Phó giáo sư Huỳnh Thành Đạt - người xây dựng thành công khu đô thị đại học

06/02/2021 06:50
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Huỳnh Thành Đạt sinh năm 1962, quê Bến Tre; trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý; là cử nhân chính trị.

Ông Huỳnh Thành Đạt hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Năm 1986, ông tốt nghiệp đại học ngành Vật lý tại Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - một trong những thành viên tiền thân của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; một năm sau ông trở thành cán bộ giảng dạy tại ngôi trường này.

Trong 9 năm, ông lần lượt đảm nhận vị trí Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sau 6 năm hệ thống đại học này thành lập.

Tháng 5/2004, ông làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2017, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cương vị này, hai quyết sách ưu tiên trong hoạt động điều hành của ông là xây dựng thành công khu đô thị đại học và đưa chất lượng giáo dục đại học của trường mình quản lý lên tầm cao mới.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ - Huỳnh Thành Đạt (ảnh: Báo Nhân dân)

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ - Huỳnh Thành Đạt (ảnh: Báo Nhân dân)

Điều đó thể hiện qua việc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đứng trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín nhất của khu vực và thế giới như:

Top 701-750 trong bảng xếp hạng QS World; Top 101-150 trong bảng xếp hạng 50 Under 50 - top các trường đại học trẻ dưới 50 tuổi; Top 1001+ các trường đại học toàn cầu năm 2020 do Tạp chí Times Higher Education - THE World University Rankings 2020 (Vương quốc Anh) bình chọn; Top 301-500 đại học có tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới do QS Graduate Employability Rankings (QS GER) 2020 công bố; thứ hạng 143 trên Bảng xếp hạng QS Asia năm 2019, tăng 58 bậc so với năm 2016.

Đặc biệt, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện đứng đầu tại Việt Nam ở hai tiêu chí quan trọng của QS Asia là Danh tiếng học thuật và Danh tiếng với nhà tuyển dụng. Hai tiêu chí này của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh được xếp thuộc top 100 đại học hàng đầu châu Á.

Với những đóng góp cho sự phát triển giáo dục đại học và khoa học công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008, hạng Hai năm 2018.

Đến ngày 12/11/2020, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt.

Tại Đại hội lần thứ XIII, ông Huỳnh Thành Đạt - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được bầu là 1 trong 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tóm tắt quá trình công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt:

01/1987 – 7/1996: Cán bộ giảng dạy khoa Vật lý, trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh

7/1996 – 11/1996: Phó phòng Tổ chức – Hành chính trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

11/1996 – 8/2001: Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

8/2001 – 5/2004: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5/2004 – 9/2005: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy viên Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Chi bộ

9/2005 – 5/2007: Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

5/2007 – 6/2015: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

6/2015 – 1/2017: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thành ủy viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

1/2017 – 8/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Thành ủy viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh’

8/2020-10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV;

Thành ủy viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

10/2020-30/1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

12/11/2020: Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

30/1/2021- nay: Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Các thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh gồm:

  • Trường Đại học Bách Khoa
  • Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên
  • Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
  • Trường Đại học Quốc Tế
  • Trường Đại học Công nghệ Thông tin
  • Trường Đại học Kinh tế - Luật
  • Viện Môi trường và Tài nguyên
  • Trường Đại học An Giang
  • Thùy Linh