Nóng sáng 13/3: Bé trai 8 tuổi mỗi ngày hút 40 điếu thuốc

13/03/2012 09:36
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bé trai 8 tuổi mỗi ngày hút 40 điếu thuốc, đình chỉ công tác giám đốc BIDV Phú Yên, giết nhau vì chuyện làm cống... là những tin nóng sáng 13/3.
Bé trai 8 tuổi mỗi ngày hút 40 điếu thuốc

An ninh thủ đô dẫn lại tin, cậu bé IIham sống ở một ngôi làng tại Sakabumi, thường xuyên nổi nóng nếu không có thuốc lá. “IIham bắt đầu hút thuốc từ năm 4 tuổi. Thói quen hút thuốc của nó ngày một tăng và bây giờ thì cứ mỗi ngày hai bao”, ông Umar, cha của cậu cho biết. “Nó thậm chí còn không muốn đi học nữa, cả ngày chỉ chơi và hút thuốc.”

Trung bình mỗi ngày IIham hút hai bao thuốc lá. Ảnh: Telegraph
Trung bình mỗi ngày IIham hút hai bao thuốc lá. Ảnh: Telegraph

Ủy ban bảo vệ trẻ em tại nước này cho rằng cậu bé này là dẫn chứng điển hình cho sự thất bại của chính phủ về việc quản lý ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá. Chính phủ đã tăng thuế đối với mặt hàng này nhưng giá vẫn tương đối thấp. 

Chủ tịch Ủy ban bảo vệ trẻ em Indonesia, ông Arist Merdeka Sirait cho biết, “số người hút thuốc tăng lên từng ngày, là kết quả của việc tiếp thị thuốc lá ảnh hưởng tới giới trẻ”. Chính phủ thu 7 tỉ USD một năm từ thuế thuốc lá, tạo việc làm cho hàng ngàn người dân.
Giết nhau vì chuyện đào đường làm cống

Cũng thông tin trên báo An ninh thủ đô, ngày 12-3, Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ điều tra vụ giết người.

3 đối tượng được làm rõ liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Năm (SN 1976); Nguyễn Văn Hoan (SN 1988) và Nguyễn Văn Đàn (SN 1989), đều trú ở xóm Trại Rót, Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (hiện các đối tượng đã bỏ trốn).

Hồi 16h ngày 9-3-2012, tại Trại Rót, Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm Nguyễn Văn Hạnh (SN 1976); Nguyễn Văn Lơ (SN 1988) với nhóm Năng. Nguyên nhân do Hạnh thuê máy xúc về để làm rãnh thoát nước, đào qua cổng nhà Năng. Gia đình Năng sợ bị sập nhà không cho Hạnh làm, dẫn đến hai bên dùng tuýp sắt, gậy đánh nhau. Hậu quả Hạnh bị đập nhiều nhát vào đầu, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103, đến 18h30 ngày 11-3-2012, thì tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Phòng CSHS CATP phối hợp Công an huyện truy bắt các đối tượng để xử lý.
Đình chỉ công tác giám đốc BIDV Phú Yên
Thông tin trên báo Người lao động, ngày 12-3, HĐQT Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công (SN 1956), Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Phú Yên

Ảnh minh họa: Chinhphu.vn
Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Mặc dù quyết định chỉ nêu lý do đình chỉ công tác đối với ông Công là để làm rõ trách nhiệm cá nhân theo kết quả của đoàn kiểm tra BIDV nhưng theo một số nguồn tin, quyết định này có liên quan đến việc ông Công để xảy ra tình trạng nợ xấu tăng cao ở Chi nhánh BIDV tại Phú Yên trong thời gian ông làm giám đốc từ năm 2003 đến nay. Liên quan đến những sai phạm của ông Công, hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đang điều tra làm rõ. Cùng với quyết định trên, BIDV cũng đã điều động ông Hà Quang Huy, Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa, làm quyền giám đốc BIDV Chi nhánh Phú Yên.
Đóng cửa 200 lò sản xuất gạch Hoffman tại Bình Dương - Nguy cơ doanh nghiệp mất hàng ngàn tỷ đồng
Báo Sài gòn giải phóng đưa tin, sáng 12-3, tại TPHCM, các doanh nghiệp sản xuất gạch theo công nghệ Hoffman tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội thảo về việc thực hiện Công văn 328 của UBND tỉnh Bình Dương (ban hành ngày 14-2-2012). Theo văn bản này, gần 200 doanh nghiệp sản xuất gạch Hoffman sẽ phải đóng cửa và như vậy có khả năng hàng ngàn tỷ đồng vốn đầu tư bị mất trắng, 10.000 lao động đối mặt với nguy cơ mất việc làm. 

