Phiến quân đánh bật phe Assad chiếm mỏ dầu lớn nhất Syria

24/11/2013 07:26
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các chiến binh nổi dậy Syria đã đánh bại lực lượng ủng hộ chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad và chiếm quyền kiểm soát mỏ dầu lớn nhất của nước này hôm 23/11.
Ảnh minh họa. Nguồn FNA
Ảnh minh họa. Nguồn FNA

Theo Reuters, mỏ dầu nằm ở khu vực al-Omar, phía đông đất nước, đã rơi vào tay của các chiến binh nổi dậy thuộc phong trào "Mặt trận al-Nusra" liên kết với al-Qaeda. 
Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận chính thức. Nhưng nếu là thật, điều này đồng nghĩa với việc phe nổi dậy đang nắm quyền kiểm soát hầu hết các mỏ dầu của Syria. Điều này có thể gây rắc rối đáng kể cho quân đội chính phủ.
Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết, thắng lợi trên của quân nổi dậy đã khiến phe Assad phải nhập rất nhiều xe nhiên liệu từ Iran. Nhưng Tehran đã bác bỏ báo cáo này. 
Trong khi đó, Giám đốc một nhà máy lọc dầu tại Homs, Akram Sultan cùng ngày cho biết, một nhân viên của ông đã bị thương sau khi một bồn chứa nhiên liệu bốc cháy sau cuộc tấn công của phiến quân. Tuy nhiên, lửa đã nhanh chóng được dập tắt sau đó. 
Nguyễn Hường