Sao Việt bị chê tơi tả trong đêm mở màn "Cặp đôi hoàn hảo"

21/01/2013 11:01
Zing.vn/Infonet
Sau mùa thi đầu tiên gây chú ý, được yêu thích và mang lại thành công cho không ít nghệ sĩ tham gia như Trấn Thành - Đoan Trang, Quách Ngọc Ngoan, Cù Trọng Xoay... Cặp đôi hoàn hảo ở mùa thứ hai đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người xem. Đêm mở màn diễn ra vào tối 20/1 đã được khán giả háo hức đón chờ như một sự kiện quan trọng của làng giải trí dịp đầu năm.
Sau mùa thi đầu tiên gây chú ý, được yêu thích và mang lại thành công cho không ít nghệ sĩ tham gia như Trấn Thành - Đoan Trang, Quách Ngọc Ngoan, Cù Trọng Xoay...   Cặp đôi hoàn hảo ở mùa thứ hai đã nhận được sự quan tâm rất lớn của người xem. Đêm mở màn diễn ra vào tối 20/1 đã được khán giả háo hức đón chờ như một sự kiện quan trọng của làng giải trí dịp đầu năm.

Thế nhưng, ngay trong đêm thi mở đầu này, người xem đã tỏ ra hụt hẫng khi phần lớn các tiết mục đều thiếu sự đặc sắc với những phần trình diễn nhạt nhẽo và giọng hát không mấy đặc biệt hay có sự hòa quyện của hai người dự thi. Cư dân mạng đã liên tục "buông" lời chê khi các phần trình diễn nối đuôi nhau lên sóng. Ở "ghế nóng", bộ ba giám khảo ngoài những lời khen cho một vài nhóm diễn tốt, cũng không ngại chê bai các tiết mục biểu diễn thiếu ăn ý hoặc khả năng hát tệ của người dự thi.

Người đẹp đồng loạt bị chê hát dở

Mặc dù có lợi thế ngoại hình nhưng mong muốn tìm thấy người đẹp hát hay của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tại  Cặp đôi hoàn hảo mùa này không thuộc về cô người mẫu có đôi chân 1m13 Ngọc Oanh. Chọn hit Chuyện như chưa bắt đầu của Mỹ Tâm, ca khúc dễ hát và quá quen thuộc với giới trẻ nhằm thu hút bình chọn nhưng Ngọc Oanh dường như “chưa bắt đầu” với cuộc thi cho dù nam ca sĩ Nathan Lee nỗ lực cố gắng kéo cô vào cuộc. Trong khi đó, Nathan Lee lại gây ấn tượng với cả 3 giám khảo vì giọng hát ấm áp, truyền cảm, chạm đến trái tim của người nghe.

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng đây là tiết mục khó chê và khó khen vì “cảm giác an toàn tràn ngập tâm hồn tôi”. Còn nhạc sĩ Lê Minh Sơn, dù dễ bị “sa ngã” trước những đôi chân dài cũng khó có thể khen phần trình diễn của Ngọc Oanh. Anh cho rằng, người đẹp này chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc thi.

Với tổng số điểm 24, quy ra điểm của ban giám khảo là 3 và điểm bình chọn chỉ là 2 (do đứng thứ 8), cặp đôi Ngọc Oanh - Nathan Lee chỉ được 5 điểm và phải đứng vị trí cuối cùng. Đêm đầu tiên sẽ chưa có bất kỳ một đôi nào bị loại nên cặp đôi chân dài nhất của mùa thi năm nay được giữ lại. Tuy nhiên, để được bước tiếp dài và sâu hơn, cặp đôi này sẽ cần phải nỗ lực và sáng tạo nhiều hơn nữa cho phần dự thi của mình.

Ngọc Oanh và Nathan Lee.

 Ngọc Oanh và Nathan Lee.

