Sinh viên trường đại học ở Hà Nội lần đầu đi bỏ phiếu bầu cử, gửi gắm nhiều kỳ vọng

15/03/2026 12:43
Thi Thi
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Lần đầu cầm trên tay lá phiếu, nhiều sinh viên không chỉ cảm nhận rõ trách nhiệm mà còn gửi gắm những kỳ vọng của người trẻ vào tương lai đất nước.

Trong không khí đặc biệt của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhiều sinh viên năm nhất tại một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã có trải nghiệm đặc biệt, đó là lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu bầu cử. Với các em, đây là dấu mốc trưởng thành - khi quyền và trách nhiệm của một công dân được thực hiện trọn vẹn.

Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gửi nhiều kỳ vọng khi lần đầu đi bầu cử

Ghi nhận tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, sáng ngày 15/03/2026 đã diễn ra Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo danh sách chia khu vực bỏ phiếu của Ủy ban nhân dân phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 3 và được chỉ định là Khu vực bỏ phiếu số 18. Địa điểm tổ chức bỏ phiếu bầu cử được đặt tại khuôn viên Trường ở địa chỉ Số 55 đường Giải Phóng.

652347878-1374208698064493-2019916033570055963-n.jpg
Cử tri trẻ đến từ Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xếp hàng, thực hiện các thủ tục để bỏ phiếu bầu cử.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Phú Doanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18 nhấn mạnh: "Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm thiêng liêng. Đây là cơ hội để mỗi cử tri gửi gắm niềm tin, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

651373409-1374212291397467-1422375535170100042-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Phú Doanh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18.

Ngay sau lễ khai mạc, Tổ Bầu cử đã tổ chức kiểm tra, niêm phong Hòm phiếu, hướng dẫn cử tri thực hiện bầu cử. Dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri, Tổ bầu cử đã tiến hành kiểm tra và niêm phong hòm phiếu theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Vũ Thị Phương Thảo - sinh viên năm thứ nhất, ngành Nghệ thuật thiết kế, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chia sẻ rằng em đã háo hức từ nhiều ngày trước.

"Trước đây em chỉ theo dõi bầu cử qua tivi, thấy bố mẹ đi bỏ phiếu nhưng chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của việc đó. Năm nay lần đầu tiên được trực tiếp tham gia, em cảm thấy rất hồi hộp và cũng rất tự hào vì mình đã đủ tuổi để góp phần lựa chọn đại biểu đại diện cho nguyện vọng của mình trước những quyết định quan trọng của đất nước", Phương Thảo bộc bạch.

b5ba99c4-04de-4f4e-9cb6-834f4bd256ad.jpg
Phương Thảo hãnh diện cầm trên tay tấm thẻ cử tri và chứng nhận đã hoàn thành bỏ phiếu.

Theo em, trước ngày bầu cử, nhà trường và các tổ chức đoàn thể đã phổ biến thông tin về các ứng cử viên, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu để sinh viên hiểu rõ quyền lợi cũng như trách nhiệm của mình.

"Em dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Khi bước vào phòng bỏ phiếu, em cảm thấy việc lựa chọn của mình rất ý nghĩa. Dù chỉ là một lá phiếu nhỏ nhưng em tin rằng đó là cách để mỗi người trẻ thể hiện mong muốn về một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn", Thảo kỳ vọng.

Cùng chung cảm xúc lần đầu đi bầu cử, em Lê Đức Trưởng (sinh viên năm thứ nhất, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) cho biết việc trực tiếp tham gia bỏ phiếu đã giúp em cảm nhận rõ ràng hơn về vai trò và trách nhiệm của công dân.

Theo Trưởng, trước đây những thông tin về bầu cử chủ yếu em tiếp cận qua sách báo, truyền thông hoặc qua những câu chuyện của gia đình. Tuy nhiên, khi tự mình đến điểm bỏ phiếu, được nhận phiếu và thực hiện quyền lựa chọn của mình, cảm xúc lại hoàn toàn khác.

"Lần đầu tiên đi bầu cử khiến em rất hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Em cảm thấy mình thực sự đã trưởng thành hơn, được trực tiếp tham gia vào một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng lại thể hiện quyền và trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển chung của xã hội", Trưởng chia sẻ.

Nam sinh cho biết trước ngày bầu cử, em đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên cũng như ý nghĩa của cuộc bầu cử. Qua đó, Trưởng càng nhận thức rõ hơn rằng mỗi lá phiếu đều mang theo niềm tin và kỳ vọng của người dân.

dscf1747-9258.jpg
Em Lê Đức Trưởng (sinh viên năm thứ nhất, ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã hoàn thành bỏ phiếu bầu cử.

