TGĐ thành nhân viên đòi nợ: Quyết định chưa từng xảy ra ở Habubank

08/11/2012 11:30
Vũ Vũ
(GDVN) - Đối với các nhân viên làm việc tại ngân hàng Habubank, việc Tổng Giám đốc của mình bị điều chuyển xuống thành nhân viên thu hồi nợ là chuyện chưa từng xảy ra.
Sau khi ngân hàng TMCP Sài gòn Hà Nội (SHB) và ngân hàng Nhà Hà Nội (Habubank) sáp nhập, nguyên Tổng giám đốc Habubank - bà Bùi Thị Mai được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc ngân hàng SHB với thời hạn bổ nhiệm 6 tháng để thử thách. Tuy nhiên mới sau gần 2 tháng, SHB có quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Mai và điều chuyển làm chuyên viên thu hồi công nợ SHB. Chiều ngày 7/11/2012, phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Mai, tuy nhiên, bà Mai từ chối bình luận về vấn đề này. Bà Mai cho rằng: Đây là thời gian tương đối nhạy cảm, hơn nữa, với bà, “mọi việc cũng đã xong rồi”.
Bà Bùi Thị Mai
Bà Bùi Thị Mai
Trong khi đó, trước thông tin bà Mai bị điều chuyển xuống phòng thu hồi nợ, nhân viên ngân hàng Habubank cũng tỏ ra bất ngờ. Chị H., nhân viên của ngân hàng này cho biết: Đó là chuyện chưa từng xảy ra tại Habubank. Tuy nhiên, chị H. cho rằng: Tuy buồn và bất ngờ nhưng đó là điều mà Habubank phải chấp nhận sau khi công cuộc sáp nhập hoàn tất. Một thành viên khác của Habubank khi nhắc tới bà Mai đã nhận xét: “Bác Bùi Thị Mai được coi là người kỳ cựu của Habubank. Tính bác ấy luôn vậy, luôn vì mọi người”. Thành viên này cho rằng: Trong thời điểm này, việc bà Mai im lặng, không nói gì là tốt nhất. Tại Habubank, mọi người cũng kháo nhau chuyện bà Mai đã chủ động xin từ chức nhưng ngân hàng SHB không đồng ý, tuy nhiên, thực hư của vấn đề này, bà Mai cũng từ chối không đưa ra ý kiến. Có thể nói, việc sau sáp nhập, công ty thâu tóm thiết lập quyền làm chủ không phải là điều quá lạ lẫm tại Việt Nam. Trước đó, ngày 28/8, tất cả chi nhánh Ngân hàng Habubank đã được thay biển hiệu thành SHB. Nhân viên của Habubank trước đây đều phải tuân thủ quy trình nghiệp vụ, công nghệ và văn hóa doanh nghiệp của SHB. Các phòng, ban có nghiệp vụ tương đồng sẽ được nhập làm một. Vị trí lãnh đạo các phòng, ban sẽ được phân chia lại. Một số nhân viên của Habubank khi sang SHB sẽ phải điều chuyển vị trí. Sau sáp nhập, SHB trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam với vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 120.000 tỷ đồng, với trên 240 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước và 2 chi nhánh tại Campuchia, Lào cùng 5.000 công nhân viên.
Tất cả chi nhánh Ngân hàng Habubank đã được thay biển hiệu thành SHB (Ảnh: internet)
Tất cả chi nhánh Ngân hàng Habubank đã được thay biển hiệu thành SHB (Ảnh: internet)
Chia sẻ với báo chí, SHB cho rằng: Việc điều chuyển TGĐ Habubank xuống làm nhân viên thu hồi nợ là do quy định của SHB đối với các cá nhân có liên quan đến các khoản nợ xấu đều được điều chuyển về phòng thu hồi công nợ chứ không phải vì lý do gì khác. Hiện tại, SHB đã có quyết định bổ nhiệm bà Đặng Tố Loan (sinh năm 1973, thạc sỹ kinh tế, chuyên ngành tài chính - tín dụng) vào vị trí Phó tổng giám đốc SHB thay bà Bùi Thị Mai với thời gian thử thách là 6 tháng. Thời gian bổ nhiệm của bà Loan bắt đầu từ 9-10.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Vũ Vũ