Sinh viên ĐH Mở HN tự tin thuyết trình tiếng Anh về thành quả phòng chống dịch

08/05/2022 19:47
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 08/5/2022, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức chung kết - bế mạc - trao giải cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên Lần thứ XI, năm 2022.

Tham dự chương trình có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi, Thạc sĩ Lương Tuấn Long – Trưởng phòng Công tác chính trị và sinh viên, Thạc sĩ Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức, thầy Dennis Bissonnette – Giảng viên giảng dạy Du lịch và Giao lưu văn hóa quốc tế, ông Denis Bissonnette là giảng viên quản lý du lịch/ người đào tạo hướng dẫn tua,…

Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh năm 2022 với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các khoa Tài chính ngân hàng, Công nghệ sinh học, Kinh tế, Du lịch, Tạo dáng công nghiệp, Tiếng anh, Công nghệ điện tử thông tin, Công nghệ thông tin, Tiếng Trung Quốc, Luật.

Toàn cảnh chung kết - bế mạc - trao giải cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh. (Ảnh: HOU)

Toàn cảnh chung kết - bế mạc - trao giải cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh. (Ảnh: HOU)

Ngành công nghiệp 4.0 đang lan tỏa và phát triển với tốc độ nhanh chóng trên toàn thế giới. Để có thể bắt kịp và hòa nhập vào cuộc cách mạng đang phát triển với tốc độ mạnh mẽ này thì ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt là tiếng Anh, vì đây là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến và thông dụng nhất hiện nay trên thế giới. Song song với đó, các công cụ tin học văn phòng cũng chiếm vai trò ngày càng lớn, góp phần giúp người dùng làm việc và học tập hiệu quả hơn.

Đó chính là lý do trong nhiều năm qua Đoàn Thanh niên Trường Đại học Mở Hà Nội đã tiếp nối tổ chức không ít các Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên nhằm động viên phong trào học tập môn Tin học và Tiếng Anh trong toàn Trường.

Các đội thi tham gia thuyết trình về thành quả phòng chống dịch Covid-19 và đóng góp của Trường Đại học Mở Hà Nội. (Ảnh: HOU)

Các đội thi tham gia thuyết trình về thành quả phòng chống dịch Covid-19 và đóng góp của Trường Đại học Mở Hà Nội. (Ảnh: HOU)

Cuộc thi Olympic Tin học, Tiếng Anh không chuyên đã thực sự trở thành một sân chơi trí tuệ, bổ ích được đông đảo đoàn viên, sinh viên Nhà trường hưởng ứng. Tính lan tỏa của Cuộc thi đã tạo nên phong trào học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng về Tin học và Tiếng Anh tại hầu hết các Khoa trong Nhà trường, góp phần vào việc hỗ trợ phát triển các kỹ năng cần thiết, nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Ban Giám khảo đánh giá phần thi của các đội thi. (Ảnh: HOU)

Ban Giám khảo đánh giá phần thi của các đội thi. (Ảnh: HOU)

Từ 20 thí sinh lọt vào vòng chung kết, Ban tổ chức đã thành lập 10 đội thi của 10 khoa chuyên ngành, mỗi đội sẽ có 1 thí sinh dự thi môn Tiếng anh, 1 thí sinh dự thi môn Tin học.

Trước đó, ngày 7/5/2022, các thí sinh đã có 1 ngày thu thập thông tin, dữ liệu để phục vụ cho chủ đề của mình. Các thí sinh chỉ được sử dụng những tư liệu đã nộp lại cho Ban tổ chức.

Mỗi đội sẽ có tối đa 15p để trình bày phần dự thi thuyết trình với chủ đề chung là: Trình bày hiểu biết của bạn về “Những thành quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam và đóng góp của Trường Đại học Mở Hà Nội”.

Kết thúc vòng thi chung kết, lễ bế mạc - trao giải cũng đã được tổ chức trong ngày 08/5.

Phát biểu tại lễ bế mạc - trao giải cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên Lần thứ XI, năm 2022, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi cho biết, từ năm 2011, với chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hướng giáo dục của chúng ta cần phải hội nhập quốc tế, nâng tầm khu vực. Từ chủ trương đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã định hướng cũng như tạo điều kiện, cơ hội trong giảng dạy, trong các hoạt động để sinh viên được rèn luyện các kỹ năng mềm.

Tiếp cận chủ trương này, năm 2011, cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên đã được khởi tạo tại Trường Đại học Mở Hà Nội.

