Nóng chiều 13/5: Phẫn nộ việc hộ lý bán trẻ 5 tháng giá 10 triệu đồng

13/05/2012 14:41
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) -  Phẫn nộ việc hộ lý bán trẻ 5 tháng giá 10 triệu đồng. Chuẩn bị thanh tra việc sử dụng lòng đường, hè phố tại TP HCM. Bắt giữ một tàu chở 1.400 tấn than cám trái phép... là những tin nóng chiều 13/5.
Hộ lý bán trẻ 5 tháng giá 10 triệu đồng

Nguồn tin trên báo Người Lao Động cho hay, ngày 12/5, Công an quận Tây Hồ - TP Hà Nội cho biết cơ quan này đang làm rõ một vụ mua bán trẻ em về làm con nuôi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, nguồn tin của người dân cho biết ngày 6/5, anh N.Q.N. (SN 1980, ở quận Tây Hồ) có mang một cháu bé 5 tháng tuổi về nhà nói là cháu bị bỏ rơi ở sân chơi khu tập thể 7,2 ha phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình - Hà Nội nên đem về nuôi.

Qua điều tra, thông tin khai thác ban đầu cho thấy do hiếm muộn nên anh N.Q.N. đã mua bé gái này từ một phụ nữ tên là Nguyễn T.M., hộ lý tại 1 bệnh viện (hiện cơ quan công an đang xác định nhân thân), với giá 10 triệu đồng. Cháu bé được M. trao cho anh N. tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Chuẩn bị thanh tra việc sử dụng lòng đường, hè phố tại TP HCM

Trao đổi với phóng viên Công an nhân dân Online, ông Nguyễn Xuân Hào, Chánh thanh tra Bộ Giao thông vận tải cho biết, sau gần 1 tháng tiến hành thanh tra việc sử dụng lòng đường, hè phố ở một số quận nội thành Hà Nội, đoàn công tác liên ngành đã hoàn thành việc kiểm tra 14 đơn vị. Nhiều vi phạm cũng đã được phát hiện.

Kết quả chính thức, cụ thể sẽ được công bố vào tháng 6, sau khi đoàn công tác liên ngành tiến hành thanh tra xong việc sử dụng lòng đường, vỉa hè ở 7 đơn vị trực thuộc TP Hồ Chí Minh, dự kiến bắt đầu từ ngày 15/5.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Được biết, khi việc thanh tra từ hai thành phố lớn được hoàn tất,  ngoài kết quả thực tế, đoàn công tác liên ngành cũng  sẽ trình lên Bộ GTVT những thiếu sót, bất cập trong quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật để cơ quan chức năng kịp thời sửa đổi bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.
Bắt giữ một tàu chở 1.400 tấn than cám trái phép

Thông tin trên Vietnam+ cho hay, Cục Cảnh sát biển Việt Nam cho biết sáng 12/5, tại khu vực Cửa Đối (tỉnh Quảng Ninh), Biên đội tàu 4003 và xuồng 4009 của Vùng Cảnh sát biển 1 (thuộc Cục Cảnh sát biển Việt Nam) đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ tàu QN 4389 chở khoảng 1.400 tấn than cám trái phép do Trần Văn Thắng (sinh năm 1977, thường trú tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) là chủ đại diện.
Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 1 đang kiểm tra tàu chở than QN 4389. Ảnh: Nguyễn Cường/Vietnam+.
Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 1 đang kiểm tra tàu chở than QN 4389. Ảnh: Nguyễn Cường/Vietnam+.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng của Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện nhiều vi phạm khác như thuyền trưởng và máy trưởng của tàu không có bằng lái; 4 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn; tàu không có giấy đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 
Đặc biệt, số hàng hóa trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát biển 1 mới dẫn được tàu QN 4389 về đến Bến Gót (Hải Phòng) và bàn giao cho các cơ quan chức năng của Hải Phòng xử lý theo quy định của pháp luật.
Đã đi ngược chiều còn đánh chết người
Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, sáng 13/5, Công an H.Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đã bắt ba đối tượng: Nguyễn Đức Chung (29 tuổi, trú ở xã Nguyên Khê, H.Đông Anh, TP.Hà Nội), Hoàng Ngọc Biên (29 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, H.Đông Anh) và Lê Đức Kỳ (SN 22 tuổi, ở xã Tiên Dương, H.Đông Anh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, lúc 21 giờ 30 ngày 11/5, anh Phạm Tăng Kiên (35 tuổi, trú tại tổ 18, thị trấn Đông Anh, H.Đông Anh) đi xe máy đến ngã tư trung tâm thị trấn Đông Anh thì va chạm với Chung và Biên đi ngược chiều, và có xảy ra xô xát đánh nhau.

Trong lúc anh Kiên bỏ chạy, Chung và Biên nhờ Kỳ chở xe máy đuổi theo, bắt anh Kiên dừng lại rồi dùng tay, chân đánh, làm anh Kiên ngã ra đường.

Sau đó anh Kiên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Đến 13 giờ 30 phút ngày 12/5 thì anh Kiên tử vong.
TP.HCM: 3.000 người đi bộ hưởng ứng Năm ATGT
Thông tin trên TTXVN, sáng 13/5, tại quận Thủ Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh và Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2012.”
Người dân tham gia đi bộ. Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng.
Người dân tham gia đi bộ. Nguồn: Báo Sài Gòn giải phóng.

Cuộc đi bộ có sự tham gia của hơn 3.000 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn thành phố. 

Biểu tình quy mô lớn tại nhiều thành phố của Tây Ban Nha

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn NHK cho hay, ngày 12/5, tại thủ đô Madrid và nhiều thành phố lớn của Tây Ban Nha diễn ra các cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng nghìn người, nhằm phản đối các biện pháp “thắt lưng buộc bụng” của Chính phủ và chính sách lao động, trong đó có việc cắt giảm lương hưu. Những lời kêu gọi biểu tình được đăng tải trên các mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Những người biểu tình Tây Ban Nha phản đối chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ. Ảnh: CNN.
Những người biểu tình Tây Ban Nha phản đối chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ. Ảnh: CNN.

Những người tham gia biểu tình cho rằng, các biện pháp thắt chặt chi tiêu của Chính phủ làm suy yếu nền kinh tế và đẩy nhiều người dân vào hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tỷ lệ thất nghiệp tại Tây Ban Nha đã tăng lên mức kỷ lục 24%, cao hơn so với Hy Lạp và cao nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.     
Cháy khách sạn ở Nhật, 7 người chết

VnExpress đưa tin, ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra sáng nay tại một khách sạn ở Nhật Bản.
Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương tại khách sạn Prince ở thành phố Fukuyama của tỉnh Hiroshima, cách thủ đô Tokyo khoảng 600 km về phía tây, AFP cho hay.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại khách sạn 4 tầng. Ảnh: AFP.
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại khách sạn 4 tầng. Ảnh: AFP.

Thông tin ban đầu ghi nhận có 7 người ở tình trạng nguy kịch sau vụ cháy. Một quan chức phòng cháy địa phương cho hay những người này nằm trong số 10 người được đưa vào bệnh viện.

Một cảnh sát địa phương sau đó xác nhận 7 người, gồm 3 đàn ông và 4 phụ nữ, đã thiệt mạng. Cảnh sát này không cho biết thêm chi tiết về danh tính của các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cảnh sát điều tra.
H.P (Tổng hợp)