Sách giáo khoa sẵn sàng trên kệ, đảm bảo nhu cầu trước thềm năm học mới

29/08/2023 14:26
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Qua ghi nhận của phóng viên tại một số nhà sách, các bộ sách giáo khoa đều đảm bảo nguồn cung, đặc biệt, sách mới của lớp 4, 8, 11 cũng đã sẵn sàng trên kệ.

Đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước khai giảng năm học mới

Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Như vậy, năm nay, học sinh các lớp 5, 9, 12 sẽ học chương trình giáo dục phổ thông 2006 với một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước; các lớp còn lại sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều bộ sách do các cơ sở chọn lựa.

Đây là năm đầu tiên học sinh lớp 4, 8, 11 được học sách giáo khoa mới của các khối lớp này.

Trước thềm năm học mới, phụ huynh, học sinh cả nước đều quan tâm đến việc mua sắm, trang bị đầy đủ sách, vở, dụng cụ học tập.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, để đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa và phục vụ kịp thời năm học mới, đến ngày 27/8/2023, đơn vị này đã hoàn thành in và nhập kho đầy đủ sách giáo khoa các lớp.

Sách giáo khoa mới đã sẵn sàng trên kệ tại các nhà sách, đảm bảo nhu cầu người học. Ảnh: Mộc Hương.

Sách giáo khoa mới đã sẵn sàng trên kệ tại các nhà sách, đảm bảo nhu cầu người học. Ảnh: Mộc Hương.

Đối với sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo chương trình giáo dục 2006) đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch, tương ứng 24,8 triệu bản;

Sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo chương trình giáo dục 2018) đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch, tương ứng 84,6 triệu bản.

Đối với sách giáo khoa mới lớp 4, 8, 11, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết gặp khó khăn lớn khi các địa phương chậm có quyết định lựa chọn và đăng ký số lượng sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 để làm cơ sở cho nhà xuất bản triển khai in ấn, cung ứng đủ sách.

Một phụ huynh đi mua sách giáo khoa cho con. Ảnh: Mộc Hương.

Một phụ huynh đi mua sách giáo khoa cho con. Ảnh: Mộc Hương.

Theo ông Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cung ứng đủ sách giáo khoa trước khai giảng năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã phải bám sát, nắm bắt thông tin tại từng địa phương để dự kiến sản lượng nhằm sớm tổ chức công tác in, đồng thời liên tục cập nhật để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch in dự kiến là 51,41 triệu bản và đã thực hiện nhiều giải pháp để huy động tối đa năng lực của các nhà in trong cả nước nhằm có đủ sách phục vụ học sinh trước khai giảng năm học mới.

Đến ngày 14/8/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch in dự kiến nói trên.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều địa phương chưa gửi số lượng đặt hàng sách giáo khoa, một số địa phương tiếp tục điều chỉnh số lượng đặt sách, do đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải gấp rút tổ chức in gấp, nhập nhanh để đáp ứng nhu cầu kịp phục vụ khai giảng năm học mới.

Đến ngày 27/8/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới phát sinh.

Các bạn học sinh tự đi chọn sách theo danh mục của nhà trường. Ảnh: Mộc Hương.

Các bạn học sinh tự đi chọn sách theo danh mục của nhà trường. Ảnh: Mộc Hương.

"Cho đến nay, khi ngày khai giảng đã cận kề, một số địa phương tiếp tục có những bổ sung nhỏ lẻ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang rất nỗ lực để in ấn và cung ứng đủ trước ngày khai giảng" - ông Tùng chia sẻ.

Hiện, sách giáo khoa các lớp được bán đầy đủ tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.

Các nhà sách thường xuyên thống kê số lượng sách và đặt hàng bổ sung, nhà xuất bản cung ứng kịp thời, không để thiếu sách giáo khoa trên thị trường. Ảnh: Mộc Hương.

Các nhà sách thường xuyên thống kê số lượng sách và đặt hàng bổ sung, nhà xuất bản cung ứng kịp thời, không để thiếu sách giáo khoa trên thị trường. Ảnh: Mộc Hương.

Sách giáo khoa luôn sẵn sàng trên kệ

Qua khảo sát thực tế tại một số nhà sách trên địa bàn thành phố Hà Nội vào ngày 28/8, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thấy sách giáo khoa của các khối lớp đều đã “lên kệ”, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của học sinh trên địa bàn.

