Nhộn nhịp mua thịt thú rừng ở thị trấn Laksao

06/11/2011 10:27
Theo báo Pháp Luật – Xã Hội
Một số hình ảnh do PV báo PL&XH ghi lại ở thị trấn Laksao trong một chuyến công tác:
Khi thịt thú rừng trở thành món ăn đặc sản ở các nhà hàng thì việc mua bán thú rừng trở thành mặt hàng đem lại lợi nhuận cao. Thậm chí nhiều người ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã giàu rất nhanh nhờ lợi nhuận từ việc buôn thịt thú rừng…
 
Một số tiểu thương ở thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh kháo nhau về việc làm giàu nhờ buôn thịt thú rừng từ Lào về Việt Nam. PV báo PL&XH đã thâm nhập và tận mắt chứng kiến việc mua bán thịt thú rừng tại thị trấn Laksao, cách Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) chưa tới 30 km.
 
Những chú sóc rừng được bày bán công khai với giá "siêu rẻ": chỉ khoảng 10 nghìn kip (tiền Lào), tương đương 30.000 VND/con.
Những chú sóc rừng được bày bán công khai với giá "siêu rẻ": chỉ khoảng 10 nghìn kip (tiền Lào), tương đương 30.000 VND/con.
Một con lợn rừng vừa bị xẻ thịt, giá mỗi kg khoảng 100 nghìn đồng.
Một con lợn rừng vừa bị xẻ thịt, giá mỗi kg khoảng 100 nghìn đồng.
Mỗi kg thịt lợn rừng mang về Việt Nam, thương lái sẽ lãi khoảng 300 nghìn đồng.
Mỗi kg thịt lợn rừng mang về Việt Nam, thương lái sẽ lãi khoảng 300 nghìn đồng.
Con cầy này cũng chịu chung số phận với những chú sóc và trờ thành món đặc sản trong các nhà hàng.
Con cầy này cũng chịu chung số phận với những chú sóc và trờ thành món đặc sản trong các nhà hàng.
Con kỳ đà này được chào bán với giá 150 nghìn đồng, tương đương với giá một kg thịt heo nuôi.
Con kỳ đà này được chào bán với giá 150 nghìn đồng, tương đương với giá một kg thịt heo nuôi.
Bà Bính, một người chuyên buôn bán cho biết: Mỗi chuyến mua hàng từ Lào về chịu khó "lượn" một vòng ở chợ thị trấn Laksao (huyện Căm cớt, tỉnh Boolykhamxay, Lào) mua thêm khoảng 20 kg thịt chồn, lợn rừng hay sóc mang về Việt Nam là kiếm được mấy trăm ngàn.
 
Một số hình ảnh do PV báo PL&XH ghi lại ở thị trấn Laksao trong một chuyến công tác:

Bằng cách giấu vào trong các mặt hàng nông sản, mỗi ngày hàng trăm kg thịt thú rừng được vận chuyển trót lọt từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Cầu Treo để bán cho các nhà hàng ở TP Hà Tĩnh và thành phố Vinh.


Theo báo Pháp Luật – Xã Hội