Mỹ: Ông Tập Cận Bình nói phải giữ lời, không quân sự hóa Biển Đông

27/02/2016 09:06
Hồng Thủy
(GDVN) - Kritenbrink cũng nhắc lại rằng, Trung Quốc nên tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA ở The Hague, Hà Lan.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh: CNN.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ảnh: CNN.

Reuters ngày 26/2 đưa tin, hôm Thứ Sáu Nhà Trắng đã hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện cam kết của mình rằng, Trung Quốc không quân sự hóa Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) cũng như Biển Đông.

Cố vấn Châu Á của Tổng thống Obama, Dan Kritenbrink đã phát biểu điều này, trong lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh cãi xung quanh việc Trung Quốc triển khai (bất hợp pháp) tên lửa HQ-9, Chiến đấu cơ JH-7, J-11 ở Phú Lâm, Hoàng Sa (Đà Nẵng, Việt Nam).

Tháng 9 năm ngoái khi thăm chính thức Hoa Kỳ, ông Tập Cận Bình phát biểu trước báo chí tại Vườn Hồng, Nhà Trắng rằng Trung Quốc cam kết không quân sự hóa BIển Đông, nhưng bây giờ Mỹ lại thấy Bắc Kinh đang lắp đặt ra đa quân sự cao tần ở đá Châu Viên, Trường Sa.

Kritenbrink cũng nhắc lại rằng, Trung Quốc nên tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực PCA ở The Hague, Hà Lan, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc áp dụng, giải thích sai Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 ở Biển Đông.

"Khi Tòa ra phán quyết, nó sẽ ràng buộc cả hai bên. Đó sẽ là thời điểm quan trọng mà tất cả chúng ta và khu vực cần tập trung vào", Cố vấn Tổng thống Mỹ bình luận.

Hồng Thủy