Những con số đặc biệt trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

04/03/2012 16:41
Ngọc Huyền
(GDVN) - Cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày 4/3 không chỉ đã trải qua các chiến dịch tranh cử sôi động mà có rất nhiều con số đặc biệt.
Nhiệm kỳ Tổng thống 6 năm
Ứng cử viên thắng cuộc trong bầu cử ngày 4/3 sẽ là Tổng thống Nga đầu tiên có nhiệm kỳ 6 năm.
Trước đó, Đương kim Tổng thống Cộng hoà Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã đệ trình lên Quốc hội nước này một bản kiến nghị kéo dài nhiệm kỳ Tổng thống lên 6 năm thay vì 4 năm như trước. 
Theo Medvedev, nhiệm kỳ lâu hơn sẽ giúp cho Tổng thống có nhiều thời gian hơn để thúc đẩy các cải cách.
Người dân Nga đang tham gia bỏ phiếu cho vị Tổng thống mới.
Người dân Nga đang tham gia bỏ phiếu cho vị Tổng thống mới.
Hệ thống camera ở 91.000 điểm bỏ phiếu với chi phí “khủng”

Đây cũng là lần đầu tiên, việc bỏ phiếu và kiểm tra kết quả bầu cử sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của hệ thống camera.

Mỗi khu vực bỏ phiếu được trang bị ít nhất 2 camera có thể bao quát được các thùng phiếu. Tất cả các video ghi lại để bất kỳ ai cũng có thể theo dõi bầu cử trên mạng internet. 

Kết quả kiểm phiếu cũng được hiển thị trực tiếp trên internet để tất cả mọi người tiện theo dõi. Điều này còn ngăn ngừa việc các thùng phiếu được nhét đầy phiếu mạo, tạo sự minh bạch tối đa.

Do đó, cuộc bầu cử lần này được kỳ vọng sẽ minh bạch nhất trong lịch sử nước Nga.

Ngoài ra, việc lắp đặt các camera tại 91.000 điểm bỏ phiếu có trị giá lên tới hơn 400 triệu USD. Đã có khoảng 1 triệu người đăng ký theo dõi bầu cử qua trực tuyến.
Gần 700 quan sát viên quốc tế giám sát bầu cử

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Vladimir Churov, gần 700 quan sát viên từ các tổ chức như Văn phòng Dân chủ và Nhân quyền tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), Đại Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) đã tới Nga để giám sát quá trình bầu cử.

Trong đó có một lượng quan sát viên rất lớn từ các ứng viên và các đảng phái chính trị.
Đông đảo cảnh sát và các tình nguyện viên, cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh của cuộc bầu cử.
Đông đảo cảnh sát và các tình nguyện viên, cảnh sát tham gia bảo vệ an ninh của cuộc bầu cử.
Gần 450.000 người tham gia bảo vệ an ninh

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Nga, trên 380.000 cảnh sát, khoảng 30.000 tình nguyện viên và 31.000 bảo vệ tư nhân đã tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở nước này khi bước vào cuộc bầu tổng thống.
Trong đó, có tổng cộng 36.500 nhân viên cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ tại Moscow.
6.000 nhân viên cũng sẽ đến từ các khu vực khác để hỗ trợ các đồng nghiệp của họ tại thủ đô Nga.
3 cử tri đặc biệt nhất

Theo ước tính của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, cuộc bầu cử lần này có khoảng 110 triệu cử tri, trong đó có hơn 1,8 triệu người đã đăng ký với cơ quan lãnh sự ở nước ngoài tham gia bỏ phiếu.
Đặc biệt, nước Nga còn thu hút sự tham gia của 3 phi hành gia trên tàu Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Họ sẽ bỏ phiếu thông qua một kênh truyền thông chuyên dụng kết nối với bộ phận kiểm soát.
Dự kiến vào chiều ngày 4/3, các phi hành gia Anton Shkaplerov, Anatoly Ivanishin và Oleg Kononenko sẽ cho biết tên của các ứng cử viên mà họ bỏ phiếu.
Ngọc Huyền