Phát hiện ngôi đền 5.000 năm tuổi ở Anh

03/01/2012 11:32
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Một ngôi đền cổ đại 5.000 năm tuổi ở Orkney có thể còn có ý nghĩa quan trọng hơn cả vòng tròn đá bí ẩn Stonehenge - các nhà khảo cổ học cho biết.
Ngôi đền cổ được biết đến với tên gọi là Ness của Brodgar đã được nhắc tới trong chương trình phim tài liệu "Lịch sử của nước Anh cổ đại" do BBC2 thực hiện và được người dẫn chương trình Neil Oliver mô tả là "một phát hiện để đời".
Khuôn viên ngôi đền cổ được tạo lên từ khoảng 100 ngôi nhà đá cổ đại
Khuôn viên ngôi đền cổ được tạo lên từ khoảng 100 ngôi nhà đá cổ đại
Cho đến nay, 14 tòa nhà từ thời kỳ đồ đá nằm trong khuôn viên của ngôi đền cổ này đã được khai quật. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, khuôn viên của ngôi đền cổ này thực sự được tạo thành từ khoảng 100 ngôi nhà đá mà đa số chúng vẫn chưa được khai quật.
Mới có khoảng 10% khu vực ngôi đền cổ ở Orkney được khai quật
Mới có khoảng 10% khu vực ngôi đền cổ ở Orkney được khai quật
Theo các nhà nghiên cứu, cho đến nay, Stonehenge 800 năm tuổi vẫn được coi là biểu tượng của nền văn hóa đồ đá mới. Nhưng bây giờ, danh hiệu đó có thể chuyển cho ngôi đền ở Orkney, được biết đến là công trình kiến trúc được xây dựng sớm nhất tại Anh.
Địa điểm phát hiện công trình kiến trúc cổ ở Anh
Địa điểm phát hiện công trình kiến trúc cổ ở Anh
Việc khai quật toàn bộ công trình kiến trúc này sẽ có thể giúp các nhà khảo cổ học mở được phần nào cánh cửa bí ẩn dẫn vào thế giới tôn giáo của người Anh thời kỳ cổ đại.

Giáo sư Mark Edmonds của Đại học York cho biết, công trình kiến trúc cổ này có "tầm quan trọng quốc tế".  Và phải mất hàng thế kỷ mới có thể giải mã hết được bí mật của nó.
Vòng tròn đá Braodgar nằm gần nơi tìm thấy ngôi đền cổ
Vòng tròn đá Braodgar nằm gần nơi tìm thấy ngôi đền cổ
Được biết, ngôi chùa cổ ở Orkney nằm rất gần vòng tròn đá Braodgar, vòng tròn được tạo lên từ các tảng đá cao khoảng 3m.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)