Ông Võ Văn Thưởng và những dấu ấn chính trong sự nghiệp

21/03/2024 13:13
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Khi trên cương vị là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ông Võ Văn Thưởng đã có nhiều phát biểu và chỉ đạo quyết liệt về quy hoạch báo chí.

Sáng nay, Quốc hội khóa XV đã họp kỳ họp bất thường lần thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Võ Văn Thưởng.

Vào ngày 20/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, vừa qua theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Võ Văn Thưởng đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, vào ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, thời gian giữ chức Chủ tịch nước của ông Võ Văn Thưởng kéo dài chỉ hơn 1 năm.

1.png
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (2).png

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê quán tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

Từ năm 1988 đến năm 1992 là sinh viên Khoa Triết học, Đại học Tổng hợp, Phó Bí thư Đoàn Khoa, Bí thư Đoàn Khoa Triết học, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

Từ năm 1992 đến năm 1993 là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ năm 1993 đến năm 2004: Công tác tại Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, lần lượt trải qua các chức vụ: Cán bộ Thành Đoàn; Phó Trưởng Ban rồi Trưởng Ban; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (từ tháng 10/2003).

Từ tháng 11/2004 đến tháng 10/2006 là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy 12.

Tháng 4/2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 10/2006 là Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn (từ tháng 01/2007), Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Đại biểu Quốc hội Khóa XII.

Từ tháng 01/2011 đến tháng 4/2014: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (từ tháng 8/2011).

Từ tháng 4/2014 đến tháng 01/2016 là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư.

Từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2021 là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; phụ trách công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo và công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền; phụ trách công tác tuyên truyền về biển, đảo; Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phụ trách Hội đồng Khoa học các Ban Đảng Trung ương và Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIV.

Từ tháng 01/2021 đến 3/2023: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư (tháng 02/2021); phụ trách công tác nội chính, tài chính, kinh tế, đối ngoại của Đảng, công tác đối ngoại nhân dân; Phó Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (tháng 3/2021). Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ngày 2/3/2023, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 (1).

DDN_7549.jpg
Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021, khi còn giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ông Võ Văn Thưởng nêu yêu cầu quyết liệt thực hiện quy hoạch báo chí. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Khi còn giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tại các cuộc họp, ông Võ Văn Thưởng thường xuyên có các phát biểu và chỉ đạo quyết liệt liên quan việc thực hiện quy hoạch báo chí theo Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Ngày 28/2/2023 (2 ngày trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch nước vào ngày 2/3/2023), ông Võ Văn Thưởng - khi đó là Thường trực Ban Bí thư - đã thay mặt Ban bí thư ký Quy định 101 - QĐ/TW Quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Phát biểu tại Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, ông Võ Văn Thưởng khi còn giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các cơ quan báo chí cần làm tốt.

Đáng chú ý, tại nhiệm vụ thứ ba, ông Thưởng nhấn mạnh: "Về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí tập trung thực hiện thật tốt các mục tiêu, giải pháp và lộ trình đã được nêu trong quy hoạch".

Qua đó, ông Thưởng nêu lên tinh thần về việc thực hiện quy hoạch báo chí như sau: "Đây là công việc cần tiến hành thường xuyên, tuy nhiên, tôi đề nghị trong năm 2021 và trong nhiệm kỳ Đại hội XIII cần triển khai quyết liệt, mạnh mẽ với tinh thần chủ động và quyết tâm cao" (2).

Trên cương vị là Chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng cũng đã có rất nhiều phát biểu mạnh mẽ liên quan đến công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng vào ngày 5/12/2023, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc chống tham nhũng cũng cần được thực hiện ngay từ trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng.

"Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn nữa ở tất cả các cấp, từ những người có trọng trách cao cho đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, đơn vị.

Một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc đấu tranh trường kỳ đó là phát hiện, xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm pháp luật, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, hành dân, nhũng nhiễu…

Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi; có giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước thật sự trong sạch", trích phát biểu của ông Võ Văn Thưởng đăng tải trên báo Nhân dân (3).

Tư liệu tham khảo:

(1) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/chan-dung-tieu-su-dong-chi-vo-van-thuong-thuong-truc-ban-bi-thu-119230220204852228.htm

(2) https://baochinhphu.vn/dong-chi-vo-van-thuong-neu-7-nhiem-vu-bao-chi-can-lam-tot-trong-nam-2021-102285315.htm

(3) https://nhandan.vn/tu-tham-nhung-lon-den-tham-nhung-vat-post788835.html

Trung Dũng