Nga tin vào khả năng sẽ tìm thấy người ngoài hành tinh trước năm 2031

28/06/2011 08:35
(GDVN) - Các nhà khoa học Nga hy vọng họ sẽ tìm thấy người ngoài Trái Đất trong vòng hai thập kỷ tới.

(GDVN) - Các nhà khoa học Nga hy vọng họ sẽ  tìm thấy người ngoài Trái Đất trong vòng hai thập kỷ tới - một nhà thiên văn học hàng đầu của Nga cho biết.

"Nguồn gốc sự sống không thể không hình thành từ các nguyên tử... Nếu có sự sống tồn tại trên hành tinh khác, chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy nó trong vòng 20 năm tới" - Hãng thông tin Interfax (Nga) trích dẫn lời Andrei Finkelstein, giám đốc Viện Thiên văn học ứng dụng trực thuộc Viện Khoa học Nga cho biết.

alt
 

Ông Finkelstein đưa ra tuyên bố trên tại một diễn đàn quốc tế thảo luận về chủ đề tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

Ngoài ra, ông Finkelstein còn cho biết thêm rằng, có khoảng 10% trong tổng số các hành tinh xoay quanh mặt trời của nó được biết tới là các hành tinh có điều kiện tương tự như ở Trái Đất, điều đó có nghĩa là chúng có điều kiện để sự sống hình thành.

Nếu có thể tìm thấy nước ở đó thì rất có thể sẽ tìm thấy sự sống - ông Finkelstein nói.

Ông cũng cho biết, người ngoài hành tinh rất có thể có hình dáng giống như con người, có hai cánh tay, hai chân và một đầu. "Họ cũng có thể có màu da khác nhau như con người đang có" - ông nói.

Từ những năm 1960, Viện thiên văn học ứng dụng của Nga cũng đã tiến hành các cuộc tìm kiếm nền văn minh ngoài Trái Đất. Cho đến nay, giống như Mỹ, người Nga cũng đang chờ đợi tin nhắn được gửi tới từ ngoài không gian thông qua các thiết bị thu phát các tín hiệu vô tuyến từ ngoài vũ trụ.

{iarelatednews articleid='5904,5865,5804,5747,5745,5731,5701,5647,5555,5537,5336,5293,5247,5194,5189,5183,5096'}

Nguyễn Hường (Theo Telegraph)