Theo Trưởng, thế hệ sinh viên hiện nay quan tâm nhiều đến các vấn đề gắn với tương lai phát triển của đất nước, như chuyển đổi số, phát triển bền vững, đổi mới giáo dục, cũng như những chính sách tạo cơ hội cho người trẻ lập nghiệp và cống hiến.

“Là sinh viên ngành công nghệ thông tin, em đặc biệt quan tâm đến các chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản lý và đời sống. Bên cạnh đó, các vấn đề về giáo dục, việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên cũng là những điều mà sinh viên rất kỳ vọng. Em kỳ vọng sẽ bầu được các đại biểu đủ tâm - đủ tầm để cùng dựng xây, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", Trưởng bày tỏ.

Nam sinh cũng cho rằng việc tham gia bầu cử là một bài học thực tế giúp sinh viên hiểu rõ hơn về đời sống chính trị - xã hội. Từ những trải nghiệm cụ thể như vậy, ý thức công dân của người trẻ sẽ dần được hình thành và bồi đắp.

“Đi bầu cử khiến em cảm thấy mình trưởng thành hơn. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với tương lai đất nước. Em nghĩ rằng khi mỗi người trẻ đều ý thức được điều đó, chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực để học tập, rèn luyện và đóng góp cho xã hội", Trưởng chia sẻ.

Gần 10.500 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện bầu cử trực tiếp

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại diện nhà trường cho biết, để bảo đảm quyền công dân, gần 30.000 cử tri Học viện đã thực hiện đăng ký nơi bầu cử. Theo đó gần 10.500 sinh viên thực hiện bầu cử trực tiếp tại 09 điểm bầu cử tại Học viện; số đông sinh viên và cán bộ thực hiện bầu cử tại nơi thường trú; một số sinh thực hiện bầu cử tại nơi tạm trú và ở một số nơi khác (thực tập, địa chỉ hiện tại...).

651008981-987854606899349-5647443417511866658-n.jpg
Sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, để có đầy đủ thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, làm cơ sở để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đủ đức, đủ sức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước, hơn 1000 sinh viên Học viện đã được tham gia chương trình mạn đàm về tiểu sử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong không khí dân chủ, thẳng thắn và khách quan.

Tại đây, các đại biểu khách mời đã chia sẻ về quyền và nghĩa vụ của cử tri, những đóng góp của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đất nước, xã hội và nhân dân, chương trình hành động của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài ra, với số lượng gần 10.500 cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử trực tiếp tại 09 điểm bầu cử, Học viện đã huy động và tập huấn cho hơn 100 sinh viên tham gia hỗ trợ công tác bầu cử.

Một niềm tự hào lớn lao đối với cán bộ, viên chức và người học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trong số 333 đại biểu Quốc hội khóa I đã có tới 06 đại biểu là cán bộ công tác tại Học viện. Cho tới nay đã có 11 cán bộ công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia 15 nhiệm kỳ của cơ quan quyền lực cao nhất quốc gia này. Đợt bầu cử nhiệm kỳ XVI của Quốc hội diễn ra vào ngày 15 tháng 03 năm 2026, Học viện có 03 đại biểu là ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử, trong đó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tái ứng cử nhiệm kỳ thứ 3.

Đại học Kinh tế quốc dân có 1.810 cử tri là sinh viên tham gia bầu cử

Thông tin trên website Đại học Kinh tế Quốc dân nêu, theo kế hoạch, khu vực bỏ phiếu số 19, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ có 1.810 cử tri là sinh viên tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đây là lực lượng cử tri trẻ đông đảo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của sinh viên đối với các hoạt động chính trị - xã hội của đất nước.

dsc-8758-copy.jpg
Lãnh đạo Đại học Kinh tế Quốc dân và các đơn vị phối hợp kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử 15/3. Ảnh: Website nhà trường.

Ngay từ đầu tháng 3/2026, nhà trường đã thành lập tổ bầu cử, xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết và phối hợp chặt chẽ với chính quyền Phường Bạch Mai (Hà Nội) để triển khai các nội dung chuẩn bị. Công tác tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức nhằm giúp sinh viên nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này.

Bên cạnh đó, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu; các hạng mục như hòm phiếu, phòng bỏ phiếu, danh sách cử tri và các tài liệu liên quan đều được kiểm tra, hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thi Thi