Sản phẩm, ý tưởng tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HS, SV có gì độc đáo?

26/03/2023 06:33
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Những sáng chế độc đáo, những sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao đã được sinh viên các trường Đại học mang đến trưng bày tại triển lãm.

Ngày 25/3, trong khuôn khổ “Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V – SV_STARUP 2023” do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp, tổ chức tại thành phố Huế đã diễn ra triển lãm các sản phẩm – ý tưởng – dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo SV_STARTUP 2023 đã thu hút hơn 20.000 người tham dự với hơn 2500 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đến từ học sinh, sinh viên, 70% các dự án đã có sản phẩm và 30% dự án là ý tưởng hoặc sản phẩm đang ở mức sản xuất thử.

Ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng của 63 Sở Giáo dục và Đào tạo, hơn 400 trường đại học, hơn 50 doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ đồng hành.

Tính đến ngày triển lãm, Ban Tổ chức đã nhận được 508 dự án thuộc 5 lĩnh vực: Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; Y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; Kinh doanh tạo tác động xã hội.

Từ 508 dự án, Ban Tổ chức đã lựa chọn ra 80 dự án xuất sắc nhất vào vòng bình chọn và vòng chung kết của cuộc thi. Mỗi lĩnh vực sẽ có 3 dự án tiêu biểu được tham gia thuyết trình tại ngày hội khởi nghiệp.

Sau khi cuộc thi kết thúc, các dự án tiềm năng của khối sinh viên có thể được các cơ sở giáo dục đại học hỗ trợ chuyển giao cho cộng đồng.

Mặc dù thời tiết Huế cuối tháng 3 nắng khá gắt nhưng tại các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm luôn đông đảo doanh nghiệp, sinh viên, chuyên gia... tham quan, tìm hiểu.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại ngày hội khởi nghiệp quốc gia 2023:

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã xuống tận các gian trưng bày sản phẩm của học sinh, sinh viên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành đã xuống tận các gian trưng bày sản phẩm của học sinh, sinh viên.
Tại đây, Thủ tướng đã lắng nghe các thuyết trình về việc chế tạo sản phẩm cũng như những ứng dụng thực tiễn của nó để có thể hướng tới sản xuất thương mại trong tương lai.
Tại đây, Thủ tướng đã lắng nghe các thuyết trình về việc chế tạo sản phẩm cũng như những ứng dụng thực tiễn của nó để có thể hướng tới sản xuất thương mại trong tương lai.
Nhiều sản phẩm về công nghệ đã được các chuyên gia đánh giá cao. (Trong ảnh là mô hình máy bay không người lái của Trường Đại học Thủy Lợi chế tạo).
Nhiều sản phẩm về công nghệ đã được các chuyên gia đánh giá cao. (Trong ảnh là mô hình máy bay không người lái của Trường Đại học Thủy Lợi chế tạo).
Trường Đại học Y Dược Hà Nội mang đến sản phẩm Yacon, một loại Siro chiết xuất từ thảo dược ở núi rừng Tây Bắc.
Trường Đại học Y Dược Hà Nội mang đến sản phẩm Yacon, một loại Siro chiết xuất từ thảo dược ở núi rừng Tây Bắc.
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng mang đến ngày hội thiết kế mô hình ảo thành cổ Quảng Trị để phục vụ cho việc dạy học cho học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cũng mang đến ngày hội thiết kế mô hình ảo thành cổ Quảng Trị để phục vụ cho việc dạy học cho học sinh.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mang đến các sản phẩm được bào chế đặc biệt từ vỏ cam.
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mang đến các sản phẩm được bào chế đặc biệt từ vỏ cam.
Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với cẩm nang sức khỏe.
Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội với cẩm nang sức khỏe.
Đại học Huế với các sản phẩm phục vụ du lịch.
Đại học Huế với các sản phẩm phục vụ du lịch.
Sản phẩm kính thông minh EyeCom hỗ trợ người mất khả năng giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
Sản phẩm kính thông minh EyeCom hỗ trợ người mất khả năng giao tiếp của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam.
Trường Đại học Kỹ thuật - Y Dược Đà Nẵng trưng bày sản phẩm được bào chế từ thiên nhiên.
Trường Đại học Kỹ thuật - Y Dược Đà Nẵng trưng bày sản phẩm được bào chế từ thiên nhiên.
Gian hàng trưng bày sản phẩm độc - lạ của Trường Đại học Thủy Lợi.
Gian hàng trưng bày sản phẩm độc - lạ của Trường Đại học Thủy Lợi.
Mô hình kính thiên văn của Trường Đại học Tây Nguyên.
Mô hình kính thiên văn của Trường Đại học Tây Nguyên.
Sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên của nhóm sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
Sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên của nhóm sinh viên Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.
Gian hàng trưng bày sản phẩm của sinh viên Đại học Vinh.
Gian hàng trưng bày sản phẩm của sinh viên Đại học Vinh.
AN NGUYÊN