Ông Nguyễn Hồng Nam được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

24/06/2023 19:19
Huệ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam.

Chiều 24/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, xem xét đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Với 473/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95,75% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Quyết nghị của Quốc hội căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội số 57 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62; Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 71 của Quốc hội.

Tờ trình số 517 ngày 20/6/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; báo cáo thẩm tra số 95 ngày 22/6/2023 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; biên bản kiểm phiếu ngày 24/6/2023 về phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua (24/6/2023).

Ông Nguyễn Hồng Nam. Ảnh: Media Quốc hội.

Ông Nguyễn Hồng Nam. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có không dưới 13 người và không quá 17 người.

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật tố tụng; Ban hành nghị quyết hướng dẫn các Tòa án áp dụng thống nhất pháp luật; tham gia ý kiến các dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội.

Phiên họp của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên tham gia; quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1968, quê quán xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kể từ ngày 01/8/2021.

Cũng trong chiều 24/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành Hồ Chí Minh; biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (trong đó quy định về: Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam).

Cuối phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Huệ Phương