Nâng cao hiệu quả tuyên truyền để tăng tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT

28/10/2022 06:32
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để việc tuyên truyền quyền lợi của bảo hiểm y tế đến với phụ huynh, học sinh được tốt nhất, nhà trường phải tổ chức bài bản, có kế hoạch tỉ mỉ. 

Trong năm học 2021-2022, tỉnh Hòa Bình có 315 trường học, cơ sở giáo dục; tỷ lệ học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế đạt 95%, với tổng số tiền thu được gần 60 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền bài bản, tuần tự

Thời gian vừa qua, các cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình đã đến nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hòa Bình để phát tờ rơi và giải đáp những thắc mắc về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên cho cán bộ, giáo viên, học sinh các nhà trường.

Tại Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), các cán bộ đã phát tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên" được thiết kế khá chi tiết, rõ ràng các nội dung về quyền lợi, mức phí, cách đăng ký,... cho cán bộ, giáo viên trong trường nắm bắt.

Tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên".
Tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên".

Cô Phạm Thị Hải Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn cho hay, nhà trường có 590 học sinh, trong nhiều năm qua đơn vị luôn có số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao. Ví như trong năm học 2021-2022, trường có 99,4% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

"Kết quả trên là nhờ hiệu quả của việc tuyên truyền, vận động đến phụ huynh, học sinh về tính ưu việt của bảo hiểm y tế", cô Châu cho hay.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình trao tặng tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên" cho lãnh đạo Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. (Ảnh: TN)

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình trao tặng tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên" cho lãnh đạo Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn. (Ảnh: TN)

Các cán bộ, giáo viên được nhận tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên" để tham khảo và có thắc mắc sẽ được cán bộ Bảo hiểm xã hội tư vấn. (Ảnh: TN)

Các cán bộ, giáo viên được nhận tờ rơi "Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên" để tham khảo và có thắc mắc sẽ được cán bộ Bảo hiểm xã hội tư vấn. (Ảnh: TN)

Theo cô Châu, nhà trường triển khai rất chi tiết, bài bản về kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Cụ thể, đầu tiên là hướng dẫn giáo viên về cách tuyên truyền, nhằm tạo đồng thuận, thống nhất nội dung và phương pháp tuyên truyền. Tiếp đó, nhà trường tuyên truyền đến ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và cuối cùng là đến từng phụ huynh trong cuộc họp từng lớp.

"Chính nhờ tổ chức bài bản nên nhà trường tuyên truyền bảo hiểm y tế học sinh rất thuận lợi", cô Châu chia sẻ.

Lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn cũng cho hay, đối với những học sinh không tham gia bảo hiểm y tế, nhà trường sẽ tìm hiểu nguyên nhân, nếu có khó khăn về kinh tế, sẽ được nhà trường có những sự hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em.

Các cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền cho các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: TN)

Các cán bộ Bảo hiểm xã hội tuyên truyền cho các em học sinh về lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế. (Ảnh: TN)

Chia sẻ về công tác tuyên truyền quyền lợi bảo hiểm y tế cho phụ huynh, học sinh, cô Bùi Thị Châm, giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn cho biết, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, các giáo viên đã tuyên truyền đến phụ huynh về lợi ích của bảo hiểm y tế và được sự ủng hộ của các phụ huynh, bởi tham gia bảo hiểm chính là bảo đảm quyền lợi của các con.

Để làm tốt công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, các trường cũng đẩy mạnh hoạt động y tế trong trường học. (Ảnh: TN)

Để làm tốt công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, các trường cũng đẩy mạnh hoạt động y tế trong trường học. (Ảnh: TN)

Cô Phạm Thị Hương, giáo viên Trường Trung học cơ sở Đồng Tiến cho hay, để thực hiện tốt công tác truyền thông, nhà trường linh hoạt tuyên truyền về bảo hiểm y tế qua nhiều kênh như: phát tờ rơi, trao đổi trong buổi sinh hoạt lớp, buổi họp phụ huynh hay qua nhóm Zalo.

Tuyên truyền là khâu then chốt

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình, trong năm 2021-2022 số học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm y tế là 165.587 em, tăng 4,05% so với năm học 2020-2021. Trong đó có 71.114 em tham gia theo nhóm học sinh sinh viên, 94.473 em tham gia theo nhóm khác (nghèo, cận nghèo, thân nhân công an...).

Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên phát huy hiệu quả tích cực trong việc bảo vệ sức khỏe của các em học sinh, sinh viên; góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho gia đình khi học sinh, sinh viên không may bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải điều trị bệnh có chi phí lớn.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình xác định công tác tuyên truyền là khâu then chốt để giáo viên, các bậc phụ huynh thấy được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình nhận định, tuyên truyền là then chốt để đạt được hiệu quả trong việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. (Ảnh: TN)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình nhận định, tuyên truyền là then chốt để đạt được hiệu quả trong việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. (Ảnh: TN)

Bên cạnh những thuận lợi, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình nhận định, vẫn còn những khó khăn đối với công tác bảo hiểm y tế học sinh tại một số địa bàn thuộc tỉnh.

"Địa bàn tỉnh hiện còn khoảng 8.297 nghìn học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế; công tác y tế trường học ở một số địa phương chưa được quan tâm thường xuyên, chưa chú trọng nhiều đến việc đầu tư, củng cố và phát triển y tế học đường.

Chất lượng hoạt động còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên ngay tại nhà trường. Một số trường có số lượng học sinh ít, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp, bởi vậy nguồn kinh phí được trích lại không đáp ứng điều kiện hoạt động y tế trường học...", đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho hay.

Trước những khó khăn trên, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế trong việc triển khai thực hiện công tác y tế trường học và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh để từng bước tháo gỡ vướng mắc.

"Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố cũng rất quan tâm và chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên vào đầu năm học; sự hưởng ứng, đồng tình ủng hộ của ban giám hiệu, giáo viên các trường và các bậc phụ huynh học sinh, sinh viên trong việc thực hiện bảo hiểm y tế cũng giúp công tác này tại địa phương có kết quả rất tích cực", đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình cho hay.

Mạnh Đoàn