Những lưu ý cho thí sinh chưa thi tốt nghiệp đợt 1

05/07/2021 09:05
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thường các sĩ tử có tâm trạng lo lắng, căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp. Một số khác chưa thể thi tốt nghiệp trong đợt này lại hoang mang.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 17h ngày 1/7, cả nước có 18.328 thí sinh trong diện F0, F1, F2 và ở trong khu vực bị phong tỏa do COVID-19 sẽ không dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1.

Những thí sinh trong diện trên sẽ không thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 diễn ra ngày 7 và 8-7 mà chờ thi đợt 2.

Thời gian thi đợt 2 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố sau khi thống nhất với các địa phương. Trong lúc chờ thi tốt nghiệp, thí sinh cần lưu ý những điều gì?

Giữ tinh thần thoải mái, tâm lý ổn định

Thường các sĩ tử có tâm trạng lo lắng, căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp. Một số khác chưa thể thi tốt nghiệp trong đợt này lại hoang mang.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, các em học sinh không nên quá lo lắng làm ảnh hưởng tâm lý. Mặt khác giữ cho mình tâm trạng thoải mái, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ để có sức khỏe.

Thỉnh thoảng nên tham gia một vài hình thức giải trí như nghe các bài nhạc hay, vui tươi để tinh thần thoải mái nhất. Bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C để tăng sức đề kháng, các thực phẩm giàu vitamin B để giúp có lợi cho trí nhớ. Có sức khỏe tốt, tâm lý thoải mái giúp thí sinh sẵn sàng hoàn thành tốt nhất cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Có kế hoạch ôn tập khoa học hiệu quả

Những thí sinh thi đợt 2 sẽ có thêm một khoảng thời gian nữa để ôn tập và hệ thống lại kiến thức. Trong thời gian này, các em nên lập kế hoạch ôn tập mỗi ngày một cách khoa học để không bị quên đi các kiến thức đã học. Việc ghi chú từng mục quan trọng trong từng cuốn sổ tay, theo các môn học cũng giúp cho mình tránh bỏ sót các ý chính.

Ngoài ra, thí sinh cũng lưu ý theo dõi kỳ thi đợt 1, học cách giải các bộ đề thi như một cách “thực tập” trước kỳ thi chính thức.

Tuân thủ nghiêm quy tắc 5k

Hiện nay dịch bệnh vẫn đang diễn biến rất phức tạp với số ca không ngừng tăng hàng ngày. Thí sinh lưu ý dù thi đợt 1 hay chờ thi đợt 2 vẫn phải tuân thủ nghiêm túc quy tắc 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình.

Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, tránh tụ tập học nhóm hay gặp gỡ bạn bè. Thay vào đó, có thể chọn hình thức học tập hay ôn thi trực tuyến theo nhóm với nhau.

Xét tuyển học bạ trực tuyến, giải pháp an toàn mùa dịch cho sĩ tử

Dịch Covid kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến hai kỳ thi tốt nghiệp hai năm liên tiếp. Rút kinh nghiệm từ các anh chị năm trước. Theo đó, nhiều thí sinh chọn hình thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông như một giải pháp an toàn và hiệu quả cho mình.

Thay vì chờ đợi kết quả kỳ thi tốt nghiệp một cách thụ động và lo lắng, nhiều thí sinh đã sớm chủ động chọn xét học bạ vào các ngành học mình yêu thích.

Năm nay, nhiều trường đại học công lập và tư thục cũng điều chỉnh phương án tuyển sinh theo hướng tăng chỉ tiêu xét tuyển học bạ. Do đó, thí sinh cũng có thêm nhiều cơ hội trúng tuyển bằng hình thức này.

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (DMD) nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 3 đến ngày 15/7

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (DMD) nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 3 đến ngày 15/7

Từ ngày 1/7 đến 15/7/2021 Trường Đại học Công nghệ Miền Đông (mã trường DMD) xét tuyển hồ sơ học bạ trung học phổ thông đợt 3 ở 11 ngành đào tạo, gồm: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản lý đất đai, Quản lý công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng, Quan hệ công chúng, Dược học, Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Thú y, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Thí sinh xét tuyển trực tuyến qua website:

http://tuyensinhmut.edu.vn


hoặc gửi hồ sơ về Phòng Tuyển sinh và Truyền thông – Quốc lộ 1A, KP Trần Hưng Đạo, TT Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (cách ngã ba Dầu Giây 1km về phía Bắc). Nhà trường cũng giải đáp các thắc mắc qua số hotline 0981 767 568 hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/mut.edu
Thu Giang