Theo đó, tại hệ thống cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa thuộc các bộ Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Sách giáo khoa của các khối lớp đều đã “lên kệ”, đặc biệt là sách giáo khoa các lớp 4,8,11 cùng đã sẵn sàng. Ảnh: Mộc Hương.

Sách giáo khoa của các khối lớp đều đã “lên kệ”, đặc biệt là sách giáo khoa các lớp 4,8,11 cùng đã sẵn sàng. Ảnh: Mộc Hương.

Ghi nhận tại cửa hàng ADCBook (cơ sở Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội), toàn bộ sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông 2018 đều “có mặt”, đặc biệt, sách giáo khoa mới như lớp 4, 8 và 11 cũng đã được bày bán.

Trao đổi với phóng viên, chị Đỗ Thị Lệ Giang - Trưởng ca tại ADCBook Hoàng Đạo Thúy cho biết: “Từ đầu tháng 6, nhà sách đã bắt đầu bổ sung sách giáo khoa, chuẩn bị phục vụ cho năm học mới 2023-2024. Chúng tôi thường xuyên thống kê số lượng đầu sách để đăng ký, kịp thời bổ sung sách giáo khoa, không đợi hết sách mới vận chuyển đến, mà luôn luôn đảm bảo lúc nào trên kệ cũng có sách. Chính vì vậy, có thể phục vụ nhu cầu của phụ huynh và học sinh, không bao giờ sợ “cháy” nguồn hàng.

Chị Đỗ Thị Lệ Giang - Trưởng ca tại ADCBook Hoàng Đạo Thúy cho biết, từ đầu tháng 6, nhà sách đã bắt đầu bổ sung sách giáo khoa, chuẩn bị phục vụ cho năm học mới. Ảnh: Mộc Hương.

Chị Đỗ Thị Lệ Giang - Trưởng ca tại ADCBook Hoàng Đạo Thúy cho biết, từ đầu tháng 6, nhà sách đã bắt đầu bổ sung sách giáo khoa, chuẩn bị phục vụ cho năm học mới. Ảnh: Mộc Hương.

Chúng tôi cũng lưu ý đến phụ huynh, có thể một trường sẽ học nhiều sách giáo khoa ở các bộ sách khác nhau, nên khi phụ huynh đi mua sách, có thể mang theo danh mục sách của nhà trường để nhân viên tư vấn một cách cẩn thận nhất”.

Anh Lương Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ: “Tôi tranh thủ giờ nghỉ để đi chọn sách cho cháu mình, năm nay lên lớp 4. Mặc dù ban đầu nhìn vào danh mục sách của nhà trường, tôi cũng hơi “hoa mắt” vì môn này thuộc bộ sách này, môn kia lại thuộc bộ sách khác... tuy nhiên, được sự giúp đỡ của nhân viên, tôi đã nhanh chóng tìm được tất cả số sách trong đó.

Cũng gần đến ngày khai giảng rồi, nên việc mua đầy đủ sách giáo khoa là rất quan trọng. Thật tốt khi đến một nhà sách là có thể mua được đủ bộ, không gặp tình trạng “khan hiếm” sách giáo khoa như một số thông tin trên mạng xã hội”.

Tại Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục EduBook (cơ sở tại 187C Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội), các đầu sách cũng đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu của học sinh.

Tranh thủ thời gian rảnh, chị Hồ Thị Minh (một phụ huynh có con học lớp 6) đến Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục EduBook để chọn sách cho con. Chị Minh chia sẻ: “Như mọi năm, gia đình thường đăng ký mua sách cho con tại trường. Tuy nhiên, năm nay, chúng tôi mới chuyển trường cho con, nên tự đi mua sách theo danh mục của nhà trường cho chủ động. Ban đầu, nhìn thấy mỗi môn học ở bộ sách khác nhau, lại thấy có thông tin có nơi đang thiếu sách giáo khoa nên tôi cũng hơi lo lắng, không biết thế nào...

Nhưng thật may mắn, tôi đã tìm đủ bộ sách cho con tại đây, trường con tôi học cả 3 bộ sách, trong đó nhiều nhất là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo”.

Chị Hồ Thị Minh chọn sách giáo khoa cho con vào lớp 6. Ảnh: Mộc Hương.

Chị Hồ Thị Minh chọn sách giáo khoa cho con vào lớp 6. Ảnh: Mộc Hương.

