Ông bố Brazil có 50 con với cả em và mẹ vợ

20/09/2011 07:16
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)
(GDVN) - Một người đàn ông Brazil tuyên bố ông là cha của khoảng 50 đứa trẻ - kết quả của hai cuộc hôn nhân và những lần đi lại với em gái và mẹ của người vợ 2.
Luiz Costa de Oliveria, một nông dân gần 90 tuổi sống tại Campo Grande ở phía Bắc bang Rio Grande do Norte, miền đông bắc Brazil nói với tờ Diario de Natal (Brazil) rằng, "Điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tạo ra là phụ nữ".
Ông cụ Luiz Costa de Oliveria bên cạnh 3 người phụ nữ ông chung sống cùng gồm người vợ hai, em gái và mẹ vợ hai.
Ông cụ Luiz Costa de Oliveria bên cạnh 3 người phụ nữ ông chung sống cùng gồm người vợ hai, em gái và mẹ vợ hai.
Theo lời kể của ông Luiz, ông đã có 17 người con với người vợ cả. Sau khi bà qua đời, ông tái hôn với bà Maria Francisca da Silva, 64 tuổi, và có thêm 17 người con chung với bà Maria.

Tuy nhiên, trong cuộc hôn nhân thứ 2, ông đã có "quan hệ" với bà Ozelita Francisca da Silva, 58 tuổi, người đã sinh thêm cho ông 15 đứa con và đồng thời là em gái ruột của bà Maria.

Thậm chí, ông còn có đi lại với cả mẹ của bà Maria - cụ Maria Francisca, 89 tuổi, người đã sinh thêm cho ông 1 đứa con nữa.

Không những thế, cụ ông thích "lăng nhăng" này cũng không ngần ngại thừa nhận ông có thể còn có những người con rơi khác mà ông không biết bởi ông "luôn luôn thích "quan hệ" với phụ nữ".

Hiện ông Luiz cũng đã có hơn 100 cháu và 30 chắt. Nhưng:

"Tôi không biết tên của tất cả chúng, nhưng tôi biết rằng tôi có rất nhiều con, cháu, chắt rải rác xung quanh" - ông nói thêm.

Người vợ thứ hai của ông và người em gái của bà biết tất cả những mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng mình nhưng họ luôn luôn đối xử rất tử tế với nhau và với cả những người phụ nữ khác.

"Ông ấy không bao giờ ngược đãi bất cứ ai trong chúng tôi, tôi luôn luôn chăm sóc tất cả các con cái và  không bao giờ để chúng tôi thiếu thốn" - bà Maria Francisca da Silva tâm sự.



Nguyễn Hường (Theo Telegraph)