Hoa khôi wushu Thùy Linh và Hoàng Hải cũng có đêm mở màn không suôn sẻ khi chọn ca khúc Gương thần của Thanh Bùi. Đây là một ca khúc khó hát với nhiều quãng cần phải chuyển giọng với tone cao. Bài hát rất phù hợp với giọng hát tenor của Hoàng Hải nhưng lại là lưỡi dao "cứa đứt" giọng hát yếu, đoản hơi và dễ bị chênh, phô của người đẹp làng thể thao. Chính vì thế, cặp đôi đã thiếu rất nhiều sự hòa quyện khi hát chung, khán giả, dường như chỉ nghe mỗi tiếng hát của Hoàng Hải.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn cho rằng, Thùy Linh hát ít quá, anh muốn được nghe người đẹp mạnh dạn hát hơn nữa. Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương chê cách nhả chữ, những đoạn solo một mình hay hát những nốt cao của người đẹp wushu khiến người nghe cảm giác chói tai, khó chịu.  

Cả Hoàng Hải - Thùy Linh... Và Phan Anh - Thái Trinh đều không thành công trong đêm ra mắt.

Cả Hoàng Hải - Thùy Linh...

Sao Việt bị chê tơi tả trong đêm mở màn "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 3

Và Phan Anh - Thái Trinh đều không thành công trong đêm ra mắt.

Thái Trinh và Phan Anh là một trong những cặp đôi thu hút sự quan tâm từ The Voice trước đó, tuy nhiên, nếu không có sự nỗ lực vượt bậc, e rằng chính họ đang tự đánh mất hình ảnh của mình khi “cố đấm ăn xôi” đăng ký tham gia  Cặp đôi hoàn hảo.

Chọn ca khúc Bức họa đồng quê nhằm mang lại sự vui tươi, trẻ trung, phù hợp với cô gái sinh năm 1993 nhưng lại không giúp bạn diễn của cô phô diễn được giọng hát. Phan Anh có phần thể hiện an toàn khi không dám thể hiện những nốt cao hay hát chưa rõ lời. Đạo diễn Lê Hoàng chê giọng hát của MC điển trai bị giật cục, còn phần song ca của cặp đôi lộn xộn: “Tôi có cảm giác như bức họa đồng quê này được ăn theo. Tôi nghĩ bức tranh đồng quê này hơi hiện đại mà đồng quê thì không hiện đại như thế đâu. Giọng hai bạn lẫn lộn nhưng hơi lộn xộn. Đặc biệt, giọng hát của Phan Anh bị giật cục”.

Với phần biểu diễn không thành công này, cặp đôi chỉ nhận điểm 7 từ đạo diễn Lê Hoàng và hai điểm 8 từ giám khảo còn lại. Kết quả sau đó, tuy không phải về chót hoặc áp chót, nhưng cặp đôi này cũng là một trong số các thí sinh nằm trong nhóm nguy hiểm.

Trái với tâm lý tự tin trên sân khấu kịch, ở một sân khấu không chuyên như  Cặp đôi hoàn hảo, diễn viên Kim Oanh bị lép vế hơn hẳn. Chị và ca sĩ Quang Hào chọn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến để khoe giọng hát khỏe. Nhưng có thể do yếu tố tâm lý, Kim Oanh liên tục mắc lỗi về nhịp phách. Đoạn đầu của bài hát, chị hát chuệch choạc dù Quang Hà đã “đỡ” rất nhiều lần.

Bộ ba giám khảo tỏ ra căng thẳng khi lắng nghe chị hát. Theo chị gái của ca sĩ Lưu Hương Giang, nữ diễn viên hài này đã hát đúng như “con sáo sổ lổng, bay nhảy linh tinh quá”. Còn đạo diễn Lê Hoàng ám chỉ rằng nếu anh là con sáo thì anh sẽ không dám sang sông khi nghe Kim Oanh hát bài này. Cặp đôi cũng nhận được tổng số điểm khiêm tốn là 23 từ giám khảo và là cặp đôi về nhì từ dưới lên trên, chỉ sau Nathan Lee - Ngọc Oanh.

