Một trường chuyên ở TP.HCM công bố dạy trực tuyến khoảng 1/3 tổng chương trình

28/12/2022 06:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa vừa công bố, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học tới, trường sẽ dạy trực tuyến khoảng 35% tổng thời lượng chương trình.

Nhằm thực hiện việc chuyển đổi số hóa trường học, thực hiện kế hoạch đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, bắt đầu từ học kỳ 2 của năm học 2023 - 2024, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1 sẽ thực hiện việc dạy trực tuyến khoảng 35% tổng thời lượng chương trình.

Ngày 27/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Minh – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa cho biết, một năm sau kể từ khi bắt đầu thực hiện việc này, số lớp học của trường sẽ giảm so với hiện tại.

Việc dạy trực tuyến với thời lượng như vậy sẽ áp dụng cho tất cả các môn, còn trước mắt từ năm học tới, ở một số môn như Công nghệ, Quốc phòng, các môn nghề, Nhạc Họa, Sử, Địa và Giáo dục Công dân sẽ áp dụng dạy trực tuyến khoảng 20% tổng thời lượng chương trình.

Theo kế hoạch này, trong vòng 5 năm tới, số lớp của trường cũng sẽ giảm dần, chỉ còn khoảng 105 lớp.

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1. (Ảnh minh họa: Hội Phụ huynh trường)

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1. (Ảnh minh họa: Hội Phụ huynh trường)

Cũng theo Tiến sĩ Nguyễn Minh, cái khó lớn nhất hiện nay của nhà trường là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng được theo nhu cầu giảng dạy mang tính chất chuyên sâu của một trường chuyên.

Đồng thời, nhận thức tư duy, phương pháp giáo dục của một bộ phận giáo viên trong nhà trường vẫn còn thụ động, chưa đồng bộ, chưa theo kịp định hướng, đổi mới chung của nhà trường.

Ngoài ra, một số bậc cha mẹ học sinh chưa phối hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục học sinh.

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là một trong ba trường trung học phổ thông chuyên nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, hai trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố là Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa.

Trường chuyên còn lại là Trường Phổ thông Năng khiếu trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Học sinh lớp 6 muốn vào học tại Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa phải trải qua một kỳ khảo sát. Còn ở bậc trung học phổ thông, nhà trường có cả lớp chuyên và lớp không chuyên.

Việt Dũng