Cũng trong buổi chiều ngày 28/8, học sinh Đỗ Quyên - lớp 11A15, Trường Trung học phổ thông Đống Đa (Hà Nội) cùng mẹ đi chọn sách giáo khoa. Đỗ Quyên cho biết: “Sau một hồi tìm kiếm theo danh mục sách giáo khoa của trường, cuối cùng em và mẹ cũng đã tìm được đầy đủ các môn học thuộc hai bộ sách mà trường chọn. Sách giáo khoa mới có nội dung và hình thức khá bắt mắt, một số quyển rất mỏng và nhẹ so với những quyển sách trước đây em được biết đến”.

Nữ sinh Đỗ Quyên - học sinh lớp 11A15, Trường Trung học phổ thông Đống Đa (Hà Nội) cùng mẹ đi chọn sách giáo khoa. Ảnh: Mộc Hương.

Nữ sinh Đỗ Quyên - học sinh lớp 11A15, Trường Trung học phổ thông Đống Đa (Hà Nội) cùng mẹ đi chọn sách giáo khoa. Ảnh: Mộc Hương.

Chị Nguyễn Linh Chi - nhân viên tại Trung tâm Sách và Thiết bị giáo dục EduBook (cơ sở Giảng Võ) cho biết: “Do năm học mới đã cận kề, nên thời điểm này, nhu cầu mua sách giáo khoa của phụ huynh và học sinh đang tăng cao. Cao điểm thường vào cuối buổi chiều, buổi tối hoặc các này cuối tuần, sẽ có rất đông phụ huynh, học sinh đến chọn sách.

Chị Nguyễn Linh Chi - nhân viên tại EduBook (cơ sở Giảng Võ) cho biết, mặc dù nhu cầu mua sách rất cao, nhưng nhà xuất bản và nhà sách luôn đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Mộc Hương.

Chị Nguyễn Linh Chi - nhân viên tại EduBook (cơ sở Giảng Võ) cho biết, mặc dù nhu cầu mua sách rất cao, nhưng nhà xuất bản và nhà sách luôn đảm bảo nguồn cung. Ảnh: Mộc Hương.

Mặc dù nhu cầu rất cao, nhưng nhà xuất bản và nhà sách luôn đảm bảo nguồn cung, không để phụ huynh và học sinh phải thiếu sách giáo khoa khi bước và năm học.

Một số phụ huynh học sinh có thể còn chưa quen với việc tìm lựa sách giáo khoa thuộc các bộ sách khác nhau, nên nhân viên nhà sách luôn sẵn sàng hỗ trợ hết sức để phục vụ”.

“Đường dây nóng” hỗ trợ mua sách giáo khoa

Thời gian qua, đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (0344181018) đã duy trì hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Phụ huynh và học sinh cần thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa có thể gọi đến đường dây nóng để được hỗ trợ.

Cũng theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ngoài mua ở trường, nhà sách, học sinh và phụ huynh có thể tìm mua sách tại các địa chỉ sau:

Tại Hà Nội:

- Hệ thống cửa hàng Edubook (https://edubook.com.vn/)

- Hệ thống cửa hàng Ebdbook (https://ebdbook.vn/)

- Hệ thống cửa hàng Adcbook (https://adcbook.net.vn/)

- Cửa hàng sách tại số 24-25 Liền kề 11 Khu đô thị mới Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông.

- Siêu thị Sách - Thiết bị Giáo dục tại số 45B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm

- Cửa hàng Sách - Thiết bị Giáo dục tại số 72 Bà Triệu - Hà Đông.

Tại Đà Nẵng:

- Nhà sách giáo dục, địa chỉ: 272 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Nhà sách Đà Nẵng tại 76-78 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

- Nhà sách Đà Nẵng tại 409 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng.

- Kênh bán sách trực tuyến tại: http://iseebooks.vn/

Tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Cửa hàng sách giáo dục: 231 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm sách và thiết bị giáo dục Miền Nam: 240 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương: số 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cửa hàng số 123 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Kênh bán sách trực tuyến: https://phuongnamretail.vn/, https://shopee.vn/giaoduc.phuongnam.

Ngoài ra, quý phụ huynh và các em học sinh có thể tìm mua được đầy đủ sách giáo khoa các lớp của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại hệ thống cửa hàng FAHASA khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Tại thành phố Cần Thơ:

- Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Cửu Long: Số 93 đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Và cửa hàng của các công ty Sách - Thiết bị trường học các tỉnh, thành phố trên cả nước

Mộc Hương