Chàng Don Juan Minh Tiệp gây được đôi chút bất ngờ với các giám khảo bởi chất giọng truyền cảm khi thể hiện ca khúc I swear cùng Hà Thúy Anh. Chàng Kinh Kong của Lập trình cho trái tim còn ghi điểm với khán giả khi trổ tài beatbox. Tuy nhiên, trong phần song ca này, anh đã bị “gà cưng” của Đàm Vĩnh Hưng lấn át rất nhiều. Ngoài ra, tiếng Anh không phải là sở trưởng của Minh Tiệp nên cư dân mạng đã khuyên anh từ vòng sau nên hát tiếng Việt để tránh thành... thảm họa sớm của mùa thi thứ hai.

Ba giám khảo của "Cặp đôi hoàn hảo" hoàn thành đêm mở màn một cách an toàn và khá phóng tay trong việc cho điểm cao mặc dù phần lớn các tiết mục đều không mấy hấp dẫn, đặc biệt là so với mùa thi đầu tiên.

Ba giám khảo của "Cặp đôi hoàn hảo" hoàn thành đêm mở màn một cách an toàn và khá phóng tay trong việc cho điểm cao mặc dù phần lớn các tiết mục đều không mấy hấp dẫn, đặc biệt là so với mùa thi đầu tiên.

"Ngựa ô" gây chú ý

Khác với nhiều thí sinh chưa bước vào cuộc chơi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và truyền thông như cặp của Mỹ Lệ, cặp của Phan Anh - Thái Trinh, Nathan Lee - Ngọc Oanh... một số cặp như Trung Cương - Khánh Ngọc, Phan Đinh Tùng - Cát Phượng... không được chú ý bằng và thậm chí còn bị xem là... nhóm lót (có thể rớt bất kỳ lúc nào). Thế nhưng, ngay ở đêm đầu, nhiều bất ngờ đã xảy ra...

Trong đó, Lê Trung Cương và ca sĩ Khánh Ngọc là cặp đầu tiên gây được ấn tượng. Họ biết cách ghi điểm ngay trong đêm mở màn của  Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ hai bằng một ca khúc nhạc tiền chiến, khoe được giọng hát đẹp của nam người mẫu.

Ngay sau phần biểu diễn Trường Sơn đông, Trường Sơn tây của cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp, Trung Cương nhanh chóng nhận được ủng hộ của cư dân mạng. Nhiều khán giả bất ngờ về chất giọng trầm ấm, vang và sáng, thậm chí lấn lướt cả Khánh Ngọc của anh chàng người mẫu.

Cặp đôi cũng nhận được cơn mưa lời khen từ ba vị giám khảo. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn không giấu được cảm xúc bất ngờ, anh nức nở khen: “Giọng hát quá hay, quá đẹp tỷ lệ thuận với vẻ đẹp trai của bạn. Đến giờ tôi vẫn không khỏi choáng váng về giọng hát đẹp này”. Còn nữ nhạc sĩ xinh đẹp Lưu Thiên Hương cho rằng anh tỏa sáng hơn cả ca sĩ Khánh Ngọc. Cô thấy được sự hòa quyện giữa hai giọng hát, tuy  nhiên, nữ nhạc sĩ đòi hỏi cách hát, cách dàn dựng cần mới lạ hơn vì đây vốn dĩ là một ca khúc tiền chiến quá quen thuộc với khán giả.

Giọng hát của Lê Trung Cương cũng khiến vị giám khảo khó tính Lê Hoàng phải cho điểm 10 và khen rằng đây là ca khúc lãng mạn và trữ tình nhất.

Trung Cương và Khánh Ngọc thành công ngay đêm ra mắt khán giả. Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ cũng gây được ấn tượng tốt.

Trung Cương và Khánh Ngọc thành công ngay đêm ra mắt khán giả.

Sao Việt bị chê tơi tả trong đêm mở màn "Cặp đôi hoàn hảo" ảnh 6

Thanh Thúy - Dương Triệu Vũ cũng gây được ấn tượng tốt.

Không chỉ biết đóng phim, ở cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Thanh Thúy từng khiến khán giả bất ngờ về khả năng khiêu vũ, và trong tối qua, cô tiếp tục cho thấy mình là một ẩn số bất ngờ trong  Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 2 này.

