Kon Tum: 18 trí thức trẻ nhận chức Phó Chủ tịch xã

05/03/2012 11:55
Theo Sỹ Thắng/TTXVN
Ngày 5/3, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ xuất quân, đưa 18 tân Phó Chủ tịch xã về nhận nhiệm vụ tại 18 xã thuộc 2 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông.
Trong đó, huyện Kon Plong có 8 người và huyện Tu Mơ Rông có 10 người.

Tại lễ ra quân, các tân Phó Chủ tịch xã khẳng định, sẽ thường xuyên xuống với dân bản, gần gũi người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, từ đó có những đề xuất, tham mưu với chính quyền những vấn đề sát với thực tế.

Bên cạnh đó, các tân Phó chủ tịch cố gắng tăng cường học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đoàn kết với các đồng nghiệp trong cơ quan…

18 tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã (từ 22-32 tuổi) tại Kon Tum đều tốt nghiệp tại các trường đại học trong cả nước và là các đội viên thuộc Dự án 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch xã của 62 huyện nghèo trong cả nước.

Tại tỉnh Kon Tum, dự án đã thu hút gần 70 hồ sơ dự tuyển, trải qua những bước sàng lọc, tuyển chọn khắt khe, 18 bạn trẻ đã được đào tạo, bổi dưỡng kiến thức, kỹ năng và đi thực tế. 18 đội viên này cũng đã được Hội đồng Nhân dân các xã tiến hành bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, với tỷ lệ số phiếu đạt cao.

Trong 18 tân Phó chủ tịch có 15 người là đồng bào dân tộc thiểu số và hầu hết trong số đó được công tác chính trên mảnh đất quê hương của mình.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp các Phó chủ tịch dễ dàng tiếp cận công việc và đem tài năng, nhiệt huyết và trí tuệ của tuổi trẻ để xây dựng quê hương, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của dự án một cách xuất sắc với tinh thần và trách nhiệm cao nhất./.



Theo Sỹ Thắng/TTXVN