Rợn người xem rết khổng lồ hung hăng tấn công cả rắn, bọ cạp

11/08/2011 00:21
(GDVN) - Loài rết lớn nhất thế giới có tên khoa học là Scolopendra gigantea với độ dài trung bình vào khoảng 26 cm và có thể phát triển tới hơn 42 cm.

(GDVN) - Loài rết lớn nhất thế giới được biết tới nhiều nhất là loài rết có tên khoa học là Scolopendra gigantea với độ dài trung bình vào khoảng 26 cm và có thể phát triển tới hơn 42 cm.

Chúng có từ 21 tới 23 cặp chân giúp  di chuyển một cách nhanh chóng. Rết khổng lồ có thân mình có màu đồng, đỏ hoặc màu hạt dẻ và các cặp chân màu vàng.

 

Loài rết này có hàm răng phía trước, có thể phóng nọc độc cực mạnh khi cắn. Mặc dù nọc độc của nó hiếm khi gây chết người nhưng cũng khiến đối tượng bị cắn sưng tấy, nôn mửa và sốt.

Rết khổng lồ Scolopendra gigantea sống chủ yếu ở khu vực phía Bắc và Tây của Nam Mỹ, trên các đảo Trinidad , Puerto Rico , Saint Thomas, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ , Jamaica  và Hispaniola.

 


Rết khổng lồ là một loài ăn thịt. Thức ăn chủ yếu của nó là thằn lằn, ếch, chim, chuột và thậm chí là cả dơi.

Ngoài rết Scolopendra gigantea, trên thế giới còn tồn tại 9 loài rết khổng lồ khác với kích thước lớn hơn rất nhiều, như:

Scolopendra galapagoensis:
Loài rết này có chiều dài từ 30 – 40cm và lớn nhất khoảng 44 – 46cm. Loài này sống chủ yếu ở đảo Santa Cruz thuộc quần đảo Galapagoensis, vùng duyên hải Ecuado, miền nam Peru, quần đảo Cook, loài rết này toàn thân màu đen, là vua trong các loài rết.

Rết Scolopendra galapagoensis
 Rết Scolopendra galapagoensis

Rết khổng lồ Amazon: Là loài rết phân bố ở các nước quanh vùng hải lưu Amazon, Brazil, Ecuado, Peru, toàn thân có màu đỏ, thậm chí có cả màu đen. Một số người nói rằng, do đặc điểm từng vùng mà rết khổng lồ Amazon bị thay đổi màu sắc. Nhưng có những người lại cho rằng, thực tế những con rết Amazon đen chính là rết Galapagoensis khổng lồ.

 

Scolopendra sp.cf.crudelis: Loài rết Puerto Rico tập trung chủ yếu ở Puerto Rico biển Caribbean và các nước quanh vùng biển này.

 


Scolopendra subspinipes "Vietnam": Loài rết khổng lồ Việt Nam là một trong những loài rết lớn nhất của Châu Á, chủ yếu nằm ở vùng biên giới của Việt Nam.

 

Scolopendra subspinipes: Loài rết khổng lồ ở Malaysia.

 

Scolopendra subspinipes dehaani: Loài rết này chủ yếu tập trung ở các nước phía tây Thái Bình Dương. Do sống gần môi trường nhiệt đới nên loài rết này tương đối lớn. Vùng quần đảo Solomon loài rết này có thể dài hơn 20cm.

 

Scolopendra heros: Đây là loài rết khổng lồ thuộc khu vực Bắc Mỹ, loài rết này không chỉ to (dài khoảng 18 -20cm) mà còn cực độc.

 


Rết đỏ Trung Quốc: Loài rết đỏ này có chiều dài 14 – 20cm, sống ở vùng nhiệt đới phía nam Trung Quốc. Toàn thân có màu đỏ đậm nên sách cổ Trung Quốc còn gọi loại rết này là "Thiên long" (có nghĩa là rồng trời). Ở những vùng gần Đại lục loài rết này có thể đạt được 20cm.

 

Scolopendra subspinipes mutilans hay rết đầu đỏ Trung Quốc: Loài rết này tập trung nhiều ở Trung Quốc và Nhật Bản, có kích thước to lớn kỳ lạ, có thể đạt đựơc 20cm.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rết khổng lồ tấn công rắn.

 {iarelatednews articleid='10234,10177,9878,9745,9933,9877,9687,9813,9636,9470,9676,9681,9570,9579,9441,9197,8645,9024'}

Nguyễn Hường