Cô và nam ca sĩ Dương Triệu Vũ thể hiện Nỗi lòng – một ca khúc mang âm hưởng jazz, khó hát. Tuy nhiên, đoạn đầu “bà mẹ một con” được khen hát tốt, còn Dương Triệu Vũ lại bị nhạc sĩ Lê Hoàng chê hát phô. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn lại cho rằng khó có thể phát hiện ra “ai là ca sĩ, ai là diễn viên”. Anh chê tiết mục sẽ hoàn hảo nếu cả hai tập trung hát mà không quá lạm dụng “chiêu trò” từ trang phục đến những màn bưng, bế trên sân khấu.

Trước đó, Thanh Thúy chia sẻ rằng, cô từng mong muốn sẽ trở thành ca sĩ chứ không phải diễn viên. Cô từng đăng ký tham gia rất nhiều cuộc thi hát nhưng đều bị loại từ “vòng gửi xe” nên khi được mời tham gia Cặp đôi hoàn hảo cô đã từ chối nhưng ông xã Đức Thịnh là người động viên cô mạnh dạn để thực hiện đam mê ca hát của mình. Có thể, về kỹ thuật, Thanh Thúy chưa tốt nhưng cô lại biết ghi điểm với khán giả bằng cách thể hiện đầy cảm xúc.

Khương Ngọc - Mỹ Lệ có màn ra mắt ấn tượng và hòa quyện nhất của đêm thi mở màn.
Khương Ngọc - Mỹ Lệ có màn ra mắt ấn tượng và hòa quyện nhất của đêm thi mở màn.
Khương Ngọc - Mỹ Lệ có màn ra mắt ấn tượng và hòa quyện nhất của
đêm thi mở màn.

Khương Ngọc và Mỹ Lệ cũng có phần biểu diễn khá hoàn hảo với ca khúc Triệu đóa hồng. Với bài hát này, “mỹ nhân ngư” giúp nam diễn viên điển trai khoe được chất giọng trầm và ấm. Tuy vậy, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương khuyên Khương Ngọc cần lưu ý trong cách chọn quãng bè phù hợp. Còn nhạc Lê Minh Sơn tiên đoán cặp đôi sẽ tiến vào sâu tới vòng trong.

Tiết mục của Thảo Trang và NTK Thuận Việt, Phan Đinh Tùng và Cát Phương tuy không đặc biệt nhưng cũng thu thút người xem bằng những điểm khác biệt. Sự ngây ngô của Thuận Việt đối lập với một Thảo Trang dữ dội trên sân khấu. Anh được đạo diễn Lê Hoàng khen hát tiếng Anh tốt, tuy nhiên sự kết hợp của hai chưa thật hòa quyền.

Trong khi đó, Cát Phương tuy hát chưa tốt nhưng cô lại mang lại điểm nhấn trong phần thi của mình ở sự hài hước, duyên dáng khi trình diễn ca khúc Đường ca ướt mưa cùng nam ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Phần trình diễn này đã giúp cặp đôi Cát Phượng - Phan Đinh Tùng cùng với Khánh Ngọc - Lê Trung Cương vươn lên dẫn đầu với số điểm từ ban giám khảo và khán giả cùng là 19.

Ngoài những phần thi chính của các nghệ sĩ, điểm nhấn của chương trình còn nằm ở sự dẫn dắt hài hước và thông minh của MC Trấn Thành. Bộ ba giám khảo Lê Hoàng, Lê Minh Sơn và nữ nhạc sĩ xinh đẹp Lưu Thiên Hương có một đêm nhận xét "an toàn" như phần thi của các thí sinh. Ngoài ra, không hiểu vì sao mà cả bộ ba giám khảo (kể cả Lê Hoàng - người vốn rất khó tính) lại khá phóng tay khi cho điểm các tiết mục. Bởi ở một đêm thi mà các tiết mục chất lượng trung bình nhiều hơn khá tốt, nhưng điểm số toàn 8,9,10 khiến người xem không khỏi ngạc nhiên về khả năng đánh giá của "bộ ba quyền lực".

Một số hình ảnh trong đêm thi mở màn:

Zing.vn/Infonet