Ra mắt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ngoài công lập đầu tiên ở TPHCM

08/06/2022 10:29
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn vừa tổ chức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 16/3/2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON).

Đây cũng là 1 trong 7 Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục của cả nước, và là Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục ngoài công lập đầu tiên đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua đây cũng ngày càng khẳng định vai trò của việc kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

CEA-SAIGON vừa chính thức ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập cho Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung (ảnh: CTV)

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo trao quyết định thành lập cho Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung (ảnh: CTV)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trong ngày ra mắt trung tâm, Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung – Giám đốc của CEA-SAIGON cho biết, đây thực sự là một bước ngoặt, xu hướng mới và rất đúng của hệ thống giáo dục Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, trong thời gian gần đây, hệ thống giáo dục Việt Nam ngày càng được củng cố hơn để khẳng định chất lượng, chịu trách nhiệm với xã hội về chất lượng của một cơ sở giáo dục.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo có yêu cầu kiểm định các trường đại học, các chương trình đại học đang có số lượng khổng lồ.

Bà Nguyễn Kim Dung cho rằng, các trung tâm kiểm định phải chịu một áp lực lớn là làm sao đạt được mục tiêu mà hệ thống giáo dục đại học đưa ra.

Sự ra đời của CEA-SAIGON sẽ góp phần chia sẻ những vấn đề mà hệ thống giáo dục đang cần.

“Chúng tôi mong muốn được đóng góp cho hệ thống giáo dục Việt Nam, đặc biệt là trong việc kiểm định chất lượng” – Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung nhấn mạnh.

Việt Dũng