Đi thăm người ốm, vợ bị hiếp dâm tập thể ngay trước mặt chồng

25/01/2013 19:30
An Ninh Thủ Đô
6 tên “yêu râu xanh” đã trói người chồng vào gốc cây sau đó thay nhau làm nhục người vợ ngay trước mặt anh chồng.

Sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở quận Mayurbhanj, Ấn Độ. Cảnh sát cho biết nạn nhân 25 tuổi đến từ làng Dantiamuha. Hôm 20/1 cô này cùng chồng vào viện thăm anh trai bị tai nạn.

Đến buổi tối, cô bị 6 gã đàn ông chòng ghẹo. Khi người chồng ra sức bảo vệ vợ thì bị nhóm đối tượng khống chế trói vào một cái cây. Sau đó chúng cưỡng hiếp người vợ ngay trước mặt anh này.
 

Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, cảnh sát đã bắt giữ cả 6 đối tượng bao gồm Kundan Mukhi (33 tuổi), Raghu Biswal (19 tuổi), Gopi Mukhi (19 tuổi), Balaram Mukhi (27 tuổi), Sibaram Ghadei (20 tuổi) và Chandan Mukhi (20 tuổi).

Bất bình trước sự việc trên, các thành viên của đảng Jharkhand Mukti Morcha đã biểu tình yêu cầu bồi thường cho nạn nhân và nhanh chóng xét xử các đối tượng.
An Ninh Thủ Đô