Ngày 1/7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).
Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đồng loạt khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm không chỉ là một sự kiện đầu tư hạ tầng, mà còn là cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong thực hiện khát vọng phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển trên cơ sở sáp nhập Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu vào Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mới có quy mô GRDP khoảng 3 triệu tỷ đồng, tương đương với 121 tỷ USD, chiếm 23,1% GDP của cả nước, đóng góp hơn 30,2% tổng thu ngân sách của quốc gia.
Với lợi thế về diện tích, dân số, hệ thống cảng biển, công nghiệp và dịch vụ, Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển hàng đầu trong khu vực.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP tăng 8,55%; tổng thu ngân sách đạt hơn nửa triệu tỷ đồng; các lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực.
Để các dự án triển khai đúng tiến độ, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần chủ động tháo gỡ các khó khăn về mặt thủ tục, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, các chủ đầu tư và nhà thầu, đơn vị tư vấn cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư.
Việc khởi công các công trình, dự án trọng điểm góp phần tạo khí thế thi đua chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển hạ tầng chiến lược của thành phố.
Khi hoàn thành, các công trình giao thông, cảng biển và không gian công cộng sẽ tăng cường kết nối liên vùng, phát triển logistics, kinh tế biển, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, mở thêm dư địa phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới.
Đây cũng là bước cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển Thành phố Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, đồng thời chuẩn bị các nền tảng, hạ tầng để triển khai Luật Đô thị đặc biệt sau khi được Quốc hội xem xét, thông qua, hướng tới cơ chế quản trị hiện đại, tạo động lực phát triển mới cho đô thị đầu tàu của cả nước.
Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 8 công trình, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 253.033 tỷ đồng, tương đương với gần 9,6 tỷ USD. Nguồn vốn được huy động từ nhiều hình thức, gồm đầu tư công, hợp tác công – tư (PPP) và vốn của doanh nghiệp.
Danh mục các dự án gồm: Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng – Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng; cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu; Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1); cầu đường Bình Tiên; dự án thành phần xây dựng tuyến chính cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Bài (giai đoạn 1); nút giao kết nối cao tốc Bến Lức – Long An với đường Rừng Rác và nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành với Quốc lộ 50.