Phụ huynh muốn được đối chất làm rõ các khoản thu trái quy định

31/10/2017 06:21
(GDVN) -Trường giải trình không lạm thu trong khi một số phụ huynh có đơn kiến nghị tình trạng lạm thu mong muốn được đối chất với lãnh đạo Trường tiểu học Tân Dân.

Liên quan đến vụ dân tố cáo lạm thu trong ba năm học liên tiếp tại Trường tiểu học Tân Dân, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, làm rõ báo cáo huyện trước ngày 31/10. 

“Cái này phải hỏi lại giáo viên”

Trước tố cáo năm học 2015-2016 không tổ chức dạy 2 buổi đối với học sinh khối 3-4-5 nhưng vẫn thu tiền (1.170.000 đồng) và năm học 2016-2017 thu 300 nghìn đồng học thêm trái quy định, bà Phú Thị Tố Manh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Dân, cho rằng bản thân không nhớ để trả lời.

Bà Manh đưa ra lý do không trả lời vì từ 23/10, tổ công tác của Phòng Tài chính huyện về kiểm tra, xác minh tố cáo của phụ huynh đã thu giữ hồ sơ, sổ sách. “Cái này phải hỏi lại giáo viên” – bà Manh nói.

Về khoản thu hoạt động hè 2015-2016 với mức 200 nghìn đồng/ học sinh nhưng không tổ chức hoạt động, bà Manh thừa nhận trường có tổ chức vào tiết đầu để “bồi dưỡng cho học sinh”.

Đối với các khoản thu năm học 2017-2018 mỗi học sinh hơn 2,8 triệu đồng, bà Manh thừa nhận trong số này có khoản thu xã hội hoá khoảng hơn 300 nghìn đồng.

Ngoài ra còn các khoản thoả thuận gồm: tiền kỹ năng sống 750 nghìn đồng/học sinh (300 nghìn học trong dịp hè, 450 nghìn đồng học hàng tháng), tiền học tiếng Anh khối 1-2 cả năm học 450 nghìn đồng/học sinh, tiền học tin học học khối 3-4-5 là 180 nghìn đồng/học sinh.

Thu tiền học tăng buổi

Chị L.T.T. trú thôn Lai Hạ, xã Tân Dân, cho biết năm học 2016-2017, con gái chị học lớp 3 phải đóng hơn 4,5 triệu đồng nhưng do cô giáo thu gộp cả cục nên không rõ là những khoản gì. Đến học kỳ II, cô giáo trả lại 610 nghìn đồng tiền học 2 buổi đã thu trước đó. Cuối năm học chị phải đóng cho con 300 nghìn đồng là tiền học tăng buổi.

Chị Đ.T.I. trú thôn Lai Hạ, cũng xác nhận học kỳ II năm học 2016-2017, hai con chị (một cháu lớp 5, một cháu lớp 1) được cô trả lại mỗi cháu 600 nghìn tiền học 2 buổi đã trót thu. “Nhưng đến cuối năm, tôi phải đóng cho mỗi cháu 300 nghìn đồng tiền học tăng buổi” – chị M. nói.

Chị N.T.H. trú thôn Lai Thượng, cho biết năm học 2015-2016, con gái chị học lớp 4 được thông báo nộp gần 4,4 triệu đồng, chị đã yêu cầu cô làm rõ từng khoản thu. Theo chị H., cô giáo cho biết trong các khoản thu có tiền học hai buổi là 1.170.000 đồng (130 nghìn x 9 tháng).

“Nhưng thực chất khối 3-4-5 không tổ chức học hai buổi, chỉ học thêm tuần một buổi ” – chị H. nói.

Chị N.T.T., chi hội trưởng cha mẹ học sinh lớp 4 xác nhận năm học 2015-2016 lớp con chị chỉ học thêm tuần một buổi nhưng trường vẫn thu tiền học hai buổi hơn 1,1 triệu đồng/học sinh. Chị T. và nhiều phụ huynh bày tỏ muốn được đối chất với cô Hiệu trưởng để làm rõ các khoản thu trái quy định.

Chờ kết luận của cơ quan chuyên môn

Bà Đặng Thị Minh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Lão cho biết việc định ra mức thu tiền xã hội hoá là trái quy định. Các khoản thu thoả thuận trường cũng không được thu trước khi được huyện chấp thuận.

Bà Minh cho hay nếu trường thu tiền học hai buổi nhưng chỉ tăng buổi như phụ huynh phản ánh thì đó là hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm trái phép.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, cho biết sau khi có đơn kiến nghị của phụ huynh về việc lạm thu tại Trường tiểu học Tân Dân, huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính lập tổ công tác kiểm tra, xác minh.

Theo ông Tuấn, sau khi kiểm tra, Phòng Tài chính phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo làm rõ có lạm thu, thu trái quy định hay không để báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 31/10 này.

“Trên cơ sở kết luận của cơ quan chuyên môn, huyện sẽ có hướng giải quyết. Quan điểm của huyện là nếu có sai phạm sẽ có biện pháp xử lý thích đáng” – ông Tuấn nói.