Người đàn ông từng sinh con muốn cắt bỏ tử cung

01/11/2011 13:50
Nguyễn Hường (Theo The Sun)
(GDVN) - Thomas Beatie - người đàn ông mang thai và sinh 3 đứa con khỏe mạnh đã quyết định sẽ cắt bỏ tử cung.
Tuy nhiên, Thomas Beatie không phải là người vừa sinh ra đã là nam giới. Anh vốn là một phụ nữ được chuyển đổi giới tính trong năm 2002 nhưng vẫn quyết định giữ lại tử cung.
Thomas khi mang thai em bé thứ 3
Thomas khi mang thai em bé thứ 3
Thomas (37 tuổi) và người vợ Nancy đã làm cả thế giới choáng váng vào năm 2007 khi anh xuất hiện trên các tạp chí trong hình dạng của một người đàn ông mang thai đứa và sinh con giúp người vợ 48 tuổi bị cắt bỏ tử cung từ nhỏ.
Thomas và Nancy đã rất hạnh phúc khi cả hai có 3 người con chung
Thomas và Nancy đã rất hạnh phúc khi cả hai có 3 người con chung
Mặc dù Thomas đã mang thai và sinh con nhưng anh lại không có sữa do đã cắt bỏ ngực và việc nuôi 3 đứa con chung của họ là Susan (3 tuổi) Austin (2 tuổi) Jensen |(1 tuổi) phải nhờ tới nguồn sữa mẹ của Nancy.

Trong quá trình mang thai, Thomas - người hiện đang sống ở Arizona, Mỹ - đã phải ngưng dùng thuốc kích thích tố nam. Và bây giờ, anh nói rằng anh không bao giờ trải qua việc đó một lần nữa.

Nguyễn Hường (Theo The Sun)