Nữ sinh xứ Huế đạt 10 điểm môn Văn: Xúc động òa khóc khi biết điểm thi

24/07/2022 09:47
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm 10 môn Ngữ văn, Đặng Thị Bích Trâm vỡ òa trong cảm xúc vui sướng.

Đặng Thị Bích Trâm – học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Thành phố Huế là một trong 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đặng Thị Bích Trâm cho biết, nhận được điểm thi em vô cùng bất ngờ, xúc động đến òa khóc và ngay lập tức gọi điện báo tin cho cô giáo.

Đặng Thị Bích Trâm – học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Thành phố Huế là một trong 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp năm nay. (Ảnh: NVCC)

Đặng Thị Bích Trâm – học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Thành phố Huế là một trong 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp năm nay. (Ảnh: NVCC)

“Hai cô trò vừa mừng vừa nghẹn vào vì thành quả đã đạt được. Hơn hết cô giáo càng hạnh phúc hơn vì 2 năm liên tiếp đều có học trò đạt được điểm 10 trong kì thi tốt nghiệp.

Văn học là môn sở trường của em và em rất chú tâm vào việc ôn thi để có thể làm tốt bài. Tuy nhiên em không quá đặt nặng điểm số hay gò ép bản thân. Có lẽ vì thế nên tâm lí em thoải mái và có thể phát huy hết mình trong bài thi.

Ban đầu em có chút hơi lo sợ về thời gian làm bài. Tuy nhiên em tự nhủ chính mình rằng, chỉ cần cố gắng hết mình, làm hết sức, không tiếc nuối là được. Và em đã cháy hết mình với bài làm”, Bích Trâm tâm sự.

Đặng Thị Bích Trâm đã hoàn thành bài môn Ngữ văn với 11 trang giấy thi trong 115 phút, em dành 5 phút cuối cùng để đọc lại và kiểm tra lại bài làm.

Phần đọc hiểu, Trâm luôn ghi nhớ phải làm thật ngắn gọn, đúng trọng tâm và sử dụng nhiều từ đồng nghĩa để dễ "chạm" đến đáp án của Bộ đưa ra.

Phần nghị luận xã hội, ngoài những bước làm bài cơ bản, thông thường, Bích Trâm nêu thêm dẫn chứng được lấy từ đời sống để làm rõ yêu cầu đề bài.

Bích Trâm cùng bạn học lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. (Ảnh: NVCC)

Bích Trâm cùng bạn học lưu giữ kỷ niệm tuổi học trò. (Ảnh: NVCC)

Với phần nghị luận văn học, em khá tâm đắc với phần mở rộng ở câu hỏi phụ của mình. Qua quá trình học bồi dưỡng ở trường, Bích Trâm đã được mài dũa và nắm được cách vận dụng, mở rộng lí luận văn học vào bài làm. Nên khi gặp câu hỏi phụ, em ngay lập tức bắt tay vào làm mà không tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Nên đó là phần em khá tâm đắc.

Nói về quá trình ôn thi, nữ sinh cho biết, em thường làm đề vào buổi sáng, đúng vào khoảng thời gian thi từ 7h30 sáng để tạo thói quen và khi bước vào kỳ thi tâm lý sẽ thoải mái hơn.

Bên cạnh nắm chắc kiến thức cơ bản thì em thường đọc thêm kiến thức qua sách vở hay đơn giản từ những bài đăng trên các diễn đàn văn học.

Đối với mỗi tác phẩm văn học, em đều tìm hiểu thêm những câu chuyện xung quanh tác giả để hiểu thêm về nhà văn, nhà thơ đó, về hoàn cảnh sáng tác, từ đó có góc nhìn toàn cảnh hơn, sâu sắc hơn về tác phẩm.

Trâm cho rằng, thói quen đọc sách cũng giúp bản thân làm giàu vốn từ và bồi dưỡng thêm tình yêu văn học.

Điểm 10 dành tặng cô giáo

Là học sinh giỏi môn Ngữ văn, dành nhiều tình yêu cho môn học này nên điểm 10 chính là món quà mà Đặng Thị Bích Trâm muốn dành tặng cho cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền - người đã dìu dắt, hướng dẫn tận tình cho em suốt thời gian qua.

Đặng Thị Bích Trâm muốn dành tặng điểm 10 cho cô giáo dạy Ngữ Văn cùng lời cảm ơn đến cô. (Ảnh: NVCC)

Đặng Thị Bích Trâm muốn dành tặng điểm 10 cho cô giáo dạy Ngữ Văn cùng lời cảm ơn đến cô. (Ảnh: NVCC)

“Với em, cô Thu Hiền là một giáo viên đặc biệt! Khi em mới bước chân vào đội tuyển bồi dưỡng của trường, em còn non nớt và thiếu kinh nghiệm, em từng có ý nghĩ muốn từ bỏ.

Thế nhưng, chính cô là người đã níu em lại, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của em. Từng lời nhận xét của cô, từng lời gửi gắm kỳ vọng của cô đã giúp em vực dậy tinh thần. Và cô chính là cầu nối đã đưa em đến với văn chương, làm bừng cháy tình yêu với văn chương trong em.

Điểm 10 của em cũng là món quà em muốn gửi đến cô thay cho lời cảm ơn! Em biết ơn cô rất nhiều vì đã quan tâm, chỉ dạy và giúp đỡ em”, Bích Trâm tâm sự.

Nói về kế hoạch cho hành trình học tập tiếp theo, Bích Trâm tiết lộ em sẽ theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại khoa Quốc tế - Đại học Huế. Đây sẽ là ngành học giúp em khám phá và làm mới bản thân, được sáng tạo và thực hiện đam mê.

Bích Trâm đã đủ điểm trúng tuyển sớm (cần thêm điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông) vào ngành yêu thích. Đó cũng là lý do em có tâm lý rất thoải mái khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp, không đặt nặng vấn đề điểm số.

Chia sẻ về thành tích học tập, nữ sinh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2021-2022, em đoạt giải nhì học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp trường, giải ba học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh.

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Bích Trâm cũng đạt kết quả cao với điểm 10 môn Ngữ Văn, Lịch sử 8,25 điểm và Địa lý đạt 7,75 điểm.

Phạm Minh