Ngóng chờ trận chung kết giải bóng đá học sinh tranh Cup Number 1 Active

19/11/2019 15:29
An Nhiên
(GDVN) - Trận chung kết giải bóng đá học sinh trung học phổ thông Hà Nội năm 2019 tranh cup Number 1 Active sẽ diễn ra giữa trường Ngô Sỹ Liên và Lê Văn Thiêm.

“Bền bỉ” là hai từ được nhắc đến nhiều nhất ở giải đấu này. Đó chính là sự bền bỉ trong ý chí giúp các cầu thủ vượt qua được những trận đấu đầy khó khăn nhất, bền bỉ trong thể lực giúp các cầu thủ vận động hết công suất trong mỗi trận đấu mà vẫn không cảm thấy mệt.

Và cũng chính sự bền bỉ đã giúp các đội bóng tạo nên sự bất ngờ ở mùa giải lần này, có thể kể đến đó chính là tân binh trung học phổ thông Phúc Lợi khi vào đến trận bán kết ở lần đầu tiên dự giải.

Mang đến sự bền bỉ cho toàn giải đấu này không thể không nhắc tới nhãn hàng Nước uống vận động Number 1 Active Chanh Muối.

Thông qua việc giúp các cầu thủ bổ sung nước và các khoáng chất thiết yếu như potassium (K+), sodium (Na+), chloride (Cl-)… để có nguồn thể lực bền bỉ cống hiến những trận đấu thăng hoa, đầy cảm xúc.

Number 1 Active trở thành thức uống quen thuộc của các cầu thủ.
Number 1 Active trở thành thức uống quen thuộc của các cầu thủ.

Thức uống này trở nên quen thuộc đối với các cầu thủ học sinh trung học phổ thông khi đây là mùa giải lần thứ 3 đồng hành cùng giải đấu, góp phần tạo nên một giải bóng đá học sinh lớn nhất toàn quốc cho đến thời điểm hiện nay.

Quay trở lại với diễn biến hai trận bán kết diễn ra vào ngày 17/11 trên sân vận động Tây Hồ với sự cạnh tranh của 4 đội bóng xuất sắc nhất giải đấu để giành chiếc vé vào chơi trận chung kết.

Ở trận bán kết 1là cuộc đối đầu giữa trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên với đội bóng tân binh trung học phổ thông Phúc Lợi. Mặc dù lần đầu tiên tham dự giải nhưng trung học phổ thông Phúc Lợi ghi tới 9 bàn và không để thủng lưới.

Mọi thứ đã khởi đầu suôn sẻ với đại diện của quận Long Biên khi có bàn mở tỉ số rất sớm trong hiệp 1. Tuy nhiên sau khi ghi bàn, các cầu thủ trung học phổ thông Phúc Lợi chủ động lui về phòng thủ và tìm kiếm cơ hội phản công.

Trong khi đó, đội bóng đến từ Chương Mỹ có một ngày thi đấu đầy bển bỉ và quyết tâm đã có bàn gỡ hòa trong nửa cuối hiệp 2 trong sự sung sướng của các cổ động viên Chương Mỹ.

Trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên giành quyền vào chơi trận chung kết sau loạt thắng luân lưu.
Trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên giành quyền vào chơi trận chung kết sau loạt thắng luân lưu.

Cầm hòa trong hai hiệp chính, khiến trung học phổ thông Phúc Lợi và trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên phải bước vào loạt luân lưu dầy may rủi.

Và trên chấm 6m, trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên với sự bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng để ghi tên vào chơi trận chung kết.

Đối thủ của trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên trong trận chung kết sẽ là trung học phổ thông Lê Văn Thiêm, đội đã chơi một trận hay nhất từ đầu giải, để vượt qua "hiện tượng" trung học phổ thông Tân Lập với tỉ số 1-0.

Đây là trận đấu mà các cầu thủ đến từ Long Biên đã tuân thủ nghiêm túc đấu pháp của Huấn luyện viên trưởng, đá bài bản và nhịp nhàng, tấn công sắc nét và hạn chế được nhiều điểm mạnh của trường Tân Lập, đặc biệt là những pha leo biên.

Với chiến thắng tối thiểu, trung học phổ thông Lê Văn Thiêm (đỏ) đã vào chơi trận chung kết.
Với chiến thắng tối thiểu, trung học phổ thông Lê Văn Thiêm (đỏ) đã vào chơi trận chung kết.

Bàn thắng mà trung học phổ thông Lê Văn Thiêm ghi được cũng đến từ một pha dàn xếp chóng vánh và khôn ngoan, khiến hàng phòng ngự của đối phương không kịp trở tay.

Tuấn Việt là người lập công ở phút 22', mang về tấm vé chung kết đầu tiên cho tập thể đến từ quận Long Biên.

Chiếc cúp vô địch Number 1 Active sẽ đến với trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên hay thuộc về trung học phổ thông Lê Văn Thiêm sẽ được giải đáp trên sân vận động Tây Hồ lúc 14h30 ngày 24/11.

An Nhiên