Nhà máy Nike, Adidas ở Trung Quốc đang làm ô nhiễm các dòng sông

14/07/2011 00:05
(GDVN) - Các nhà vận động vì Môi trường lên tiếng cáo buộc các nhà sản xuất quần áo cho các thương hiệu lớn như Nike và Adidas đang đầu độc những dòng sông lớn

(GDVN) - Các nhà vận động vì Môi trường hôm 13/7 đã lên tiếng cáo buộc các nhà sản xuất quần áo cho các thương hiệu lớn như Nike và Adidas đang đầu độc những dòng sông lớn của Trung Quốc do việc thải lượng lớn các chất thải độc hại xuống những dòng sông này.

Tổ chức Greenpeace cho biết, 8 mẫu nước thải từ hai nhà máy may ủy quyền của các thương hiệu lớn nằm ở vùng đồng bằng sông Dương Tử và sông Pearl đã cho thấy có chứa một hỗn hợp các chất hóa học độc hại trong đó.

Một nhánh sông Dương Tử
Một nhánh sông Dương Tử

Dương Tử - con sông dài nhất Trung Quốc - và đồng bằng sông Pearl là nguồn cung cấp nước uống cho khoảng 67 triệu người, gồm cả người dân Hong Kong.

Các nhà vận động của Greenpeace đã lên tiếng kêu gọi các thương hiệu như Adidas, Nike và Li Ning tác động tới các chuỗi cung ứng sản phẩm của họ để áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

Đại diện của Adidas tại Hong Kong và Bắc Kinh hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố trên, trong khi đại diện của Nike đã bác bỏ tuyên bố của các nhà hoạt động vì môi trường.

{iarelatednews articleid='4020'}

Nguyễn Hường
(Theo AFP)

 Nhà máy Nike, Adidas ở Trung Quốc đang làm ô nhiễm các dòng sông  ảnh 2