Phát hiện cá mập bạch tạng độc nhãn ở Mexico

19/10/2011 07:55
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Một ngư dân ở Mexico đã vô tình tìm thấy một con cá mập bị bệnh tạng và chỉ có một mắt duy nhất nằm ở giữa mặt.
Một ngư dân ở Mexico đã vô tình tìm thấy một con cá mập chỉ có một mắt duy nhất nằm giữa khuôn mặt khiên nó trông không khác gì quái vật trong truyền thuyết.
Con cá mập bị bạch tạng, có một mắt được lấy ra từ bụng con cá mẹ đang mang thai đã bị bắt hồi mùa hè vừa qua.
Con cá mập bị bạch tạng, có một mắt được lấy ra từ bụng con cá mẹ đang mang thai đã bị bắt hồi mùa hè vừa qua.
Con cá mập độc nhãn và bị bạch  tạng trên được tìm thấy trong bụng của một con cá mập bò (bull shark ) đang mang thai bị bắt tại Vịnh California (Mexico) hồi mùa hè vừa qua.

Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng đột biến này ở cá mập bò là có thực và các động vật gặp phải tình trạng này thường không có khả năng sống sót sau khi chào đời.
Trên thế giới không có quá 50 trường hợp đột biến như thế này đã từng được ghi nhận
Trên thế giới không có quá 50 trường hợp đột biến như thế này đã từng được ghi nhận
Chuyên gia nghiên cứu về cá mập Felipe Galvan Magana thuộc trung tâm nghiên cứu "Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar" của Mexico cho biết, hiện tượng này cực kỳ hiếm khi xảy ra trong tự nhiên. Và theo sự hiểu biết của ông, trên thế giới không có quá 50 trường hợp biến dị bất thường như thế này đã được ghi nhận trong thế giới động vật. Tình trạng đột biến của con cá mập một mắt trên được biết tới là hội chứng cyclopia - một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp có biểu hiện đặc trưng là phần não trước bị mất kiểm soát dẫn tới hiện tượng không thể hình thành mắt đúng cách. Hội chứng này được đặt tên theo tên gọi của những sinh vật thần thoại nổi tiếng Cyclop (người một mắt). Những sinh vật và người mắc phải hội chứng này khi chào đời đều chỉ có một mắt duy nhất nằm giữa đầu.
Mèo một mắt, một mũi chào đời năm 2005
Mèo một mắt, một mũi chào đời năm 2005
Trong năm 2005, cũng đã có một con mèo, được đặt tên là Cy (viết tắt của từ Cyclops), chào đời chỉ có một mắt và một mũi do mắc phải hội chứng cyclopia. Con mèo này đã chết một ngày sau khi chào đời.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)