Liên Hợp Quốc xem xét phái lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria

23/10/2012 09:45
Bảo Thành (Nguồn: Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria nếu đề xuất ngừng bắn được thực hiện.
Tân Hoa Xã ngày 23/10 đưa tin, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình Herve Ladsous cho hay Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Syria nếu đề xuất ngừng bắn được thực hiện ở đất nước thuộc khu vực Trung Đông đã trải qua suốt 19 tháng nội chiến kể từ tháng 3/2011 này.

Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình Herve Ladsous
Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các chiến dịch gìn giữ hòa bình Herve Ladsous

Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Ladsous tuyên bố: “Tôi xác nhận rằng chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều về điều gì sẽ xảy ra nếu có một giải pháp chính trị hay ít nhất là một lệnh ngừng bắn.”

Tuyên bố này của ông Ladsous được đưa ra trong bối cảnh đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab tại Syria Lakhdar Brahimi đang tới thủ đô Damascus của Syria để thương thảo về lệnh ngừng bắn giữa quân đội chính phủ và phe nổi dậy trong lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo bắt đầu vào thứ Sáu tuần này.

Ông Ladsous nhấn mạnh rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình chỉ là một trong nhiều phương án để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Tuy nhiên, Phó tổng thư ký Ladsous cho rằng tại thời điểm hiện tại vẫn còn quá sớm để khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ cần bao nhiêu quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình triển khai ở Syria vì “nó còn phụ thuộc và tình hình  và nhiệm vụ.”

Chiến sự tại Syria vẫn diễn ra ác liệt
Chiến sự tại Syria vẫn diễn ra ác liệt

Quyết định về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Syria cần nhận được sự nhất trí của 15 thành viên Hội đồng Bảo an có trách nhiệm chính trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế theo Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Hồi đầu năm, một ủy ban giám sát của Liên Hợp Quốc gồm 300 thành viên không vũ trang đã được cử tới Syria trong 3 tháng, nhưng đã phải rút khỏi đây để đảm bảo an toàn, chỉ để lại một văn phòng liên lạc nhỏ ở Damascus.
Bảo Thành (Nguồn: Tân Hoa Xã)