Tăng tỷ lệ xét tuyển ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp phù hợp tinh thần Nghị quyết 29
![Tăng tỷ lệ xét tuyển ĐH bằng điểm thi tốt nghiệp phù hợp tinh thần Nghị quyết 29](https://img.giaoduc.net.vn/w150/Uploaded/2024/bpcgtqvp/2024_07_19/gdvn-2-3815-9002.png)
GDVN -Tinh thần Nghị quyết 29 đã nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc tuyển sinh đại học, cao đẳng.
GDVN -Tinh thần Nghị quyết 29 đã nêu rõ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là căn cứ xét công nhận tốt nghiệp, làm cơ sở cho việc tuyển sinh đại học, cao đẳng.
GDVN - Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã công bố điểm xét tuyển học bạ năm 2024. Trong đó, có nhiều ngành/ chương trình đào tạo, mức điểm chạm ngưỡng tuyệt đối.
GDVN - Nhằm giúp thí sinh mở rộng cơ hội vào đại học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dành 40% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông.
GDVN -Việc đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét học bạ tại nhiều trường đại học giúp thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với tâm lý thoải mái.
GDVN-Theo ĐBQH, cần có một mức “điểm sàn” nhất định, nhất là với các trường tư, để không tuyển những thí sinh quá kém vào đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực.
GDVN -Mức điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ thấp của một số trường đại học đang đặt ra những lo ngại về chất lượng đào tạo hiện nay.
GDVN - Để thu hút tuyển sinh, một số trường đại học hạ điểm chuẩn xét tuyển xuống, để mời gọi được nhiều thí sinh hơn.
GDVN -Xét tuyển học bạ không chỉ giúp giảm áp lực thi cử mà còn mở ra cơ hội rộng mở cho các bạn học sinh có thành tích học tập tốt.
GDVN -Trường Đại học Văn Lang giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển trong các năm 2021, 2022 và 2023.
GDVN -Chiều ngày 21/3, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng chính thức thông báo chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh 17 trường quân đội năm 2024.
GDVN - Theo Đề án tuyển sinh năm 2024 được đăng tải trên website Trường Đại học Văn Hiến, năm nay nhà trường tuyển 11.750 chỉ tiêu theo 5 phương thức.
GDVN - Năm 2024, Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông dự kiến tuyển 3.000 chỉ tiêu. Đồng thời, nhà trường mở thêm chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn.
GDVN- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, các trường đại học hoàn toàn có quyền công bố xét tuyển sớm, kết quả chỉ là tạm thời và có điều kiện.