Ngư dân Pakistan bắt được cá mập voi dài kỷ lục 12m

08/02/2012 11:33
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một nhóm ngư dân ở thành phố Karachi (Pakistan) hôm 7/2 đã bắt được một con cá mập voi dài tới 12m ở vùng nước sâu tại biển Ả Rập.
Đám đông dân địa phương tụ tập tại cảng Karachi xem cảnh con cá nặng 8 tấn được đưa lên bờ cho biết, đây là một trong những con cá lớn nhất mà ngư dân ở đây từng bắt được.
Đám đông dân địa phương tụ tập tại cảng Karachi xem cảnh con cá nặng 8 tấn được đưa lên bờ cho biết, đây là một trong những con cá lớn nhất mà ngư dân ở đây từng bắt được.
Theo các nhân chứng, con cá mập voi này được phát hiện nổi lên mặt nước 10 ngày trước tại vùng biển cách bờ khoảng 144 km.
Theo các nhân chứng, con cá mập voi này được phát hiện nổi lên mặt nước 10 ngày trước tại vùng biển cách bờ khoảng 144 km.
Cá mập voi dài nhất từng được phát hiện là con cá mập voi dài 12,3m. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng chúng vẫn còn có thể phát triển dài hơn nữa.
Cá mập voi dài nhất từng được phát hiện là con cá mập voi dài 12,3m. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng chúng vẫn còn có thể phát triển dài hơn nữa.
Cá mập voi thường sống tại vùng biển nhiệt đới và có tuổi thọ khoảng 70 năm. Thức ăn chủ yếu của chúng là sinh vật phù du, thực vật và cá nhỏ.
Cá mập voi thường sống tại vùng biển nhiệt đới và có tuổi thọ khoảng 70 năm. Thức ăn chủ yếu của chúng là sinh vật phù du, thực vật và cá nhỏ.
Loài cá này có miệng rộng như một cái hang có thể lên tới 1,5m với khoảng 300-350 chiếc răng nhỏ xíu.
Loài cá này có miệng rộng như một cái hang có thể lên tới 1,5m với khoảng 300-350 chiếc răng nhỏ xíu.

Nguyễn Hường (theo Daily Mail)