Sau 11 năm, cuộc thi này trở thành hoạt động thường niên, có uy tín và thu hút lớn đối với sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội. (Ảnh: HOU)

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội. (Ảnh: HOU)

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương cũng gửi gắm kỳ vọng, năm thứ 12, cuộc thi sẽ kết nối và mở rộng quy mô, mời sinh viên của các trường đại học cùng tham gia, bởi mục đích của cuộc thi này là lan tỏa đến các bạn sinh viên, thế hệ trẻ rằng: muốn xây dựng nước nhà và muốn khẳng định mình trong khu vực cũng như Quốc tế, mỗi cá nhân phải làm cho mình giỏi cả về chuyên môn cũng như trên tất cả hoạt động khác nhau.

Đánh giá về các đội thi, Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, 11 lần tổ chức cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh đã khẳng định tinh thần ham học hỏi, năng động, sáng tạo của sinh viên đại học Mở Hà Nội.

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ tại Lễ bế mạc. (Ảnh: HOU)

Tiến sĩ Trương Tiến Tùng – Tổng Biên tập Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ tại Lễ bế mạc. (Ảnh: HOU)

Thầy Tùng khích lệ sinh viên luôn tự tin, phấn đấu học tập vì ngoại ngữ là cánh cửa để chúng ta mở cửa hội nhập, ngoại ngữ với mỗi người là chìa khóa mở ra những cánh cửa mới đến với thành công. Công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0 cũng quan trọng như vậy.

“Cuộc thi đã cho thấy, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội toàn tài, năng động, giỏi giang, đặc biệt là 20 thí sinh tham dự cuộc thi chung kết hôm nay, chúng ta có quyền tự hào về điều đó.

Đại học Mở Hà Nội thực hiện sứ mệnh mở rộng trong đào tạo, vì vậy cần càng phải thúc đẩy hơn nữa tinh thần học tiếng Anh và Công nghệ thông tin cho sinh viên.

Tại Đại học Mở Hà Nội, sinh viên học mọi lúc, mọi nơi, học mọi khía cạnh, đến đi thi cũng là hành trình học tập. Chúng ta cần có mở rộng sân chơi, tạo cơ hội để các em sinh viên được học tập, cọ xát, để sau này các em vững tin bước vào đời”, Thầy Tùng bày tỏ tâm tư.

Đại diện các khoa nhận giấy chứng nhận Cuộc thi. (Ảnh: HOU)

Đại diện các khoa nhận giấy chứng nhận Cuộc thi. (Ảnh: HOU)

Hai sinh viên đạt giải nhất Tin học và tiếng Anh. (Ảnh: HOU)

Hai sinh viên đạt giải nhất Tin học và tiếng Anh. (Ảnh: HOU)

Giải Ba toàn đoàn thuộc về Khoa Kinh tế, Tài chính ngân hàng. (Ảnh: HOU)

Giải Ba toàn đoàn thuộc về Khoa Kinh tế, Tài chính ngân hàng. (Ảnh: HOU)

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Khoa tiếng Anh. (Ảnh: HOU)

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Khoa tiếng Anh. (Ảnh: HOU)

Kết quả cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên Lần thứ XI, năm 2022 của Trường Đại học Mở Hà Nội:

Giải cá nhân

* Giải Khuyến khích:

Tin học có các thí sinh đạt giải: Nguyễn Khánh Linh – Khoa Công nghệ Sinh học; Quách Tuấn Anh – Khoa Công nghệ Điện tử thông tin; Nguyễn Thị Thảo - Khoa Luật; Nguyễn Mai Phương - Khoa Tiếng Anh; Nguyễn Ngọc Khoa - Khoa Tài chính Ngân hàng; Nguyễn Phương Khải - Khoa Tạo dáng Công nghiệp.

Tiếng Anh có các thí sinh đạt giải là: Phạm Mạnh Đức - Khoa Công nghệ Sinh học; Lê Kim Phúc - Khoa Công nghệ Điện tử thông tin; Đặng Bảo Minh - Khoa Luật; Nguyễn Mạnh Cường - Khoa Tài chính ngân hàng; Trần Thu Linh - Khoa Tạo dáng Công nghiệp

* Giải Ba:

- Tin học: Đỗ Trọng Ninh - Khoa Công nghệ thông tin; Trần Bích Ngọc - Khoa Du Lịch

- Tiếng Anh: Chu Quế Anh - Khoa Kinh tế; Vũ Gia Bình - Khoa Tiếng Anh

*Giải Nhì:

- Tin học: Kiều Cao Thành - Khoa Kinh tế

- Tiếng Anh: Nguyễn Mạnh Cường - Khoa Du Lịch

* Giải nhất:

- Tin học : Ngô Thị Yến Vi - Khoa Tiếng Trung Quốc

- Tiếng Anh: Nguyễn Đức Huy - Khoa Tiếng Trung Quốc

Giải toàn đoàn:

- 6 giải khuyến khích

- Giải 3: Khoa Kinh tế, Khoa Tài chính Ngân hàng

- Giải Nhì: Khoa Du Lịch

- Giải Nhất: Khoa Khoa Tiếng Anh

Phạm Minh