Quân đội Nga sẽ sử dụng máy bay vận tải dân sự để chuyển vũ khí

02/04/2012 20:51
Lê Mai (theo Ria Novosti)
(GDVN) - Ngày 2/4/2012, phát biểu trên trang Ria Novosti, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết quân đội nước này sẽ sử dụng máy bay vận tải dân dự hạng nặng An-124 Ruslan Condor để phục vụ nhu cầu vận truyển trang thiết bị, vũ khí trong tương lai.
Quan chức này cho hay, các máy bay An-124 Ruslan Condor sẽ được lực lượng vận tải hàng không của quân đội Nga sử dụng để thay thế cho các máy bay vận tải kiểu cũ.
Vận tải cơ An-124 Ruslan Condor
Vận tải cơ An-124 Ruslan Condor

Tuy nhiên, ông Dmitry Rogozin cũng không nói rõ rằng quân đội Nga sẽ chi trả tiền hay chỉ đơn giản là yêu cầu các nhà khai thác thực hiện mệnh lệnh đó vì lợi ích quốc phòng của quốc gia.
Cũng theo ông này, trong tương lai sẽ có khoảng 10 chiếc vận tải cơ An-124 Ruslan Condor được chế tạo và biên chế cho các lực lượng vũ trang Nga.
Những chiếc An-124 Ruslan Condor sẽ được bàn giao trước năm 2020 – Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói.

An-124 Ruslan Condor là sản phẩm của Cục thiết kế Antonov, nó bắt đầu được chế tạo từ năm 1982.

Vận tải cơ An-124 Ruslan Condor có khả năng chuyên chở khối lượng hàng hoá lên đến 150 mét khối tấn với tầm báy 3.000 km (tương được 1,864 dặm).
An-124 Ruslan Condor là vận tải cơ lớn thứ 3 thế giới chỉ sau An-225 (Nga) và Airbus A380 (châu Âu).

>> XEM THÊM ẢNH VỀ SIÊU VẬN TẢI CƠ AN-124 RUSSLAN CONDOR
Lê Mai (theo Ria Novosti)