.000 đồng/bộ không còn được ưa chuộng. Thay vào đó là áo sơ mi, guốc cao gót, váy áo thời trang “hàng hiệu” nổi tiếng thế giới có giá từ 150.000 – 300.000 đồng/bộ.

Không chỉ có các loại thời trang hàng hiệu dành cho quý cô như áo phông body, quần bò ống côn, váy xẻ, áo 2 dây giầy dép, kính, mỹ phẩm,… toàn hiệu Louis Vuiton, Gucci,… thị trường hàng mã năm nay còn xuất hiện các loại phiếu spa làm đẹp dành cho những cô gái lúc còn sống thích làm đẹp.

Người giúp việc, thư ký riêng

Theo một số người bán trên phố Hàng Mã, Rằm tháng bảy năm nay có rất nhiều gia đình đặt cả Osin giấy để cúng cho người âm, với hy vọng người thân của mình dưới suối vàng được phục vụ chu đáo. 

Không ít gia đình có người đã khuất từng làm sếp, họ còn đặt cả “thư ký riêng” ăn mặc sành điệu để xuống dưới đó giúp ông chủ bớt cô quạnh…

Hình nhân osin, thư ký năm nay bán rất chạy. Hình nhân cao 60cm có giá 40.000 đồng, hình nhân cao 1,2m có giá 60.000 đồng/hình. Các sản phẩm này, nếu khách hàng muốn mua thì phải đặt hàng trước ít nhất 2 ngày.

Đồ "công nghệ" hút khách

Các loại đồ dùng “thường ngày” cho người đã khuất như: Tivi màn hình LCD, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt đủ kích cỡ dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/chiếc.

Các loại máy tính bảng giấy được thiết kế chủ yếu nhái theo mẫu iPhone 4S, iPad3 kèm tai nghe, dây sạc, ổ cắm cũng được bày bán. Giá của những chiếc iPad từ vài chục nghìn đến 100.000 đồng. Những thiết bị công nghệ này được liệt vào dạng hàng VIP nên giá cũng tăng từ 15% - 30%.

Máy tính bảng, iPhone... là những sản phẩm "thịnh hành" trong mùa Vu Lan năm nay.
Máy tính bảng, iPhone... là những sản phẩm "thịnh hành" trong mùa Vu Lan năm nay.
Bên cạnh đó, đồ điện tử gia đình như tủ lạnh, tivi cũng rất được ưa chuộng.
Bên cạnh đó, đồ điện tử gia đình như tủ lạnh, tivi cũng rất được ưa chuộng.

Nhà lầu, siêu xe biển “độc”

Hiện trên các con phố bán hàng mã, các loại siêu xe được bày bán rất nhiều với giá từ 100.000 đồng – 200.000 đồng/chiếc trong đó có cả siêu xe Ferrari, Lamborghini, Audi... đính sẵn biển số “độc”. Tuy nhiên, muốn mua những mặt hàng này khách hàng phải đặt trước ít nhất 10 ngày.

Một số người bán cho biết, có thể đáp ứng mọi yêu cầu về trang trí, ví dụ như lắp dàn đèn nhấp nháy cho ô tô... Vấn đề ở chỗ người mua có chi thêm tiền hay không.

Giá xe Honda SH đang tăng lên từng ngày, một một chủ cửa hàng tại phố Lương Văn Can cho biết : “Giá xe sẽ tăng từng ngày cho đến khoảng 10/7 (âm lịch). Xe Honda SH chênh nhau từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/chiếc”.

Xuất hiện ngày càng nhiều những ngôi "biệt thự" đắt tiền...
Xuất hiện ngày càng nhiều những ngôi "biệt thự" đắt tiền...
... đi kèm với những chiếc xe sang trọng.
... đi kèm với những chiếc xe sang trọng.

Theo đó, giá giao buôn tại làng Song Hồ cho Honda SH loại nhỏ là 60.000 đồng/chiếc, loại vừa là 100.000 đồng/chiếc và loại đặc biệt có giá lên đến vài trăm nghìn vì còn tùy thuộc vào kích thước, “màu sơn” (giấy dán màu xe càng “độc” càng đắt). Thậm chí, năm nay xuất hiện nhiều mẫu mô tô phân khối lớn cho người cõi âm.

Năm nay xe đạp điện mới được đặt hàng sản xuất rộng rãi. Loại xe này cũng đầy đủ kích cỡ và kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Giá bán buôn 40.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, các loại biệt thự có giá từ 300.000 - 500.000 đồng/chiếc, nếu đi kèm “sổ đỏ” thì phải trả thêm từ 100.000 - 200.000 đồng nữa.

Hàng đặt giá khủng

Bên cạnh nhu cầu đốt vàng mã cho người đã khuất để phục vụ nhu cầu sinh hoạt dưới "cõi âm", những sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho việc cúng bái cũng rất đắt khách.

Ngựa có giá 600.000 - 800.000 đồng/con
Ngựa có giá 600.000 - 800.000 đồng/con

Nhiều chủ cửa hàng bán vàng mã cho biết, khách hàng thường tới đặt những đồ vật làm bằng giấy và khung tre như voi, ngựa, người sơn trang, hình nhân, thuyền rồng và các vị tướng... Những chú ngựa, voi giấy cao từ 1 - 1,5 mét có giá 600.000 - 800.000 đồng/con. Một chiếc thuyền rồng bằng giấy phải mất thời gian từ 2 - 3 ngày để hoàn thành và giá bán lên đến gần 1 triệu đồng.
Liễu Phạm