Nhật Bản sử dụng máy bay không người lái giám sát các nước Đông Á

23/10/2012 15:30
Đông Bình (nguồn Nhật báo Quảng Châu, TQ)
(GDVN) - Nhật Bản sẽ mua 3 máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ để theo dõi hoạt động của các nước Đông Á.
Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk do Mỹ chế tạo
Máy bay trinh sát không người lái Global Hawk do Mỹ chế tạo

Tờ “Nhật báo Quảng Châu” Trung Quốc vừa có bài viết cho biết, một chiếc máy bay không người lái Global Hawk có thể giám sát diện tích gần 80.000 km2, được mệnh danh là “vệ tinh do thám trong bầu khí quyển”.

Truyền thông Nhật Bản ngày 15/10 cho biết, Chính phủ Nhật Bản sẽ nhập khẩu 3 máy bay trinh sát không người lái Global Hawk và 1 hệ thống phân tích thông tin.

Hiện nay phương tiện thực hiện nhiệm vụ trinh sát tuần tra ở các vùng biển và vùng trời Nhật Bản là máy bay trinh sát P-3C của Nhật Bản.

Do mỗi ngày chỉ có thể thực hiện một chuyến bay trinh sát, Chính phủ Nhật Bản cho rằng nó không thể đảm đương nhiệm vụ theo dõi khu vực Đông Á.

Máy bay do thám Global Hawk bay ở độ cao 15.000-19.000 m, thời gian bay liên tục có thể đạt 36 giờ, bán kính bay là 1.932 km, hệ thống cảm biến của nó áp dụng kết cấu kiểu mở, có thể căn cứ vào nhiệm vụ tiến hành điều chỉnh linh hoạt, trong đó có radar khẩu độ tích hợp, tín hiệu thu thập và hệ thống tình báo điện tử, có thể theo dõi khu vực có diện tích 80.000 km2, có mệnh danh là “vệ tinh do thám trong bầu khí quyển”.

Năm 2011 khi xảy ra sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima, quân Mỹ đóng tại Nhật Bản từng sử dụng nó để chụp ảnh bên trong nhà máy điện hạt nhân, đồng thời cung cấp thông tin cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Đông Bình (nguồn Nhật báo Quảng Châu, TQ)