Vì vậy, đại diện các doanh nghiệp này kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương cho phép các lò gạch Hoffman được tiếp tục hoạt động trong một thời gian nhất định như các tỉnh khác để thu hồi vốn, chuyển đổi lĩnh vực sản xuất. Đây là một trong những giải pháp phù hợp trong giai đoạn chuyển tiếp sang sản xuất vật liệu không nung theo đúng lộ trình của Chính phủ. 
Vận hành trạm xử lý nước thải y tế hiện đại nhất Việt Nam

Báo Pháp luật Việt Nam điện tử đưa tin, ngày 11/3 bệnh viện Chợ Rẫy đã khánh thành trạm xử lý nước thải tập trung công suất 4.000m3/ngày đêm với kinh phí xây dựng trên 90 tỷ đồng, trở thành đơn vị đi tiên phong trong hoạt động xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Khánh thành trạm xử lý nước thải hiện đại nhất Việt Nam
Khánh thành trạm xử lý nước thải hiện đại nhất Việt Nam

Công trình sử dụng công nghệ AAO của Nhật Bản, kết hợp nhiều quá trình xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ bằng vi sinh, đảm bảo xử lý được triệt để theo tiêu chuẩn cao nhất đối với nước thải bệnh viện, chi phí vận hành thấp và ổn định, trình độ tự động hóa cao.

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đầu tiên thí điểm hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ này.
Ô tô khách chở 40 người lao xuống ruộng

Thông tin trên Dân Việt, khoảng 10 giờ ngày 12.3, tại khu vực chân cầu Tân Đệ thuộc địa bàn tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ lật xe khách, trên xe chở 40 người, rất may không ai tử vong, 2 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tại hiện trường, những người chứng kiến cho biết, xe khách mang biển kiểm soát 17K - 8377 chạy hướng Thái Bình - Hà Nội với tốc độ khoảng 30-40km/giờ.

Khi đi đến địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định (cách cầu Tân Đệ khoảng 300m), do tránh chiếc xe máy BKS 18H- 9915 sang đường, xe khách bị mất lái, đâm vào cột đèn bên đường và lao xuống ruộng, khiến xe bị lật.
Đại biểu hai miền Triều Tiên ẩu đả tại Hội đồng Nhân quyền LHQ

Dân trí dẫn lại tin, ngày 12/3, một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại Hội đồng Nhân quyền LHQ sau khi một nhà ngoại giao Triều Tiên cho rằng bản báo cáo chỉ trích của một chuyên gia độc lập là bịa đặt.

Cuộc tranh luận nổ ra khi các thành viên Hội đồng bình luận về báo báo của ông Marzuki Darusman - Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại Triều Tiên.

Bạo lực đã xảy ra tại phiên họp của Hồi đồng Nhân quyền. Ảnh minh họa: AFP
Bạo lực đã xảy ra tại phiên họp của Hồi đồng Nhân quyền. Ảnh minh họa: AFP

Nguồn tin tại chỗ cho biết một cuộc ẩu đả giữa đại diện của Triều Tiên với các đại diện của Hàn Quốc đã xảy ra khiến lực lượng an ninh buộc phải can thiệp.

Cũng theo nguồn tin trên, một người đàn ông đã bị bắt giữ trong cuộc ẩu đả nhưng ngay sau đó đã được thả ra.

Hiện Liên hợp quốc cũng như hai miền Triều Tiên chưa đưa ra bình luận về vụ việc đáng tiếc này.
Hải Phong (tổng hợp)