Máy bay Nga bị rơi ở khu vực khủng bố IS hoạt động tại Ai Cập

01/11/2015 06:56
Nguyễn Hường
(GDVN) - Xác máy bay sau đó đã được tìm thấy ở một vùng hẻo lánh trên bán đảo Sinai, nơi lực lượng an ninh Ai Cập đang tham gia chiến đấu chống khủng bố IS.

Truyền thông Nga hôm 31/11 đưa tin cho biết, một chiếc Airbus A321 chở khách của hãng hàng không Kogalymavia bị rơi tại Ai Cập giết chết 224 người có mặt trên máy bay.

Hiện trường rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai. Ảnh RT
Hiện trường rơi máy bay Nga tại bán đảo Sinai. Ảnh RT

Chuyến bay mang số hiệu 9268 gặp nạn khi đang trên đường từ thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập đến St. Petersburg của Nga với 224 hành khách và thành viên phi hành đoàn, phần lớn là công dân Nga.

Chiếc máy bay biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 4 giờ 14 phút giờ GMT (khoảng 11 giờ giờ Hà Nội) ngày 31/10 khi đang di chuyển ở độ cao 1.000 mét, RT dẫn lời các nhà chức trách Ai Cập cho biết.

Xác máy bay sau đó đã được tìm thấy ở một vùng hẻo lánh trên bán đảo Sinai, nơi lực lượng an ninh Ai Cập đang tham gia chiến đấu chống khủng bố IS. 

Các nhà chức trách Ai Cập và Nga đang tiến hành điều tra tại hiện trường. Các hộp đen của máy bay cũng đã được tìm thấy. Các chuyên gia đang giải mã dữ liệu với hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân chính xác của thảm kịch.

Hiện trường rơi máy bay Nga tại Ai Cập

Ít nhất 150 thi thể của các nạn nhân đã được đưa ra ngoài đống đổ nát. Nhiều nạn nhân được tìm thấy vẫn bị kẹt vào ghế ngồi.

Theo các nguồn tin, máy bay rơi ở trạng thái gần như thẳng đứng và bốc cháy, nhưng không phát nổ giữa không trung.

Phi công điều khiển máy bay không gửi bất kỳ báo cáo khẩn cấp nào về trung tâm điều khiển trước khi xảy ra thảm kịch, Bộ trưởng hàng không dân dụng Ai Cập Hossam Kamal cho biết thêm.

Thảm kịch này được xem là thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng không Nga, tờ Gazeta của Nga cho biết. 

Các sự cố lớn gần nhất trước đó xảy ra vào năm 1985 khi chiếc máy bay của hãng hàng không Aeroflot bị rơi giết chết 200 người./.

Nguyễn Hường