Nga rút lực lượng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

11/03/2012 12:30
Thu Hương (Theo Rian)
(GDVN) - Rian ngày 11/3 đưa tin, tất cả nhân viên và máy bay trực thăng Mi-8 từ căn cứ không quân Nga đã vừa rút khỏi Nam Sudan.

Theo Ria Novosti, ngày 11/3 Tổng thống Nga đã thông qua sắc lệnh rút toàn bộ lực lượng gìn giữ hòa bình khỏi Nam Sudan sau khi sứ mệnh Liên Hợp Quốc của Nga tại Nam Sudan (UNMISS) kết thúc vào ngày 11/7/2011.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nam Sudan
Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Nam Sudan
Các máy bay trực thăng đã bay về trụ sở Liên Hợp Quốc tại Uganda vào hôm thứ Sáu (9/3), đây là  nơi chúng sẽ được bốc dỡ lên máy bay vận chuyển hạng nặng Antonov An-124 về Nga. Nam Sudan không có sân bay có khả năng chứa các máy bay An 124.
Nga đã quyết định rút lực lượng gìn giữ hòa bình của mình trong bối cảnh lo ngại về sự an toàn của các nhân viên.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga ở Sudan bao gồm 120 nhân viên và bốn máy bay trực thăng Mi-8MTV được trang bị theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc và quốc tế.
Lực lượng này cung cấp dịch vụ vận tải cho các quan sát viên quân sự của Liên Hợp Quốc ở Sudan, bao gồm cả vận chuyển hàng hóa,cứu hộ.
Các đơn vị đầu tiên của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đến Sudan trong tháng 4/2006. Họ đã dự kiến sẽ ở lại trong khu vực này trong năm hoặc sáu năm, luân phiên sáu tháng một lần.
Nam Sudan giành  độc lập vào tháng 7/2011 trong một cuộc trưng cầu dân ý  như là một phần của một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt nhiều thập kỷ nội chiến.

Tuy nhiên,các cuộc giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trong các tranh chấp lãnh thổ dọc theo biên giới Sudan.
Theo các quan chức địa phương, 3.000 người đã thiệt mạng trong một loạt các cuộc đụng độ gần đây giữa các bộ lạc trong nước.
Thu Hương (Theo Rian)