Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ bên bờ kênh

29/01/2013 15:05
Infonet
Sau bảy năm nuôi con riêng của vợ, trong một lần nhậu say, Phụng giở trò đồi bại với cô bé 10 tuổi nên bị phạt 14 năm tù.
Ngày 25/1, Trần Văn Phụng (39 tuổi) ngụ xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) bị TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân mới hơn 10 tuổi là con riêng của vợ bị cáo.
Phụng tại tòa sáng ngày 25/1.
Phụng tại tòa sáng ngày 25/1.

Theo cáo trạng, ngày 19/11/2012, Phụng với hàng xóm nhậu từ sáng đến trưa. Về đến nhà, cha dượng kêu bé Nguyễn Thị Huyền T. đi cào hến. Cào được một lúc, T. lên bờ thì bị Phụng ôm ngang hông để giở trò đồi bại.

Cô bé lớn tiếng la “cha làm gì vậy” rồi giãy giụa, cố tìm cách chạy thoát thân. Phụng nói với theo “về đừng nói mẹ, mẹ buồn nha con”.

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng ngày 29/11/2012 bé T. mách mẹ. Bà Lê Thị Hồng Xương báo trưởng ấp liên hệ với công an để tố cáo hành vi thú tính của chồng. Hai ngày sau Phụng đến cơ quan điều tra đầu thú.

Bị đại diện cơ quan công tố đề nghị 12-14 năm tù, HĐXX cho rằng bị cáo vừa mãn hạn tù về tội “cố ý gây thương tích” nhưng chưa được xóa án tích đã gây ra tội lỗi nên phải xử thật nghiêm.

Infonet